Trái Đất "yếu kém" là thế nhưng tại sao không có chủng tộc ngoài hành tinh nào dám xâm chiếm ngoài Thanos?

Mirikatoji  - Theo Helino | 26/03/2019 12:30 PM

Nếu mọi người để ý thì ngoài Thanos ra hình như chưa có chủng tộc ngoài hình tinh nào dám tấn công Trái Đất thì phải?

Trong vũ trụ rộng lớn của Marvel thì hành tinh Trái Đất được xem là yếu kém nhất, vì bản thân họ không có những năng lực đặc biệt cùng những công nghệ phát triển.

Thế nhưng trong suốt một thập kỷ qua trong MCU đã có vô số những cuộc xâm chiếm, đánh nhau khốc liệt giữa các thiên hà thế mà Trái Đất lại luôn được "bình an vô sự".

Trái Đất yếu kém là thế nhưng tại sao không có chủng tộc ngoài hành tinh nào dám xâm chiếm ngoài Thanos? - Ảnh 1.

Duy chỉ có Thanos là dám tấn công, 1 lần là trong Avengers (2012) khi Thanos cử Loki cùng quân đoàn Chitauri xuống New York và lần 2 là đến cướp đá Vô Cực trong Infiniy War (2018). Phải chăng ở thực địa nhỏ bé này có điều gì khiến các chủng tộc khác phải e sợ không dám "bén mảng" tới. 

Để trả lời thắc mắc trên nhiều fan hâm mộ đã cho rằng Captain Marvel chính là nguyên nhân khiến các thiên hà khác phải "e dè" với Trái Đất.

Trái Đất yếu kém là thế nhưng tại sao không có chủng tộc ngoài hành tinh nào dám xâm chiếm ngoài Thanos? - Ảnh 2.

Như chúng ta biết Captain Marvel được xem là siêu anh hùng mạnh nhất vũ trụ Marvel. Sức mạnh thật sự của Carol Danvers xuất phát từ Tesseract (đá Không Gian). Thông tin này được cung cấp trong một đoạn hồi tưởng khi Danvers còn trẻ vẫn là một phi công ở Trái Đất. Thời điểm này cô đang thử nghiệm một công nghệ hàng không vũ trụ mới, được phát triển một người ngoài hành tinh bí ẩn tên Mar-Vell.

Sau đó cô đã bị nhóm người Kree tấn công và cố gắng đánh cắp đi động cơ Mar-Vell đang hoàn thiện. Để tránh vật này rơi vào kẻ xấu Carol đã quyết định bắn phá bỏ nó, nhưng không ngờ chính vụ nổ này đã khiến mọi sức mạnh của nó truyền hết sang cô và biến cô thành một siêu anh hùng.

Trái Đất yếu kém là thế nhưng tại sao không có chủng tộc ngoài hành tinh nào dám xâm chiếm ngoài Thanos? - Ảnh 3.

Từ đấy Carol sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cô có thể chống chịu sát thương và lão hóa, chống lại hầu hết các loại độc tố, tốc độ bay nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh, bắn ra những tia bức xạ từ đầu ngón tay và khả năng hấp thụ năng lượng.

Không những thế khi ở trạng thái đỉnh cao Binary cô có thể chi phối một lỗ trắng, giúp cô có khả năng điều khiển vũ trụ, thậm chí việc di chuyển các ngôi sao, hành tinh cũng có thể được thực hiện trong nháy mắt.

Chúng ta cũng đã được chứng kiến sức mạnh "vô địch thiên hạ" này trong bộ phim riêng Captain Marvel vừa qua. Sau khi Yon-Rogg triệu hồi Ronan tới Trái Đất với mục đích xâm lược, hắn đã mang theo rất nhiều tàu chiến cùng những hỏa lực không hề nhỏ. 

Thế nhưng đội quân này dường như không nhằm nhò gì với sức mạnh của Captain Marvel, một mình cô đã xông ra ngoài không gian, xuyên thủng đội hình của kẻ địch và khiến Ronan khiếp sợ, buộc hắn phải nhanh chóng lùi về địa phương.

Trái Đất yếu kém là thế nhưng tại sao không có chủng tộc ngoài hành tinh nào dám xâm chiếm ngoài Thanos? - Ảnh 4.

Có thể sự việc này đã được lan tỏa khắp vũ trụ, danh tiếng của một người Trái Đất đã chặn đứng được các tàu chiến không gian đã khiến các thiên hà khác vô cùng lo sợ, không dám bén mảng đến đây.

Từ chi tiết trên, nhiều ý kiến cho rằng đây chính là mấu chốt giải thích vì sao Trái Đất không bị xâm lăng bởi người ngoài hành tinh, suốt từ thời điểm Captain Marvel quét sạch đội quân của Ronan tới lúc Thanos đích thân nhờ Loki và Chitauri đổ bộ vào New York.

Mọi người thấy sao về lời giải thích này, nghe rất hợp lý đúng không nào. Quả không hổ danh là "chị đại" của Marvel, danh tiếng của Carol- một siêu anh hùng đến từ Trái Đất đã khiến các tất cả các chủng tộc trong vũ trụ phải kính nể không dám coi thường.