Top 5 vị tướng quá mạnh ở thời điểm hiện tại nên bị Riot “sờ gáy” trong phiên bản 8.11

Phương Tranh  - Theo Helino | 01/06/2018 11:53 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong thời điểm hiện tại, một vài vị tướng sở hữu sức mạnh vượt trội được người chơi yêu thích và sử dụng quá nhiều. Sự nổi đình nổi đám của những vị tướng này không qua mắt được Riot, do đó trong phiên bản 8.11 sắp tới, những tướng cực bá đạo này sẽ bị giảm đi kha khá sức mạnh.

Trong thời điểm hiện tại, một vài vị tướng sở hữu sức mạnh vượt trội được người chơi yêu thích và sử dụng quá nhiều. Sự nổi đình nổi đám của những vị tướng này không qua mắt được Riot, do đó trong phiên bản 8.11 sắp tới, những tướng cực bá đạo này sẽ bị giảm đi kha khá sức mạnh.

Graves

Có thể nói Graves đang là vị tướng rừng được yêu thích số 1 hiện nay. Phải từ rất lâu rồi, Graves mới lại tìm được cho mình chỗ đứng trong khu rừng Summoner’s Rift nhờ góp nhặt từng buff nhỏ qua nhiều phiên bản. Graves lần lượt được tăng sức mạnh thông qua việc tăng sát thương cơ bản, tăng lượng máu và kháng phép theo cấp, buff chiêu Bom Khói làm chậm mạnh và nhanh hơn, giảm năng lượng và tăng sát thương chiêu Q, đặc biệt giảm rất nhiều thời gian hồi chiêu cuối. Nhờ sức mạnh vượt trội tới mức OP này, Graves hiện đang là vị tướng rừng có tỉ lệ chơi cao nhất lên tới 13.02% và tỉ lệ thắng cũng thuộc hàng top đầu (53.03%).

Nhận ra sự bá đạo quá mức này của Graves, Riot đã có động thái kìm hãm bớt sức mạnh của hắn. Trong phiên bản 8.11 sắp tới, Graves sẽ phải nhận những cú nerf đầu tiên của mình. Cụ thể, chỉ số cơ bản STVL của Graves sẽ bị giảm từ 69 xuống còn 66. Kèm theo đó, chiêu cuối Đạn Nổ Thần Công sẽ bị tăng thời gian hồi chiêu từ 110/85/60 lên 120/90/60 giây. Những chỉnh sửa nhỏ này không khiến Graves phải out meta song ngôi vị số 1 của hắn rất có thể sẽ không tiếp tục duy trì được nữa.

Kha’Zix

Vị tướng rừng ăn thịt có tỉ lệ Cấm cao thứ hai chỉ sau Graves này sẽ là mục tiêu tiếp theo của Riot trong lần cập nhật phiên bản mới sắp tới. Trong phiên bản 8.10, với nhiều thay đổi về quái rừng, nhiều người hâm mộ Kha’Zix vốn đã rất quan ngại khả năng đi rừng của vị tướng này khi mà kể từ sau lần chỉnh sửa trước đó, chiêu W – Gai Hư Không không còn gây thêm sát thương lên quái nữa. Thế nhưng, mất đôi chút khả năng farm quái không đáng kể gì khi so với khả năng farm mạng quá kinh khủng của hắn. Với lối chơi tiến hóa R, khả năng tàng hình cực khó chịu là công cụ giúp Kha’Zix trở thành hung thần bắt lẻ mỗi khi vắng bóng trên bản đồ.

Hiện tại, tỉ lệ thắng của Kha’Zix không quá ấn tượng (chỉ gần 50%) song tỉ lệ cấm của hắn lại cao thứ hai chỉ xếp sau mỗi Graves. Do đó, Riot đã nerf khá nhẹ tay với vị tướng này khi thời gian duy trì trạng thái Vô Hình khi kích hoạt chiêu cuối bị giảm từ 1.5 xuống còn 1.25 giây. Bù lại, thời gian hồi chiêu cuối Đột Kích Hư Không được giảm đi đôi chút, từ 100/90/80 xuống 90/80/70 giây, thời gian tàng hình tăng lên 2 giây khi tiến hóa và số lần sử dụng Đột Kích Hư Không tăng lên 3 lần thay vì 2 như trước. Những thay đổi này sẽ đồi hỏi người chơi Kha’Zix trong thời gian tới phải khéo léo hơn đôi chút để có thể phát huy tối đa sức đe dọa của vị tướng này.

