Top 5 vị tướng đường trên LMHT cực mạnh trong phiên bản 8.12 cho bạn tận dụng cày rank

Phương Tranh  - Theo Helino | 24/06/2018 10:38 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Khi mà meta đường dưới đang hỗn loạn với sự thống trị của các Đấu Sĩ và các Pháp Sư, khu vực đường trên vẫn là vùng đất lành cho những cái tên Hot đã thống trị qua nhiều phiên bản dưới đây.

Khi mà meta đường dưới đang hỗn loạn với sự thống trị của các Đấu Sĩ và các Pháp Sư, khu vực đường trên vẫn là vùng đất lành cho những cái tên Hot đã thống trị qua nhiều phiên bản dưới đây.

Top 5 – Yorick

Yorick là vị tướng đường trên khá mạnh với tỉ lệ thắng luôn giữ ổn định song lại không được nhiều người chơi quan tâm để ý. Tuy nhiên, đến với phiên bản 8.12, Yorick đã nhận được những buff khá quan trọng, khiến tỉ lệ thắng của vị tướng này có sự nhảy vọt, từ 49.87% ở phiên bản 8.11 lên 52.10% ở phiên bản 8.12.

Để có được kết quả này, tất cả là nhờ chiêu Q – Tử Lễ/Thức Tỉnhm kĩ năng gây sát thương chính của Yorick được giảm kha khá thời gian hồi chiêu, từ 7/6.5/6/5.5/5 giây xuống còn 7/6.25/5.5/4.75/4 giây. Là chiêu thức được nâng tối đa đầu tiên, kĩ năng này giúp Yorick hồi máu cho bản thân và hơn hết là tạo linh hồn cũng như Ma Sương để hỗ trợ tấn công. Không chỉ thế, Ma Sương và Thánh Nữ kể từ phiên bản này còn được cập nhật chỉ số khi chỉ số của Yorick thay đổi. Với tỉ lệ cấm vô cùng thấp (chỉ 0.15%), bạn có thể yên tậm tận dụng sức mạnh của Yorick trong thời gian này để leo rank mà không quá e ngại bị đối phương cấm đi mất.

Top 4 – Kayle

Không có gì quá bất ngờ bởi từ khi trang bị Cuồng Đao Guinsoo được làm lại, Kayle có thể tận dụng rất tốt sức mạnh của nó không chỉ ở đường trên, đường giữa mà giờ đây còn ở cả đường dưới. Ở đường trên, tỉ lệ thắng của Kayle cao thứ tư với 51.62% tỉ lệ thắng trong khi ở đường dưới con số này là 54.35%, đứng hàng đầu tiên. Là một vị tướng cực mạnh song Kayle lại không được chơi quá nhiều và cũng không bị người chơi để ý cấm đi, bởi vị tướng này khá yếu giai đoạn đầu game cũng như cần thời gian tích lũy trang bị. Tuy nhiên, nếu bạn có khả năng đi đường tốt cũng như khả năng giữ vị trí ổn thì đây sẽ là con bài giúp bạn bất khả chiến bại.

Top 3 – Wukong

Chẳng cần làm lại hay chỉnh sửa gì, trong gần 10 phiên bản trở lại đây, Wukong vẫn thuộc top những tướng đường trên hàng đầu với tỉ lệ thắng hiếm khi nào dưới 52%. Với việc những tướng đỡ đòn hạng nặng hay những tướng đấu sĩ cứng tay không còn là xu thế, nhiều tướng đấu sĩ STVL còn bận xâm lược đường dưới, không khó để Wukong vươn lên thống trị đường trên với lối lên đồ sát lực quen thuộc của mình.

Cơ chế vô hình mới giúp Wukong có khả năng “lừa tình” đối thủ bằng Chim Săn Mồi (W) cực kì khó chịu. Với bộ kĩ năng không quá khó sử dụng, Wukong có thể dồn sát thương giết chết một tướng địch không có khả năng chống chịu chỉ trong một cái chớp mắt, đồng thời vẫn có thể gây sát thương ổn định lên những tướng tuyến đầu của đối phương. Tỉ lệ thắng lên tới 53.04% ở thời điểm hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nên tận dụng sức mạnh của Wukong để leo rank trong thời điểm hiện tại.

Top 2 – Quinn

Khá rõ ràng là Quinn chiếm ưu thế tuyệt đối trong giai đoạn đi đường ở khu vực đường trên với sải tay dài của mình. Quinn có thể thoải mái farm lính và cấu rỉa máu đối thủ từ khoảng cách xa mà không phải đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm. Thêm vào đó, chiêu Q – Ưng Kích được bổ sung thêm hiệu ứng giảm tầm nhìn cực khó chịu còn giúp Quinn trong những pha muốn lao vào trao đổi chiêu thức hoặc phá giao tranh khi kẻ địch có sự trợ giúp của người đi rừng.

Chiến thuật làm nên sự thành công của Quinn trong thời điểm hiện tại là liên tục đẩy đường, cấu rỉa máu đối thủ khiến chúng phải liên tục biến về hoặc nhịn nhục farm trong trụ. Khi đó, chiêu cuối Đi Qua Đồn Địch bắt đầu phát huy tác dụng khi mang đến cho Quinn tốc độ bàn thờ ngoài giao tranh để có thể đảo ra mid hoặc thậm chí xuống hắn bot giúp team lấy lợi thế. Sau đó, Quinn vẫn có thể quay trở về phòng trụ đường trước khi đối thủ kịp đẩy lính lên cao hoặc công trụ. Hiện tại Quinn Top đang nắm tỉ lệ thắng lên tới 54.41% (cao hơn một chút khi đóng vai trò Xạ Thủ chỉ đạt… 53.42%).

Top 1 – Kled

Giống như trường hợp của Wukong, Kled cũng không nhận được sự chỉnh sửa hay thay đổi nào trong một thời gian khá dài rồi. Tuy nhiên, điều đó có vẻ không cần thiết bởi chỉ với sự ra mắt của viên ngọc Chinh Phục ở phiên bản 8.6, Kled đã có thể tận dụng và phát huy tối đa sức mạnh của bản thân rồi.

Trên toàn máy chủ, tỉ lệ thắng của Kled ở đường trên không quá ấn tượng khi chỉ đạt 50.79%, song ở máy chủ Việt Nam con số này lên đến 55.04%, cao nhất trong số 141 vị tướng hiện có của LMHT. Điều này một phần vì tỉ lệ chơi của Kled tương đối thấp (chỉ hơn 1%), song không thể phủ nhận sự bá đạo mà Kled mang lại. Độ cơ động, càn lướt với Cưỡi Ngựa Đấu Thương, bắt giữ đối thủ với Dây Thừng Bẫy Gấu cùng Khuynh Hướng Bạo Lực đem lại cho Kled khả năng đấu tay đôi số 1 đường trên hiện nay.

Và như đã nói ở trên, Kled tận dụng triệt để sức mạnh của ngọc Chinh Phục khi liên tục cò cưa trong giao tranh, làm mới bùa lợi này để nhận thêm sát thương và sát thương chuẩn. Là một vị tướng vô cùng mạnh song chỉ phát huy tốt trong tay người biết chơi, do đó Kled không trở nên quá lỗi đồng nghĩa với việc sẽ không bị Riot giảm sức mạnh trong thời gian sắp tới nên bạn có thể yên tâm tận dụng sức mạnh mà vị tướng nay đem lại.