Top 4 vị tướng được kỳ vọng cực kỳ nhiều trước khi ra mắt nhưng cuối cùng lại trở thành bom xịt không hơn trong lịch sử LMHT

Zed  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/08/2017 11:17 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng điểm lại những phi vụ ra mắt tướng mới hoặc làm lại tướng thất bại của Riot cho đến thời điểm này.

Urgot là vị tướng mới nhất gia nhập nhóm tướng được tân trang, làm lại toàn bộ chiêu thức trong kế hoạch ra tướng mới và làm lại tướng cũ năm 2017 của Riot. Vẫn còn quá sớm để đánh giá độ hiệu quả Urgot với diện mạo mới nhưng sự xuất hiện của Urgot phiên bản mới ở bản cập nhật 7.15 mới đây cũng gợi mở chủ đề khá thú vị ngày hôm nay.

Hầu hết các đợt làm lại hoặc ra mắt tướng mới trong quãng thời gian 3 năm đổ lại gần đây đều ít nhiều thành công, giúp vị tướng đó khẳng định, cải thiện được chỗ đứng của mình. Tuy vậy không có bất kỳ hệ thống nào tránh khỏi hoàn toàn những sai số cả, vẫn có một số vị tướng xấu số rơi vào trường hợp ngược lại. Hãy cùng điểm danh Top 4 vị tướng được kỳ vọng cực nhiều trước khi ra mắt nhưng cuối cùng lại trở thành bom xịt không hơn trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Yorick

Đầu tiên là Yorick. Lại một lần nữa Yorick xuất hiện ở một bài viết thuộc vào dạng có gam màu không mấy tươi sáng, luôn là vị tướng “trường kỳ” trong nhóm tướng hẩm hiu, ít được chọn nhất Liên Minh Huyền Thoại từ thuở sơ khai. Đợt làm lại toàn diện giữa năm 2016 cũng chẳng thể giúp tình hình khá khẩm hơn là bao.

Về chuyên môn, khó có thể nói Yorick mới là một sản phẩm thất bại. Yorick sau khi làm lại có thể làm nhiều trò hơn, tạo ảnh hưởng trong giao tranh tổng tốt hơn, thực tế là cũng có tỉ lệ thắng xếp hạng rất cao, cực kỳ nguy hiểm khi vào tay người chơi thành thạo. Duy chỉ có một điều không thay đổi với vị tướng này đó là tỉ lệ chọn luôn thấp thảm hại.

Đẩy lẻ, tay đôi cực tốt nhưng tiềm năng tạo ảnh hưởng trong giao tranh tổng của Yorick ở trình độ cao gần như bằng 0. Lối chơi về cơ bản không hấp dẫn, bắt mắt hơn là mấy, vẫn là một gã cục mịch, xù xì với khả năng gọi bầy Ma Sương đàn áp đối thủ khá khó chịu. Không phải không hiệu quả nhưng so với những Riven, Jayce thì Yorick chẳng thể có sức hút với game thủ bằng.

Taric

Cũng nằm trong nhóm tướng được làm lại năm 2016, Taric từng mang đến những hi vọng về một hỗ trợ vô đối, thiết lập một chuẩn mực mới cho dòng tướng này với khả năng gây khống chế đột biến, tương tác cao với đồng đội, công thủ toàn diện, sở hữu chiêu cuối tạo hiệu ứng miễn nhiễm sát thương trên toàn đội hình bá đạo.

Tiếc là dù khá hot thời gian đầu ra mắt nhưng Taric nhanh chóng hạ nhiệt, chỉ được lựa chọn lác đác cho đến nay. Bảo kê đồng đội, giao tranh tổng cực tốt với bộ chiêu thức của mình tuy nhiên hạn chế trong giai đoạn đi đường và độ cơ động; tướng cận chiến nhưng thiếu kỹ năng tiếp cận chủ động như Alistar hay Thresh, Braum khiến Taric bị đánh giá khá thấp.