Xin Zhao

Cuối cùng thì vị tướng rừng “thánh thông” này cũng đã bị Riot để mắt tới và giảm sức mạnh. Nhờ việc những vị tướng rừng Hot khác bị giảm sức mạnh, Xin Zhao nhanh chóng vươn lên, không chỉ hoành hành ở các bậc Rank thấp mà ngay cả ở những bậc Rank cao đòi hỏi nhiều kĩ năng cũng ưa chuộng vị tướng cục súc có lối chơi hết sức đơn giản này.

Xin Zhao hiện đang là vị tướng rừng có tỉ lệ thắng cao nhất (tận 54%) và được trọng dụng thứ ba trong nhóm tướng rừng với tỉ lệ chơi lên tới 9.58%. Như đã nói, Xin Zhao nổi lên chủ yếu nhờ các vị tướng rừng Hot khá yếu đi, kèm theo đó là khả năng đi rừng hiệu quả trong thời điểm việc farm rừng đầu game hết sức quan trọng. Do đó, Riot chỉ tập trung giảm chút sát thương của hắn khi mà STVL cộng thêm mỗi cấp giảm từ 3.3 xuống 3, không quá nhiều nhưng vừa đủ. Kèm theo đó, khả năng làm chậm của chiêu E – Can Trường cũng bị giảm từ 50% xuống 30%.

Rakan

Phiên bản 8.11 sắp tới sẽ đánh dấu sự ra mắt của tướng mới Pyke – tướng Hỗ Trợ Sát Thủ đầu tiên trong LMHT. Vì là một vai trò mới, một lối chơi mới nên Riot có lẽ đang muốn dọn đường cho vị tướng này khi mà vị tướng Hỗ Trợ hàng đầu trong meta hiện tại – Rakan trở thành đích ngắm. Không quá khó hiểu bởi Rakan đang thực sự rất mạnh ở thời điểm hiện tại với quá trời khả năng khống chế, giúp Anh Chàng Quyến Rũ hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vị playmaker hàng đầu với Pyke. Một chút giảm nhẹ sức mạnh cho Rakan là cần thiết để anh bớt bá đạo và bớt có khả năng cạnh tranh cùng tướng mới.

Theo đó, chiêu Q – Phi Tiêu Lấp Lánh sẽ bị giảm lượng máu hồi lại từ (22.5 – 150) xuống (18 – 120), đồng thời lớp giáp của Điệu Nhảy Tiếp Viện (E) bị giảm từ 50/75/100/125/150 xuống 40/65/90/115/140. Như vậy là khả năng hồi phục, sức chống chịu và khả năng bảo kê của Rakan bị giảm đi đôi chút, khiến hắn bớt hung hăng, hổ báo đi bởi sẽ phải cân nhắc rất nhiều mỗi khi muốn lao lên chủ động tấn công. Nghe thì có vẻ quá ưu ái cho Pyke khi đối thủ cạnh tranh số 1 của hắn bị giảm sức mạnh ngay khi hắn ra mắt, song điều đó là cần thiết vì Xạ Thủ đã quá “khó thở” với những vị tướng hổ báo này rồi.

Taliyah

Công bằng mà nói, Taliyah hoàn toàn không quá mạnh khi đặt bên cạnh những cái tên đang Hot ở khu vực đường giữa ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khả năng liên tục đi roam, gây áp lực ở các làn đường khác của Taliyah vẫn hơi quá mức bá đạo nên Riot đã quyết tâm giảm bớt đi đôi chút.

Đến với phiên bản 8.11, Taliyah không hoàn toàn chỉ bị nerf khi mà máu và tốc độ di chuyển cơ bản của cô đều được tăng lên khá đáng kể. Tốc độ di chuyển tối đa của nội tại Lướt Tường cũng tăng từ (20%-40%) lên 40%, thời gian hồi chiêu Q, W và R đều được giảm xuống. Tuy nhiên, nerf đáng chú ý nhất là chiêu Q – Phi Thạch không còn gây sát thương trên diện rộng nữa. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng dọn lính của Taliyah, đồng nghĩa với việc cô ít có cơ hội rời đường để đi gank các lane khác.

Sát thương ban đầu và khi phát nổ của chiêu E – Tấm Thảm Bất Ổn cũng bị giảm từ 70/90/110/130/150 xuống 50/75/100/125/150 và thời gian tồn tại bức tường của chiêu cuối Mặt Đất Dậy Sóng cũng bị giảm xuống còn 5 giây ở mọi cấp. Tóm lại, Taliyah mất nhiều hơn được rất nhiều và điều này sẽ khiến tỉ lệ chơi cũng như tỉ lệ thắng của cô bị giảm mạnh trong thời gian sắp tới.