Top 7 nhân vật ấn tượng bị đế chế siêu anh hùng Marvel bỏ rơi

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2017 01:46 PM

Trong 10 năm qua, Marvel Studios đã giới thiệu hàng chục nhân vật, từ siêu anh hùng dũng cảm, mỹ nhân quyến rũ đến những kẻ ác tàn bạo. Nhiều người trong số đó đã bị lãng quên.

1. Pepper Potts:

Vai trò cô thư ký và cũng là người tình của Tony Stark qua diễn xuất của người đẹp Gwyneth Paltrow được thể hiện rõ nét nhất trong bộ ba phim Iron Man. Tuy nhiên sau khi Tony Stark góp mặt trong biệt đội Avenger, Pepper hầu như biến mất. Đến Captain America: Civil War thì cô vẫn đóng một vai trò trong câu chuyện về Iron Man, nhưng không còn xuất hiện. Mới đây, có nhiều tin đồn cho biết có thể Pepper sẽ tái xuất trong Spider-Man: Homecoming.

2. Jane Foster:

Nữ tiến sĩ xinh đẹp do Natalie Portman thủ vai trong hai phần phim riêng về Thầm sấm Thor. Tuy là một cô gái xinh đẹp, thông minh và là người yêu của Thor, vai trò của Jane không mấy nổi bật. Chuyện tình cảm giữa cô và Thor cũng khá mờ nhạt và không có gì đặc biệt. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar sẽ không có mặt trong phần phim mới Thor: Ragnarok sắp ra mắt. "Tôi đã xong (với Thor)", cô trả lời Vanity Fair.

3. Abomination:

Emil Blonsky hay còn có biệt danh khác là Abomination từng là một nhân vật phản diện có sức mạnh đỉnh cao trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nhưng sau đó đã bị loại bỏ. Khán giả được gặp nhân vật này lần cuối cùng trong The Incredible Hulk (2008) qua trận quyết đấu giữa hai gã khổng lồ. Và tất nhiên Hulk là kẻ chiến thắng.

4. Justin Hammer:

Pepper Potts không phải là nhân vật duy nhất mà series Iron Man bỏ lại phía sau. Sau khi gây ấn tượng mạnh với vai phản diện trong Iron Man 2, Justin Hammer (do Sam Rockwell thủ vai) hầu như không còn vai trò gì trong phim. Justin Hammer, nhà buôn vũ khí giống như Tony Stark với sự hài hước của mình cùng những câu thoại đầy triết lý đã khiến khán giả tiếc nuối khi không còn thấy anh trên màn ảnh Marvel.

5. Red Skull:

Đây vốn là nhân vật phản diện gây nên rất nhiều tranh cãi trong thế giới truyện tranh siêu anh hùng của Marvel. Trong truyện, Red Skull là kẻ thù mang nhiều duyên nợ đối với Captain America và là kẻ chủ mưu trong vụ ám sát Captain ngay sau khi cuộc chiến Civil War kết thúc.

Khi chuyển thể thành phim, nhiều fan cho rằng Red Skull vẫn chưa chết mà chỉ đang lên kế hoạch ám sát Captain America trong những phần sau. Tuy nhiên, Captain America: Civil War ra rạp và chẳng hề có sự ám sát nào như trong truyện. Các nhà làm phim của Marvel đã hoàn toàn ngó lơ sức mạnh và sự ảnh hưởng của nhân vật này vốn rất được lòng các fan truyện tranh.

6. Samuel Sterns:

Khi nhắc đến Samuel Sterns, khán giả nhớ nhiều nhất đến một tình tiết thú vị trong The Incredible Hulk. Đó là khi nhà khoa học này giúp Bruce Banner tìm ra phương thuốc chữa trị cho anh nên đã bị Blonsky đe dọa và ép phải tiêm huyết thanh vào cơ thể để được mạnh như Hulk.

Sterns đã bị thương nặng nề và một phần của huyết thanh đã ngấm vào cơ thể. Tình tiết này khiến các fan hoài nghi cho rằng Sterns sẽ có thể trở thành The Leader, một nhân vật phản diện khác mang sức mạnh của Hulk cũng giống như Abomination. Tuy nhiên, có vẻ như Marvel đã quên nhân vật này.

7. Betty Ross:

Không phải chỉ những nhân vật phản diện của The Incredible Hulk, người tình của Bruce Banner là Betty Ross cũng bị lãng quên giống như Pepper Potts của Iron Man. Tệ hơn, nhân vật này chỉ có một lần xuất hiện trong vũ trụ Marvel và hầu như không còn được đề cập kể từ đó.

Các fan hâm mộ cho rằng sự vắng mặt của Ross, cùng với Blonsky và Stern góp phần chứng minh Hulk phiên bản của Mark Ruffalo không hề liên quan gì đến phần phim do Edward Norton.