Top 5 "ông vua" chơi điện tử hay nhất thế giới năm 2018

Danny  - Theo Helino | 15/11/2018 09:57 AM

Đến hẹn lại lên, trước khi bước sang năm 2019, The Game Awards 2018 đã sẵn sàng để xướng tên những anh tài đóng góp cho làng game thế giới.

Đến hẹn lại lên, trước khi bước sang năm 2019, The Game Awards 2018 đã sẵn sàng để xướng tên những anh tài đóng góp cho làng game thế giới. Với một năm đầy biến động cũng như phấn khích với các giải Esport chắc hẳn các fan cũng đã đoán ra vài cái tên xứng đáng góp mặt trong danh sách này.

The Game Awards 2018 đã chính thức công bố danh sách các hạng mục giải thưởng. Chương trình năm nay do Geoff Keighley tổ chức tại Nhà hát Microsoft ở Los Angeles vào ngày 6 tháng 12 tới đây. Trước khi chính thức được theo dõi buổi trao giải, hãy để chúng tôi bật mí với bạn top những game thủ Esport xuất sắc nhất năm 2018.

Dominique "SonicFox" McLean

Đứng vị trí đầu bảng của chúng ta chính là game thủ da màu nổi tiếng Dominique "SonicFox" McLean. Anh hiện đang là gương mặt đại diện cho đội Echo Fox và chuyên về thể loại game đối kháng.

Top 5 ông vua chơi điện tử hay nhất thế giới năm 2018 - Ảnh 1.

SonicFox đã bốn lần liên tiếp giành chức vô địch EVO Champion. Anh đã vô địch Injustic: Gods Among Us vào năm 2014, Mortal Kombat X vào năm 2015 và 2016, và Dragon Ball FighterZ vào năm 2018. Anh cũng 2 lần vô địch Injustic Pro Series 2 Champion. Không chỉ thống trị các tựa game đối kháng trên, SonicFox còn khiến nhiều đối thủ mệt mỏi với các game khác như Dead or Alive, Skullgirls, Under Night In-Birth và Marvel vs. Capcom Infinite.

Ngoài việc có khả năng nhanh chóng nắm bắt bất kỳ trò chơi chiến đấu nào, SonicFox còn nổi tiếng với việc mặc quần áo lông thú và thể hiện thái độ vô tư, vui vẻ tại các giải đấu. Anh là game thủ ít bị áp lực nhất và luôn vui chơi, tận hưởng các vòng đấu. Nhiều đối thủ cho rằng cứ mỗi lần SonicFox bị đánh bại, anh ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Hajime "Tokido" Taniguchi

Xếp ngay sau SonicFox là Hajime "Tokido" Taniguchi, game thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc, quê hương của đa số tựa game đối kháng đình đám. Tokido đã ba lần vô địch EVO Champion, với các tựa game Capcom và SNK 2 năm 2002, Super Street Fighter II Turbo vào năm 2007 và Street Fighter V vào năm 2017. Anh được biết đến với khả năng sử dụng điêu luyện nhân vật Akuma trong Street Fighter IV và Street Fighter V. Tokido còn được công nhận là một trong những game thủ game đối kháng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Top 5 ông vua chơi điện tử hay nhất thế giới năm 2018 - Ảnh 2.

Trước khi dành hết tâm huyết cho Street Fighter, Tokido là mối đe dọa lớn trong nhiều tựa game chiến đấu như King of Fighters, Guilty Gear, Soul Calibur, Virtua Fighter, Dead or Alive, BlazBlue, Tekken và Capcom vs. SNK. Hiện nay, Tokido tiếp tục là một trong những game thủ được kính trọng và đáng sợ nhất trong cộng đồng game đối kháng. Bất cứ tựa game đối kháng nào anh thích, anh đều có thể tranh chức vô địch.

Đối với thành công của mình trong những tựa arcade và đối kháng hiện đại, nhiều người chơi chuyên nghiệp và bình luận viên gọi Tokido là “game thủ game đối kháng hay nhất mọi thời đại”.

Uzi (Jian Zi-Hao)

Với một mùa giải thi đấu đầy ấn tượng, vị trí thứ 3 chắc chắn không thể tuột khỏi tay Uzi, game thủ LOL nổi tiếng của đội Royal Never Give Up. Uzi đã góp phần đưa đội của mình vô địch giải League of Legends Pro League Spring 2016 và 2018, đồng thời vô địch luôn giải 2018 Mid-Season Invitational.

Top 5 ông vua chơi điện tử hay nhất thế giới năm 2018 - Ảnh 3.

Uzi bắt đầu sự nghiệp của mình trên Royal Club. Anh gia nhập đội vào tháng 10 năm 2012 và nhanh chóng nổi lên như một game thủ có tay nghề cao.

