Top smartphone pin khủng, giá lại rẻ thích hợp chiến Pokemon GO

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/07/2016 04:41 PM

Nếu sở hữu những chiếc smartphone này, game thủ sẽ thoải mái chiến Pokemon GO mà không phải lo nghĩ.

Một trong những nhược điểm mà game thủ Pokemon GO trên toàn thế giới đều gặp phải khi trải nghiệm game là lượng pin bị hao tổn rất nhanh. Dựa trên các cuộc phỏng vấn nhanh đối với nhiều người chơi thì trung bình thiết bị iPhone/ Android của họ đều dù đã được sạc đầy nhưng vẫn chỉ có thể hoạt động chưa tới 3 giờ đồng hồ. Chính vì vậy, để giúp cho game thủ có thể thoải mái chơi game mà không phải lo lắng về vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu 5 chiếc smartphone pin trâu mà giá lại "hạt dẻ" cực đáng mua hiện nay.

ZTE Blade D2

Smartphone ZTE Blade D2 được trang bị chip xử lý MediaTek MT6735P Quad-core 1.3GHz cho khả năng xử lý ứng dụng web, đồ họa và chỉnh sửa đa phương tiện mượt mà. Kết hợp với 1GB RAM cùng dung lượng pin 4000mAh, máy luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu công việc, giải trí của bạn một cách nhanh chóng nhất.

ZTE Blade D2 thực sự ấn tượng với màn hình lớn 5” cùng độ phân giải 1280 x 720 pixels. Điện thoại đưa bạn đến một thế giới sống động và chuẩn mực đến không ngờ. Chất lượng hình ảnh, video và game được tái hiện với màu sắc tươi tắn, chân thực, đồng thời vẫn thể hiện độ tương phản sắc nét. Nhờ vậy, dù bạn đang thưởng thức những bộ phim hấp dẫn, những game hành động kinh điển hay những bức ảnh nghệ thuật thì Blade D2 cũng sẽ đem lại từng chi tiết hoàn hảo nhất ở mọi góc nhìn.

Mặc dù thuộc phân khúc phổ thông nhưng dòng sản phẩm Blade D2 vẫn được hãng ZTE trang bị bộ đôi camera cực ổn. Camera chính sở hữu độ phân giải 5MP giúp bạn nhanh chóng nắm bắt và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, camera phụ nằm ở mặt trước của máy, có độ phân giải 2MP hỗ trợ chụp ảnh selfie và các cuộc gọi video, cho bạn sở hữu những bức ảnh “tự sướng” thú vị cùng người thân và bạn bè.

Bạn bè và gia đình, công việc và giải trí, ZTE Blade D2 với tính năng SIM kép sẽ giúp bạn dễ dàng phân chia các cuộc gọi theo ý thích, linh hoạt điều khiển cho công việc và cuộc sống cá nhân. Ngoài ra, bạn còn có thể tận dụng các gói cước khuyến mãi của các nhà mạng.

Sản phẩm hiện có giá bán chính hãng khoảng 2,4 triệu đồng

Mobell Nova P2

Mobell Nova P2 được trang bị con chip MT6580, 4 nhân, tốc độ 1.3 Ghz cho hiệu năng ổn trong tầm giá. Các tác vụ cơ bản như lướt Web, Facebook hay chơi một số game có đồ họa cao cho tốc độ phản hồi tốt. Máy có RAM 2 GB giúp chạy đa nhiệm ổn định, mượt mà và bộ nhớ trong của máy là 16 GB. Máy cũng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD lên đến 64 GB và được cài sẵn hệ điều hành Android Lollipop 5.1 khi được bán ra.

Máy được trang bị bộ đôi cho ảnh chụp đẹp trong tầm giá. Camera sau, độ phân giải 8 MP, đèn Flash LED cùng với một số chế độ chụp kèm theo như: gắn thẻ địa lý, tự động lấy nét, chạm lấy nét cho bạn những bức ảnh đẹp. Camera trước, độ phân giải 5 MP hỗ trợ đắc lực cho việc chụp ảnh Selfie giúp bạn có những bức ảnh đẹp cùng với bạn bè, người thân.

Máy sở hữu pin chuẩn Li-Ion, dung lượng 4.000 mAh và hỗ trợ đầy đủ các kết nối thông dụng như Wifi, Bluetoooth v4.0, 3G và máy không có hỗ trợ mạng 4G/LTE. Máy được trang bị 2 SIM, 2 sóng tiện lợi cho người dùng nhất là các bạn học sinh, sinh viên. Ngoài ra, với dung lượng pin lớn, nhà sản xuất còn trang bị kết nối OTG tiện lợi giúp bạn sạc pin cho thiết bị khác nhanh chóng tiện lợi.

