Top 5 vị tướng đang bá đạo nhất tại rank Kim Cương, dẫn đầu về tỉ lệ thắng trong phiên bản 7.15

Zed  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2017 11:17 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Điểm danh những vị tướng có tỉ lệ thắng cao nhất ở rank Kim Cương hiện tại.

Trong tất cả các bậc xếp hạng của Liên Minh Huyền Thoại, Kim Cương có thể nói là bậc rank thuộc dạng “chới với” nhất. Là mơ ước của những người chơi kẹt ở rank thấp nhưng chỉ là “muỗi” không hơn trong mắt các cao thủ. Dù sao thì nhìn chung, hầu hết người chơi đạt đến rank Kim Cương đều đã hình thành trình độ kỹ năng, hiểu biết về game nhất định.

Vậy nên chất lượng các trận xếp hạng ở rank Kim Cương cũng không hề thấp một chút nào. Dông dài một chút như vậy, cùng quay lại với nội dung chính của bài viết hôm nay, Top 5 vị tướng đang bá đạo nhất tại rank Kim Cương, dẫn đầu về tỉ lệ thắng trong phiên bản 7.15.

Janna

Đầu tiên là Janna, vị tướng đang có màn tái xuất cực kỳ ấn tượng ở phiên bản 7.15 này. Dẫn đầu trong bài viết về tỉ lệ thắng nhóm tướng hỗ trợ ở máy chủ Hàn Quốc ngày hôm qua, xét tại rank Kim Cương trên toàn bộ máy chủ cô cũng có một vị trí khá cao, nằm trong trong Top 5 với tỉ lệ thắng hiện tại đang là 55,48%.

Như đã đề cập trong rất nhiều loạt bài trước đây, xu thế lựa chọn tướng ở vị trí hỗ trợ đang đa dạng và cân bằng hơn bao giờ hết sau những chỉnh sửa lớn về trang bị cho dòng tướng này vào phiên bản 7.12. Vậy nên một quân bài với khả năng bảo kê chủ lực vào hàng mạnh mẽ bậc nhất trò chơi như Janna được ưa chuộng và sử dụng hiệu quả âu cũng là điều dễ hiểu.

Q Gió Lốc hất tung; W Gió Tây làm chậm; E Mắt Bão tạo khiên đồng thời gia tăng sát thương vật lý; chiêu cuối Gió Mùa hất văng đối thủ, hồi máu trên diện rộng. Sát thủ, tướng lao vào bên phía đối thủ gặp Janna chỉ biết lắc đầu ngao ngán còn xạ thủ dưới sự hậu thuẫn của cô thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.

Malzahar

Malzahar, pháp sư khá dễ chơi, cực mạnh trong khoảng thời gian đầu và giữa trận với khả năng đẩy đường tốt, dồn sát thương, bộ chiêu thức gây hiệu ứng khống chế lợi hại. Tiên Tri Hư Không sau thời gian bị nerf thảm vì quá bá đạo khi mang xuống chơi hỗ trợ đã nhận được những chỉnh sửa để dần trở về khu vực đường giữa quen thuộc.

Malzahar với bộ chiêu thức mới không còn dễ dàng triệu hồi bầy Bọ Hư Không thiện chiến để áp đảo đối thủ như trước, Bọ Hư Không giờ đây rất dễ dàng bị hạ gục, dùng W không tính toán chỉ tổ cống chỉ số lính cho đối thủ mà thôi. Đổi lại thì sức sát thương từ các chiêu thức còn lại được tăng mạnh, giúp cho khả năng gây sát thương về cuối trận của Malzahar tốt hơn rất nhiều.

Chiêu cuối Âm Ti Trói Buộc thì vẫn luôn là kỹ năng gây rất nhiều khó chịu, chẳng làm gì cũng khiến chủ lực đối phương bắt buộc phải bỏ ra 1300 vàng để sắm Khăn Giải Thuật từ sớm, làm chậm đáng kể tốc độ thăng tiến sức mạnh. Tỉ lệ thắng của Malzahar tại ở vị trí pháp sư đường giữa đang rất ấn tượng, 55,66%. Xếp ở vị trí thứ 4.

Draven

Tiếp theo là Draven, gã Đao Phủ Kiêu Hùng là lựa chọn quá mạo hiểm trong những trận đấu chuyên nghiệp căng thẳng, nặng tính chiến thuật nhưng ở chế độ xếp hạng thì hắn đã là xạ thủ dẫn đầu về tỉ lệ thắng một thời gian khá dài rồi. Lối chơi khát máu, hổ báo của Draven rõ ràng phù hợp với phong cách khá YOLO trong những trận xếp hạng.