Trong năm 2018, Uzi đã giúp Royal Never Give Up dành được vị trí hàng đầu Trung Quốc trong trận playoff LPL Spring 2018, sau khi đánh bại Invictus Gaming. Uzi sau đó đã khẳng định bản thân bằng chiếc cúp quốc tế đầu tiên tại 2018 Mid-Season Invitational và giúp Trung Quốc đủ điều kiện tham gia Giải đấu châu Á năm 2018.

Tuy nhiên, trước thất bại của Royal Never Give Up trong giải đấu LPL Summer 2018, Jian "Uzi" Zi-Hao, buộc phải nghỉ chơi League of Legends do những lo ngại về sức khỏe. Có vẻ như giai đoạn nhỉ ngơi ngắn ngủi này đã ảnh hưởng không nhỏ đến xếp hạng của Uzi trong năm nay.

Oleksandr "s1mple" Kostyliev

Đứng thứ 4 là Oleksandr "s1mple" Kostyliev, game thủ Counter Strike đến từ Ukraina. Oleksandr "s1mple" Kostyliev được biết đến là một trong những game thủ Counter-Strike: Global Offensive players hay nhất trên thế giới. Ngay từ lần đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, anh bắt đầu phát huy tiềm năng tuyệt vời của mình với những khẩu súng bắn tỉa trong Amazing Gaming và HellRaisers.

Top 5 ông vua chơi điện tử hay nhất thế giới năm 2018 - Ảnh 4.

Sau khi bắt đầu sự nghiệp của mình trong năm 2013 với đội LAN DODGERS Ucraina, anh được phát hiện vào đầu năm 2014 sau những màn trình diễn đầy ấn tượng, đặc biệt là trên StarSeries IX cùng đội Courage Gaming. Tuy nhiên, do vấn đề nội bộ, Kostlyev chia tay công ty với đội hình cũ của Courage và trở về đội DODGERS, sau này trở thành Amazing Gaming.

Sau nhiều lần thay đổi, hiện s1mple đang phát huy sức mạnh của bản thân trong màu áo cỉa đội Natus Vincere. Anh cũng dành vị trí thứ hai bảng xếp hạng HLTV. Năm nay,s1mple đã có những chiến thắng tuyệt vời tại các giải như StarSeries & i-League CS:GO Season 5, CS:GO Asia Championships 2018, ESL One: Cologne 2018 và nhiều giải khác. Hiện tại s1mple là một trong những game thủ FPS giỏi nhất thế giới.

Sung-hygeon "JJoNak" Bang

Và cuối cùng trong bảng xếp hạng là game thủ Overwatch đến từ Hàn Quốc, Sung-hygeon "JJoNak" Bang. Hiện tại, JJoNak đang chơi cho New York Excelsior. Anh được biết đến với hero chủ đạo là Zenyatt. JJoNak đã giành giải T-Mobile OWL MVP Award trong mùa giải Overwatch League. Chính lối chơi Zenyatta đặc biệt đã khiến JJoNak trở thành tâm điểm trong toàn bộ chiến lược của New York Excelsior.

Vói lối chơi đầy tự tin, ít ai biết JJoNak chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp của mình vào tháng 1 năm 2018. Chỉ trong vòng hai tháng, tạp chí Kotaku đã đánh giá JJoNak là game thù tiềm năng nhất trong bảng xếp hạng và cách chơi Zenyatta của JJoNak quá đa dạng, linh hoạt, đến mức không ai có thể bắt chước trong suốt mùa giải đầu tiên.

Top 5 ông vua chơi điện tử hay nhất thế giới năm 2018 - Ảnh 5.

Nhân vậy Zenyatta vốn là một nhân vật nghiêng về support, nhưng vào tay của JJoNak lại trở thành một sát thủ đúng chuẩn, khiến đối phương phải hết sức đề phòng. Nhiều chuyên gia nhận định, JJoNak có con mắt phán đoán khá chuẩn hành động của đối phương, điều này giúp anh nhanh chóng vạch ra kế hoạch đối phó tương thích.

Vừa qua, JJoNak đã cùng Team Hàn Quốc tham dự Overwatch World Cup. Đội bất bại trong suốt cả giải đấu. Họ đã đánh bại Nga, Phần Lan, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan. Họ chơi trong trận chung kết tại BlizzCon ở Los Angeles với Úc, Anh và Trung Quốc, và giành vương miện vô địch thế giới Overwatch trong năm thứ ba liên tiếp. JJonak cũng đã giành được giải thưởng game thủ hay nhất trong giải đấu này. Có vẻ như sự nghiệp của game thủ sinh năm 99 này sẽ còn tiến khá xa trong những năm tới.