Top 4 vị tướng đang bị cấm nhiều nhất tại máy chủ Hàn Quốc trong phiên bản 7.20

Zed  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/10/2017 11:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những “hung thần” khiến các Gosu Hàn Quốc phải cấm đi cực nhiều trong xếp hạng hiện nay.

Khác với Cấm Chọn ở đấu trường chuyên nghiệp, Cấm Chọn trong xếp hạng đơn thuần là người chơi sẽ cấm đi những tướng mạnh trong meta hoặc tướng họ ngại đối mặt do bạn không thể biết đối thủ của mình là ai? Hay chơi tướng gì? Vậy thì ở bài hôm nay, hãy cùng điểm danh Top 4 vị tướng đang bị cấm nhiều nhất tại máy chủ Hàn Quốc trong phiên bản 7.20.

Twitch

Vị tướng “mở hàng” hôm nay là Twitch, cái tên đang bị cấm nhiều thứ 4 tại máy chủ Hàn Quốc với tỉ lệ cấm 55,01% tổng số trận xếp hạng. Mặc cho những Kalista, Tristana hay Xayah thống trị các giải đấu chuyên nghiệp, Twitch mới đích thực là quân bài xạ thủ nguy hiểm, gánh đội mạnh mẽ bậc nhất ở chế độ xếp hạng.

Ở chế độ xếp hạng nơi mà hệ thống tầm nhìn còn sơ sài, mối liên kết giữa những người chơi còn lỏng lẻo. Twitch tỏ ra đặc biệt nguy hiểm nhờ lối chơi du kích, khả năng tàng hình, shock sát thương trong một khoảnh khắc, chớp thời cơ, tận dụng sơ hở của đối thủ cực mạnh.

Những pha tàng hình bằng Q Đột Kích, chọn vị trí đắc địa trước khi xuất hiện bất ngờ và xả sát thương với chiêu cuối Nhắm Mắt Bắn Bừa là thứ vũ khí nguyên tử thực sự trong giao tranh tổng. Kiểm soát được Twitch trong tay người chơi khôn khéo, biết chọn thời điểm, vị trí thích hợp để tham gia giao tranh là điều cực khó.

Blitzcrank

Kế tiếp là Blitzcrank, Người Máy Hơi Nước đang có tỉ lệ cấm cao thứ 3 tại máy chủ Hàn Quốc với thống kê 56,37%. Xem ra game thủ Hàn Quốc đánh giá rất cao lối chơi thiên về những pha chủ động tạo tình huống, gây áp lực cho đối thủ, tấn công mạnh mẽ với cú kéo Q Bàn Tay Hỏa Tiễn trứ danh của vị tướng này.

Không phủ nhận chất tướng Blitzcrank tồn tại rất nhiều hạn chế, bảo kê kém, phụ thuộc kỹ năng định hướng không điểm gì nổi trội ngoài cú Q Bàn Tay Hỏa Tiễn cả, chẳng may kéo trượt là tầm tác động đến giao tranh bằng 0. Tuy nhiên chỉ cần một kỹ năng duy nhất đó cũng đủ để Blitzcrank trở nên cực kỳ nguy hiểm rồi, phủ lấp hoàn toàn những khiếm khuyết nói trên.

Chẳng đâu xa, ngay tại tứ kết CKTG 2017, Blitzcrank của Misfits Ignar đã khiến đương kim vô địch SKT T1 phải điêu đứng với những pha kéo ảo diệu của mình. Tính đột biến cực cao từ cú kéo cho phép Blitzcrank đủ sức một tay mang lại cả trận đấu một khi người chơi sử dụng chính xác. Thôi thì để tránh gặp phải truyền nhân của Madlife nào đó trong xếp hạng, cấm đi Blitzcrank là lựa chọn khôn ngoan.

Evelynn

Evelynn, vị tướng cuối cùng nằm trong lộ trình cập nhật, làm lại tướng của Riot Games năm 2017 là cái tên tiếp theo. Ả Ma Nữ này đang sở hữu tỉ lệ cấm rất cao, lên tới 66,72% dù tỉ lệ thắng chỉ lẹt đẹt 45,25% tại máy chủ Hàn Quốc. Xem ra việc Evelynn bị cấm nhiều như vậy vì người chơi lo sợ gặp phải “test tướng” chứ chẳng phải e ngại sức mạnh của vị tướng này.

Độ hiệu quả thực sự của đợt làm lại Evelynn vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng. Evelynn với bộ kỹ năng mới trở nên cơ động hơn, có thêm hiệu ứng khống chế, dọn rừng nhanh hơn, trụ rừng tốt nhưng lại mất đi ưu điểm lớn so với bản cũ là khả năng tạo áp lực vô hình trên toàn bản đồ do nội tại Yêu Ảnh mới phải đến cấp 6 mới có thể đưa cô vào trạng thái tàng hình.

Không còn những luồn lách, gank bất ngờ ngay từ sớm như trước, Evelynn giờ đây cần cắm mặt trong rừng, farm thật nhanh tới cấp 6. Sát thương, độ cơ động cao với chiêu cuối Hắc Ám Bùng Nổ cho phép cô đóng vai sát thủ, quấy nhiễu giao tranh với khả năng ra vào tốt. Tuy vậy, những ưu điểm đó có đủ để Evelynn được đánh giá cao hơn những Kayn, Kha’Zix hay Nidalee chưa? Có lẽ là chưa đâu.

Sejuani

Vị tướng cuối cùng trong bài hôm nay, hung thần số 1 trong mắt các game thủ Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại là Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc - Sejuani. Sau khi người bạn đồng môn Zac lạc trôi khỏi meta vì bị giảm sức mạnh, Sejuani đã nắm lấy tiên cơ để vươn lên trở thành vị tướng đi rừng chống chịu số 1 Đấu Trường Công Lý.

Sejuani là cái tên đã quá quen thuộc, thống trị mọi bảng xếp hạng trong vài phiên bản gần đây. Tỉ lệ cấm dẫn đầu, 68,72%; tỉ lệ thắng cũng dẫn đầu nốt, 55,71% cùng việc mới chỉ vắng mặt trong cấm chọn 2 trận tại CKTG 2017, những thông số trong mơ mà Sejuani đang sở hữu tại xếp hạng máy chủ Hàn Quốc.

Sức càn lướt, chống chịu đáng nể, lượng hiệu ứng khống chế dồi dào, sát thương không tồi, mạnh đều xuyên suốt mọi giai đoạn trận đấu. Kiểm soát mạnh mà khi cần chủ động gank cũng làm cực tốt. Nửa mùa giải thống trị có lẽ đủ dài rồi, đã đến lúc Riot cần xem xét giảm bớt sức mạnh của Sejuani đi thôi.