Taric rất mạnh khi được chọn như một lựa chọn tình huống khắc chế đội hình thiên về sát thương vậy lý, xếp vào đội hình phù hợp, chơi ăn ý nên vẫn thi thoảng xuất hiện ở các giải chuyên nghiệp. Trong xếp hạng thì rõ ràng là mẫu tướng thụ động, phụ thuộc đồng đội như quân bài Tấm Khiên Của Valoran sẽ không được game thủ ưa chuộng.

Kayn

Kayn là cái tên kế tiếp, Tử Thần Bóng Tối là vị tướng mới nhất gia nhập Đấu Trường Công Lý trong phiên bản 7.14 gần đây. Được hi vọng sẽ tạo cơn sốt cỡ huyền thoại “Daxua” với bộ chiêu thức được giới thiệu hết sức hào nhoáng. Tuy nhiên vì nhiều lý do, Kayn lại gây hiệu ứng ngược, khiến không ít đồng đội phải “hoảng sợ” mỗi khi chung team trong thời gian vừa qua.

Đa năng với 2 dạng tiến hóa, giàu sát thương với Sát Thủ Bóng Đêm hoặc đấu sĩ càn lướt, hồi phục mạnh mẽ ở dạng Darkin. Nhưng cũng chính bộ chiêu thức quá đa dạng về lối chơi, cách xây dựng trang bị và cũng khá khó chơi của Kayn khiến không ít người chơi “tẩu hỏa nhập ma”, không biết phải làm sao để tìm ra phong cách tối ưu cho vị tướng này.

Chưa kể Kayn cũng được ra mắt vào một thời điểm có vẻ không hợp meta cho lắm. Cơ động, gank đột biến với chiêu E Bộ đi xuyên địa hình, giao tranh nhỏ lẻ khá tốt đầu và giữa trận nhưng sức mạnh của Kayn về cuối thực sự không cao. Dù có chọn dạng Darkin để tăng độ cứng cáp, hồi phục thì Kayn cũng hoàn toàn lép vế khi đặt cạnh những tướng chống chịu hot hiện tại. Tỉ lệ thắng của Kayn kể từ khi ra mắt chưa bao giờ nhích quá 47%, con số đáng báo động.

Kindred

Vị tướng cuối cùng là Kindred, Thợ Săn Vĩnh Hằng từng cùng Nidalee, Graves thiếp lập Top 3 tướng rừng gánh đội thống trị Đấu Trường Công Lý suốt nửa đầu năm 2016 sau khi ra mắt. Sau đó thì như chúng ta đã biết, quá nhiều đợt giảm sức mạnh và thay đổi về khu rừng khiến Kindred hoàn toàn mất tích ngay trên ngôi nhà của mình.

Cùng với Rek’Sai, Kindred cũng nhận đợt làm lại khá lớn trong phiên bản 7.11. Những highlight rò rỉ trên mạng về một vị tướng xạ thủ đi rừng cơ động, bắn theo phần trăm máu, sát thương gia tăng đáng sợ, tầm bắn thì có thể tăng đến xa hơn cả tầm trụ khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại sốt rần rần, háo hứng ngóng chờ Kindred mới ra mắt.

Tiếc là đời không như mơ, những ưu điểm trên chỉ đúng khi Kindred tích trữ nhiều điểm Đồng Nguyên Ấn mà thôi. Mà thực tế thì để làm được điều đó hiện tại là việc khó hơn lên trời. Kiếm kiểu gì khi mà hạn chế gank kém, farm rừng cũng kém nốt khiến Kindred gần như vô hại đầu trận. Gặp những quân bài ăn thịt mạnh cỡ Lee Sin, Elise, Kha’Zix thì thở còn khó chứ đừng nói là hi vọng kiếm được Đồng Nguyên Ấn. Kết quả là sau vài ngày khiến game thủ tò mò test thử, Kindred lại tiếp tục trở về “ở ẩn” và chưa hẹn ngày trở lại.