Top 4 vị tướng đang là lựa chọn được ưa chuộng nhất ở đường trên máy chủ Hàn Quốc giai đoạn Tiền Mùa Giải 2018

Zed  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/11/2017 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những quân bài đường trên được game thủ Hàn Quốc tin dùng nhiều nhất hiện nay.

Không còn những trận xếp hạng căng thẳng cùng metagame đã được thuộc làu làu bao lâu nay nữa, Tiền Mùa Giải là giai đoạn game thủ thoải mái thử nghiệm, sáng tạo và thích nghi với những thay đổi Riot Games đưa ra mỗi năm. Tiếp tục với loạt bài về sự thay đổi xu thế lựa chọn tướng, hôm nay hãy cùng điểm danh Top 4 vị tướng đang là lựa chọn ưa chuộng nhất đường trên máy chủ Hàn Quốc giai đoạn Tiền Mùa Giải 2018.

Fiora

Đầu tiên là Nữ Kiếm Sư – Fiora. Mặc cho tăng giảm sức mạnh hay thay đổi meta ra sao, Fiora luôn là lựa chọn đường trên rất được ưa chuộng trong các trận đấu không chuyên nhờ bộ chiêu hấp dẫn, thiên về những kèo xử lý kỹ năng, tay đôi trên cơ đối thủ rất hút khách.

Sở hữu lượng sát thương đầu ra cao, cơ động và công cụ outplay cực mạnh là W Phản Đòn, Fiora chưa bao giờ phải ngán ngại bất cứ kèo tay đôi nào kể từ giữa trận. Sử dụng W chính xác và liên tục kích hoạt thành công Điểm Yếu thì đối thủ chỉ biết ôm đầu máu bỏ chạy mà thôi.

Thậm chí chạy cũng chẳng nổi, tốc độ di chuyển cộng thêm từ nội tại Vũ Điệu Kiếm Sư và chiêu Q Lao Tới là đủ để Fiora truy cùng diệt tận mục tiêu. Tỉ lệ chọn của Fiora xếp thứ 4 danh sách với 7,67% tổng số trận ở máy chủ Hàn Quốc hiện tại.

Gangplank

Kế tiếp là Gangplank, quân bài đang là lựa chọn khá hot, một trong những “hotboy mới nổi” rất đáng chú ý kể từ khi Tiền Mùa Giải 2018 bắt đầu. Tỉ lệ thắng và chọn của Gangplank liên tục tăng, hiện tại chiếm vị trí thứ 3 nhóm tướng đường trên với thông số 8,78%.

Không cần giới thiệu thêm về sức mạnh cuối trận của Gangplank khi cán tới ngưỡng sức mạnh, trang bị cần thiết nữa. Mẫu tướng farm late gánh team đích thực với khả năng burst sát thương diện rộng khủng khiếp bằng những pha kích nổ E Thùng Thuốc Súng. Chiêu cuối Mưa Đại Bác là công cụ giao tranh tổng lợi hại, sát thương lẫn hiệu ứng diện rộng lại dùng được trên phạm vi toàn bản đồ.

Hạn chế yếu đầu trận, cần farm cực nhiều của Gangplank được khắc phục rất nhiều với ngọc siêu cấp Đạo Tặc. Dễ dàng kích hoạt Đạo Tặc với Q Đàm Phán, khả năng hack tiền vốn đã đáng nể với nội tại của chiêu Q giờ đây còn càng thêm lợi hại. Chưa kể cơ hội nhận được vật phẩm tiêu thụ còn giúp hắn gia tăng sức trụ đường. Vị tướng đi đường hiếm hoi tận dụng được loại ngọc siêu cấp kén người này.

Teemo

Không còn những trận xếp hạng sinh tử, giàu tính cạnh trang nữa nên không ngạc nhiên khi vị tướng đậm tính for fun bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại là Teemo xuất hiện dày đặc kể từ đầu Tiền Mùa Giải 2018. Tỉ lệ chọn của Teemo đang là 8,93%, xếp thứ 2 nhóm tướng đường trên.

Khả năng khắc chế đấu sĩ tay ngắn rất mạnh ở giai đoạn đi đường bằng tầm tay dài và cú Q Phi Tiêu Mù của Teemo đem lại không ít ức chế cho đối thủ. Kiểm soát tầm nhìn tốt tránh bị gank và thả diều khéo léo thì người chơi Teemo hoàn toàn đủ sức bán hành cho hầu hết kèo đấu sĩ.

Từ cấp 6 trở đi, Teemo thiết lập địa bàn riêng của hắn với đống nấm từ R Bẫy Độc Noxus. Quá nhiều cái chết tức tưởi xảy ra trên Đấu Trường Công Lý bởi những pha lỡ chân đạp nấm của tên Trinh Sát Nhanh Nhẹn này rồi. Không phủ nhận chơi Teemo cực vui nhưng như đã nói vị tướng này chỉ mang tính for fun mà thôi. Mùa giải xếp hạng trở lại sẽ là lúc tỉ lệ chọn Teemo giảm dần.

Yasuo

Xem ra đã là game thủ Liên Minh Huyền Thoại thì dù có là người Việt Nam, Hàn Quốc hay bất cứ đâu cũng đều có ít nhiều điểm chung. Không còn những trận xếp hạng nặng tính ăn thua, không còn những lượt Cấm, không còn gì có thể cản nổi khát khao Pick and Lock “Đấng” Yasuo của chúng ta nữa!

Lối chơi hoa mỹ, ảo diệu, tạo hình cool ngầu đẹp mắt và phong cách nam tính, mạnh mẽ, tiềm năng gánh đội, tính đột biến rất cao của Yasuo rõ ràng có một ma lực nào đó thu hút đặc biệt người chơi. Những pha Highlight cân team giàu cảm hứng trên mạng của các cao thủ càng kích thích ham muốn chọn Yasuo để “lướt, lướt” đó.

Tất nhiên độ hiệu quả thực sự thì không mấy khi được như mong muốn của phần đa game thủ. Kết quả là ngày ngày trên Đấu Trường Công Lý vẫn xảy ra không ít pha huynh đệ tương tàn, bất đồng nội bộ xoay quanh Kẻ Bất Dung Thứ. Thống kê biết nói: Tỉ lệ chọn của Yasuo bỏ xa hoàn toàn phần còn lại, 11,46% nhưng tỉ lệ thắng chỉ là 46,49% mà thôi. Hãy cảnh giác!