Sát thương cơ bản cao với chiêu Q Rìu Xoay của Draven nếu được kết hợp cùng một hỗ trợ tấn công, ép giao tranh mạnh cỡ Leona hay Thresh thì đường dưới đối thủ rất dễ có án mạng ngay từ những cấp độ đầu. Để Draven kiếm được mạng và vượt lên thì khỏi cần nói thêm về độ thảm họa, lượng tiền bonus từ nội tại Liên Minh Draven cho phép hắn vượt trội hoàn toàn về trang bị.

Chênh lệch sát thương cứ thế tiếp tục bị đào sâu. Để đến ngưỡng vài ba mạng thì tướng hay lính với Draven lúc đó chắc cũng không khác nhau là mấy nữa rồi. Tự tin trình độ mình cao hơn đối thủ thì ngại ngần gì mà không pick Draven cơ chứ. Tỉ lệ thắng của Draven trong xếp hạng như đã nói ở trên, luôn cực kỳ cao, ở rank Kim Cương là 55,68%.

Sejuani

Sejuani sau đợt làm lại hồi giữa mùa đã cải thiện đáng kể vị thế của mình trên Đấu Trường Công Lý. Đến phiên bản 7.15 này khi 2 tanker hot khác hiện nay là Zac và Cho’Gath bị giảm sức mạnh thì quân bài Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông chính thức vươn lên trở thành lựa chọn tướng chống chịu hàng đầu. Tỉ lệ thắng của Sejuani tại rank Kim Cương đang cao thứ 2 với con số 56,12%.

Vẫn là một cỗ máy chống chịu, sở hữu cực kỳ nhiều hiệu ứng khống chế như xưa, Sejuani mới còn được cải thiện hơn ở khả năng dọn quái rừng, giao tranh hoặc thiết lập gank đầu trận nhờ cú làm choáng không thể trượt từ chiêu E Băng Giá Vĩnh Cửu và đòn đánh cường hóa sát thương với nội tại Phá Băng.

Giảm bớt đôi chút độ bá đạo của chiêu cuối Nhà Ngục Buốt Giá cũng chẳng khiến Sejuani bị đánh giá thấp đi chút nào. Thêm cả những chỉnh sửa trang bị chống chịu cực kỳ ăn khớp, tiêu biểu là Phù Phép Quỷ Lửa; giảm sức mạnh hàng loạt tướng rừng ăn thịt nữa. Cũng không quá khó chơi đâu, đây chính là vị tướng đi rừng số 1 phiên bản 7.15.

Aurelion Sol

Cái tên ở vị trí dẫn đầu là Aurelion Sol, tỉ lệ thắng tại rank Kim Cương của vị tướng này đang là 56,53%. Không phải ngẫu nhiên mà “thánh leo rank” DopA từng chỉ trích rất nhiều vị tướng này, cho rằng đây một dạng tướng gây mất cân bằng meta với bộ chiêu thức khiến khoảng cách chênh lệch kỹ năng giữa 2 người chơi bị san phẳng.

DopA thì luôn là một thương hiệu uy tín, mọi lời nói, nhận xét của anh chàng này đều có lý và nhận được sự công nhận rộng rãi trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Thật vậy, bộ chiêu thức của Aurelion Sol gây cảm giác bất lực không hề nhẹ cho đối thủ cùng đường. Đẩy đường nhanh, an toàn với W Khai Mở Thiên Hà, chỉ cần bật W lên, xoay vài lần là Aurelion Sol giải quyết xong đợt lính mà đối thủ chẳng thể chạm đến hắn.

Trong lúc đối phương còn chật vật giải quyết lính trong trụ, Aurelion Sol sẽ thực hiện những pha gank khắp bản đồ, tần suất dày đặc nhờ chiêu E Du Hành Không Gian. Aurelion Sol trong tay người chơi thành thạo luôn gây một áp lực cực lớn lên toàn bản đồ ngay từ giai đoạn đầu trận đấu.

Đầu trận khá “bựa” như vậy, Aurelion Sol trong giao tranh tổng cũng không hề yếu chút nào nhờ sát thương theo thời gian cao, khả năng kiểm soát giao tranh mạnh với bộ chiêu giàu hiệu ứng khống chế. Tỉ lệ thắng 56,53% là con số không biết nói dối về độ hiệu quả của vị tướng này. Với những game thủ Kim Cương đang loay hoay tìm cách lên Cao Thủ thì Ác Long Thượng Giới là quân bài rất đáng cân nhắc luyện tập.