Top 6 sự thật cực “sốc” về Pokemon

LoveLive  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/11/2016 08:00 PM

Vua Pocket 3D
07/11/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Thế giới Pokemon quả thực vô cùng kỳ thú. Dù là fan “già đời” nhất, liệu bạn đã biết hết 6 sự thật về những quái vật đáng yêu dưới đây chưa?

Trong 5 ngày trở lại đây, cộng đồng game thủ yêu thích Pokemon Việt Nam đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết sau khi tựa game Vua Pocket 3D chính thức được phát hành. Sức hút của trò chơi này không chỉ đến từ các Pokemon được giữ nguyên tác thiết kế và hiệu ứng skill giống với phiên bản dành cho console, mà còn bởi gameplay Card Battle mới lạ cùng sự xuất hiện của nhiều Pokemon hiếm Gen I. Còn gì tuyệt vời hơn việc giờ đây, chẳng cần phải lang thang ngoài đường, đối mặt với hàng tá nguy hiểm và mệt mỏi, các game thủ cũng đã có thể tham gia hành trình săn Pokemon, so tài huấn luyện rồi.

Ngay từ bây giờ, game thủ đã có thể tải về Vua Pocket 3D tại trang chủ http://vuapocket3d.vn để tham gia cuộc phiêu lưu khám phá, sưu tầm và huấn luyện các Pokemon đáng yêu. Trong thời gian chờ tải game, đừng quên quay trở lại bài viết này để đến với 6 sự thật cực thú vị về thế giới Pokemon nhé.

Sự ra đời của Pokemon

Pokemon được hãng Nitendo phát hành lần đầu tiên ở Nhật Bản vào năm 1996 nhằm phục vụ cho trò chơi xách tay phổ biến nhất của họ là Game Boy. Cái tên đầu tiên được đặt cho Pokemon là Capsule Monsters, sau đó được đổi thành Pocket Monsters và sớm được người Nhật rút ngắn lại thành Pokemon.

Pokemon thuở “sơ khai”
Pokemon thuở “sơ khai”

Pokemon đã gây ra một cơn sốt khủng khiếp ở Mỹ vào năm 1998 bằng việc phát hành hai trò chơi là Pokemon Red và Pokemon Blue trên hệ máy Game Boy. Tuy hệ thống chiêu thức và hình ảnh chưa cao, nhưng điều này đã đặt nền móng cho những bước tiến phát triển vượt bậc của Pokemon sau này.

Từ Rhydon đến số lượng “khủng”

Có lẽ các game thủ sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, Rhydon là Pokemon đầu tiên được Game Freak tạo ra. Tuy nhiên trong hệ thống Pokedex, Rhydon chỉ xếp hạng 112 mà thôi.

“Anh cả” của các Pokemon dưới tay Game Freak
“Anh cả” của các Pokemon dưới tay Game Freak

Từ 151 loại Pokemon đầu tiên được phát hành trên hai tựa game Pokemon Red và Pokemon Blue, cho đến nay số lượng Pokemon được thống kê đã lên tới 722 loài và được chia thành 18 hệ khác nhau.


Số lượng Pokemon sẽ còn tiếp tục tăng thêm khi Nitendo cho ra mắt các phiên bản game Pokemon mới

Số lượng Pokemon sẽ còn tiếp tục tăng thêm khi Nitendo cho ra mắt các phiên bản game Pokemon mới

Linh vật gốc của Pokemon không phải là Pikachu đâu nhé

Hầu như tất cả chúng ta đều biết đến Pokemon thông qua hình ảnh Pikachu, nhưng thực sự, linh vật gốc của Pokemon lại là Clefairy. Tuy nhiên sự đáng yêu của Pikachu và tình cảm đặc biệt với nhân vật chính Ash đã giúp Pikachu được yêu mên trên toàn thế giới và nhanh chóng trở thành nhân vật trung tâm. Trong tiếng Nhật Pika Pkia là từ tượng thanh mô tả tiếng tanh tách khi chập điện, còn Chu Chu là âm thanh của tiếng chuột kêu.

