Top 5 siêu anh hùng trong Justice League đã từng trở thành "Thần thánh"

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/11/2017 02:06 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Các siêu anh hùng thuộc Justice League nói riêng và thế giới truyện tranh nói chung thường được miêu tả với sức mạnh không thua kém gì thần linh. Tuy nhiên phần lớn trong số họ vẫn bị ràng buộc bởi số phận và vòng tròn sinh lão bệnh tử. Mặc cho điều đó, vẫn tồn tại những nhân vật từng đạt đến cảnh giới quyền năng như một vị thần.

Batman

Nhớ trí tuệ siêu việt và tầm nhìn rộng lớn, Batman luôn tìm ra cách để theo kịp những chiến hữu trong Justice League dù thua kém họ hoàn toàn ở khía cạnh sức mạnh. Và trong nền văn hóa của loài người, thần học hiện hữu bằng rất nhiều hình thức, vì vậy một vị thần tri thức hoàn toàn phù hợp với khả năng của Người Dơi.

Trong đầu truyện “The Darkseid War” xuất bản năm 2016, Batman từng trở thành God of Knowledge khi ngồi lên chiếc ghế Mobius Chair. Nói rõ hơn về bảo vật này, nó từng thuộc sở hữu của thiên tài Metron nhằm khám phá mọi ngõ ngách của vũ trụ.

Chiếc ghế này giúp bất kì ai ngồi lên nó sở hữu trí tuệ tối thượng, quyền năng không giới hạn và có thể chơi đùa với không thời gian như một món đồ vật. Nhờ vậy mà Batman đã khám phá ra sự thật về nguồn gốc của Joker, một trong những ẩn số lớn nhất của thế giới DC.

The Flash

Trong năm 2016, không chỉ Batman có cơ duyên trở thành một vị thần mà còn đó là The Flash. Khi bạn là người đàn ông nhanh nhất hành tinh, bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau.

Theo một cách khá liên quan, The Flash trở thành vị thần của một thứ mà không ai có thể chạy thoát, đó là cái chết. Sau khi đánh bại Darkseid, anh đã giành được quyền kiểm soát danh hiệu God of Death từ tay Black Racer. Tuy vốn dĩ đã dư sức thay đổi thời gian và thực tại nhờ vào tốc độ của mình, nhưng giờ đây The Flash còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi nắm trong tay quyền sinh sát của mọi cá thể sống trong vũ trụ.

Wonder Woman

Có lẽ sẽ có một chút tranh cãi khi Wonder Woman xuất hiện trong danh sách này. Tuy nhiên dù được nặn ra từ đất sét hay là con gái của thần Zeus thì cô ấy vẫn chưa bao giờ được coi là một vị thần hoàn toàn.

Wonder Woman từng có khoảng thời gian thơ ấu được huấn luyện bởi người anh cùng cha khác mẹ là Ares, Vị thần Chiến tranh. Sau này do cô từ chối hành động giết chết quái vật Minotaur mà giữa hai người đã xảy ra tranh cãi, từ đó khiến mối quan hệ của họ bị rạn nứt.

Dù Wonder Woman là học trò và cũng là em gái của Ares nhưng trong một tình huống bắt buộc, nữ siêu anh hùng đã phải chính tay hạ sát người thầy, người anh của mình. Hành động này ngay lập tức để lại hậu quả khi thế giới đánh mất sự cân bằng do thiếu vắng thần chiến tranh.

Vì vậy Wonder Woman không còn cách nào khác phải kế nhiệm danh hiệu God of War. Giờ đây cô không chỉ còn là một chiến binh Amazon nữa, mà đã sở hữu sức mạnh của một vị thần.

Superman

Sau sự thất bại của Darkseid, Batman cùng The Flash đều đã bước vào ngôi đền của các vị thần. Và dĩ nhiên một siêu anh hùng mạnh mẽ như Superman sẽ không thể đứng ngoài xu thế này. Mặc cho Người đàn ông Thép luôn là một trong những nhân vật truyện tranh có quyền năng gần với thần linh nhất, nhưng phải chờ đến khi sở hữu danh hiệu God of Strength anh mới chính thức được công nhận đứng ngang hàng với các bậc bề trên của nhân loại.

Tuy nhiên ngoại trừ vẻ bề ngoài thì sức mạnh của Superman không có nhiều sự khác biệt. Thậm chí anh còn thiếu ổn định và hung dữ hơn bình thường. Dường như với siêu anh hùng này, God of Strength cũng chỉ giống như một danh hiệu đơn thuần mà thôi.

Shazam

Sẽ có đôi chút lạ lùng khi đưa một siêu anh hùng mang trong mình sức mạnh của sáu vị thần và anh hùng Hy Lạp vào trong danh sách này. Tuy nhiên không chỉ Batman, The Flash và Superman mà Shazam cũng sở hữu cho riêng mình một danh hiệu mới sau khi đánh bại Darkseid, đó chính là God of Gods – thần của các thần.

Đừng hiểu lầm điều này có nghĩa rằng anh ấy sẽ trở thành lãnh đạo của những vị thần mới. God of Gods liên quan nhiều hơn đến nguồn gốc tên gọi Shazam, được viết tắt từ chữ cái đầu tiên của Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles và Mercury – những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Mỗi một người trong số họ đều sở hữu những quyền năng riêng biệt, vì vậy God of Gods có lẽ là cái tên phù hợp nhất.