Sản phẩm hiện có giá bán chính hãng khoảng 2,6 triệu đồng

Mobiistar Lai Yollo

Lai Yollo được sinh ra trong bối cảnh khi nhà nhà cùng có smartphone, người người di động. Thế nhưng dung lượng pin của điện thoại vẫn là một điểm "đau lòng" vì phần lớn chúng đều cạn kiệt chỉ sau vài giờ sử dụng, nhất là đáp ứng các công việc như chơi game 3D, xem phim online...

Nắm bắt được tình hình này, công ty Mobiistar đã cho ra đời model Lai Yollo. Điểm nhấn của sản phẩm chính là khối pin có dung lượng tới 4000 mAh mà theo công ty này, máy có thể dùng liên tục đến 3 ngày với nhu cầu sử dụng thông thường. Nhưng quan trọng hơn, Lai Yollo còn có thể dùng để "hồi sức" cho smartphone khác thông qua tính năng OTG của con chip MediaTek có trên thiết bị. Đặc biệt, Lai Yollo có thể sạc được cho cả iPhone thông qua một cáp đặc biệt kèm theo sản phẩm.

Tất nhiên Lai Yollo vẫn là một chiếc smartphone. Nó có cấu hình gồm chip 4 nhân 64-bit MediaTek xung 1.3 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD tới 128 GB. Máy có màn hình 5 inch Full HD. Camera trước 5 MP và camera sau 8 MP.

Sản phẩm hiện đang có giá bán chính hãng khoảng 2 triệu đồng

Lenovo Vibe P1

Lenovo Vibe P1 được trang bị màn hình công nghệ IPS LCD 5.5 inch với độ phân giải Full HD cho mật độ điểm ảnh là 401 ppi. Máy cho chất lượng hình ảnh sắc nét, trung thực và màu sắc tươi sáng. Đối với những nơi có điều kiện ánh sáng yếu, máy vẫn có khá năng hiển thị tướng đối tốt. Màn hình cho khả năng thao tác mượt mà, không bị lag.

Ngoài ra Lenovo Vibe P1, có thể đáp ứng nhu cầu lướt web, đọc sách, xem phim khá tốt với kích thước màn hình khá lớn. Bên cạnh đó, Lenovo Vibe P1 còn được được bảo vệ bởi mặt kính chống xước Gorilla Glass 3, chống va đập và trầy xước trước các tác nhân bên ngoài hoặc trong quá trình sử dụng. Cũng với mắt kính này, người dùng có thể vệ sinh "dế yêu" của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Không hổ danh là smartphone đến từ thương hiệu di động đình đám, Lenovo Vibe P1 được trang bị bộ vi xử lý mạnh mẽ Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 8 nhân, cho 4 nhân 1.5 GHz Cortex-A53 và 4 nhân 1.0 GHz Cortex-A53, tích hợp cùng chip đồ họa cao cấp Adreno 405 ấn tượng.

Sản phẩm sở hữu bộ nhớ trong 32GB, vận hành trong môi trường Android 5.1 Lollipop mới mẻ. Những thông số này cho phép Lenovo Vibe P1 xử lý mượt mà, trơn tru từ các thao tác đơn giản đến các ứng dụng đa nhiệm, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.

Dung lượng pin cực khủng chính là ưu điểm sáng giá trên Lenovo Vibe P1. Đối với một thiết bị có màn hình 5,5 icnh như điện thoại Lenovo, viên pin 5000mAh là một thông số xuất sắc. Thông số này cho phép Lenovo Vibe P1 có thời gian chờ 648h ở chế độ 2G, 600h ở chế độ 3GB. Thời gian đàm thoại lên đến gần 50h.

Sản phẩm hiện đang có giá bán chính hãng khoảng 6,7 triệu đồng

Asus ZenFone Max

Asus ZenFone Max là một trong số ít các smartphone trên thị trường được trang bị pin có dung lượng lớn lên đến 5000mAh có thời gian chờ lên đến 38 ngày. Thậm chí, bạn cũng có thể dùng thiết bị này như là một pin dự phòng để sạc cho các điện thoại khác.

Về cấu hình, cũng giống như chiếc ZenFone 2 Laser, máy được trang bị camera chính 13 MP f/2.0 với chế độ lấy nét laser tự động, hai đèn flash LED cùng với camera trước có độ phân giải 5 MP. Ngoài ra, ZenFone Max còn sở hữu màn hình 5,5-inch được bảo vệ bằng lớp kính Gorilla Glass 4 nhưng ASUS vẫn chưa tiết lộ về độ phân giải màn hình. Điểm trừ của thiết bị (theo nguồn tin của Engadget) có lẽ là ở vi xử lý khi máy chỉ sử dụng chip Snapdragon 410 và 2 GB RAM.

Máy chạy hệ điều hành Android 5.0 Lollipop trên nền giao diện Zen UI 2.0, hỗ trợ SIM kép, mạng 4G LTE, GPS, Wi-Fi chuẩn n và Bluetooth 4.0.

Sản phẩm hiện đang có giá bán chính hãng khoảng 4,5 triệu đồng