Pikachu đã xuất hiện trong Vua Pocket 3D rồi, bạn đã sở hữu chưa?
Pikachu đã xuất hiện trong Vua Pocket 3D rồi, bạn đã sở hữu chưa?

Hóa ra Clefairy đáng yêu này mới là linh vật gốc của Pokemon

Hóa ra Clefairy đáng yêu này mới là linh vật gốc của Pokemon

Trong anime, Pikachu và con mèo của Biệt đội hỏa tiễn là hai nhân vật trái ngược nhau hoàn toàn. Đây là sự cố ý của các nhà làm phim khi lấy hình mẫu từ chuột và mèo. Ngay cả thứ tự của chúng trong danh sách Pokemon cũng ngược nhau: 25 và 52. Chỉ có độ nổi tiếng là giống nhau vì chúng xuất hiện hầu hết trong các tập phim.

Đất nước yêu mến Pokemon nhất có phải Nhật Bản?

Sự thật là Niue mới là đất nước cuồng Pokemon nhất. Đây là một đảo quốc ở miền Nam Thái Bình Dương, cách 2400km về phía Đông Bắc của New Zealand.

Về cơ bản, Niue có 5 loại tiền xu với các mệnh giá 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent và 1 đô la. Chúng có cùng kích thước với 1 mặt được in hình như hoàng Elizabeth II, mặt còn lại sẽ là biểu tượng của đất nước như cá voi lưng gù, thợ lặn, cá kiếm,… Tuy nhiên vào năm 2001, đất nước này đã phát hành đồng xu 1 đô la Niue có in hình các Pokemon trên một mặt của chúng. Ngay lập tức, những đồng xu này trở thành vật sưu tầm vô cùng giá trị đối với những người yêu mến Pokemon trên toàn thế giới.

Người Nhật yêu mến Pokemon đến mức nào?

Tại đây, Pokemon được xem là một biểu tượng của văn hoá Nhật Bản. Thậm chí, họ còn có hẳn một viện nghiên cứu về Pokemon và hàng năm đều diễn ra lễ hội dành riêng cho những quái vật đáng yêu này. Năm 2014, đội tuyển bóng đá Nhật Bản đã quyết định lấy Pikachu làm hình ảnh đại diện để tham dự Fifa Worldcup tại Brasil.

Thậm chí vào năm 2008, các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra một loại protein có phản ứng rất tốt với điện, vì vậy họ đã đặt tên cho loại protein này là Pikachurin.

Bộ sưu tập Pokemon lớn nhất thế giới

Lisa Courtney – một cô gái 26 tuổi đến từ Anh Quốc hiện tại đang nắm giữ kỷ lục là người sở hữu bộ sưu tập Pokemon lớn nhất thế giới. Với sở thích yêu thích Pokemon điên cuồng từ nhỏ, Lisa đã dành hơn 17 năm để sưu tầm những món đồ chơi, dụng cụ hay thú bông có hình dáng hoặc biểu tượng của Pokemon.

Lisa cũng không lý giải được cụ thể vì sao mình lại “cuồng” Pokemon đến thế. Cô chỉ biết lúc nhỏ sau khi xem xong các bộ phim hoạt hình thì cực kỳ yêu thích chúng. Được biết trước đây, Lisa đã từng là một trong những nhân vật khá nổi tiếng, được rất nhiều báo chí đưa tin. Tuy nhiên ở thời điểm đó, tức vào năm 2009, Lisa chỉ sở hữu khoảng 12.113 mặt hàng, nhưng đã vinh dự được Tổ chức Guinness thế giới trao danh hiệu cho Bộ sưu tập Pokemon lớn nhất. Dù đã được trao tặng danh hiệu, nhưng đến nay Lisa vẫn chưa hề thỏa mãn và chưa có dấu hiệu dừng “săn lùng” đồ vật hình Pokemon này.

Game thủ có thể tham gia cộng đồng yêu thích Pokemon và Vua Pocket 3D tại ĐÂY.