Top 4 vị tướng có tỉ lệ thắng tăng đột biến từ phiên bản 8.7 sang 8.8 do được buff sức mạnh

Phương Tranh  - Theo Helino | 23/04/2018 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Do được Riot buff thêm sức mạnh, 4 vị tướng dưới đây đã có tỉ lệ thắng tăng đột biến từ phiên bản 8.7 sang 8.8, hứa hẹn sẽ trở thành những sự lựa chọn cực hot trong thời gian sắp tới.

Do được Riot buff thêm sức mạnh, 4 vị tướng dưới đây đã có tỉ lệ thắng tăng đột biến từ phiên bản 8.7 sang 8.8, hứa hẹn sẽ trở thành những sự lựa chọn cực hot trong thời gian sắp tới.

Top 4 – Nautilus

Đã khá lâu rồi Nautilus không còn xuất hiện ở khu vực đường dưới, nhất là khi các tướng Hỗ Trợ đỡ đòn không còn quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đến với phiên bản 8.8, nhờ một số chỉnh sửa Nautilus đã có sự vươn lên khá đáng kể. Tuy tỉ lệ thắng của hắn mới chỉ đạt 48%, không phải con số quá ấn tượng song đây đã là cả một sự nhảy vọt so với trước khi được buff.

Nautilus là vị tướng đem lại rất nhiều tác dụng trong giao tranh nhờ vào khả năng làm choáng, trói, làm chậm, hất tung và sức chống chịu bẩm sinh của mình. Điều này có nghĩa hắn có thể đứng bên Xạ Thủ hoặc Pháp Sư và khống chế những kẻ lao vào để đồng đội được thoải mái, hoặc gia nhập dàn chắn phía trước và sử dụng cú kéo để mở giao tranh.

Hiện tại, hắn được nâng một số chỉ số cơ bản như năng lượng tăng từ 334 lên 400, SMCK tăng từ 57.54 lên 61. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là chiêu Q – Phóng Mỏ Neo của hắn được giảm thời gian hồi chiêu khá đáng kể từ 18/16/14/12/10 xuống còn 14/13/12/11/10. Việc giảm thời chiêu ngay từ những cấp độ đầu giúp hắn được tăng sức mạnh khá nhiều ở giai đoạn đầu game. Thời gian hồi chiêu nhanh hơn giúp hắn có thể liên tục mở giao tranh, áp sát tướng địch, gây sát thương phép và hơi làm choáng chúng một chút. Đây cũng là một kĩ năng khá quan trọng, không chỉ là công cụ mở giao tranh mà còn là cách thức rút chạy khá an toàn và hiệu quả.

Top 3 – Lissandra

Sau một thời gian dài vắng bóng, Lissandra bất ngờ được Riot buff sức mạnh, giúp Mụ Phù Thủy Băng này nhanh chóng vươn lên trong bảng xếp hạng các tướng LMHT. Dù trước đó không được người chơi trọng dụng, song khả năng khống chế cực mạnh cả đơn lẫn đa mục tiêu của Lissandra vẫn còn đó, vậy nên Riot không dám mạo hiểm tăng thêm sát thương khiến cô ta trở thành một con quái vật. Những thay đổi mà Lissandra nhận được ở phiên bản 8.8 chủ yếu đến từ thời gian hồi chiêu và lượng năng lượng tiêu hao.

Cụ thể, chiêu Q – Mảnh Băng của Lissandra giờ đây sẽ chỉ tiêu hao năng lượng 75 thay vì 85 như trước. Cùng với dó, chiêu cuối Hầm Mộ Hàn Băng của cô được giảm thời gian hồi chiêu từ 130/105/80 xuống còn 120/100/80. Những thay đổi này là không quá nhiều, song với việc quá nhiều Pháp Sư kiểm soát bị giảm sức mạnh thì đây là quá đủ để cô ta vươn lên.

Top 2 – Graves

Để có thể đưa Graves trở lại với top tướng đi rừng mạnh hàng đầu, Riot đã phải hết sức cẩn trọng, không đả động gì nhiều tới khả năng gây sát thương để tránh khiến hắn trở nên quá lỗi như thời gian trước. Thay vào đó, hắn ta được nâng thêm một chút khả năng chống chịu khi máu cơ bản tăng từ 84 lên 92. Kèm theo đó là chiêu cuối Đạn Nổ Thần Công dược giảm thời gian hồi chiêu từ 120/100/80 xuống còn 110/85/60.

Những thay đổi này của Riot lập tức phát huy hiệu quả khi giúp tỉ lệ thắng của hắn tăng hơn 3%. Ngoài khả năng dồn sát thương tiêu diệt những kẻ địch thấp máu, Graves còn phát huy sức mạnh khi sinh ra để khắc chế những tướng Đấu Sĩ cận chiến. Nhất là ở thời điểm hiện tại, dù bị nerf khá nhiều song vẫn còn một vài vị tướng đi rừng khá trâu bò như Trundle, Skarner hay Olaf,…

Top 1 – Vi

Thêm một vị tướng đi rừng nữa được Riot “cứu rỗi”, quyết tâm đưa trở lại những trận đấu đỉnh cao, thậm chí là giải đấu chuyên nghiệp. Cái tên Vi dường như đã vắng bóng quá lâu rồi, do đó sự trở lại ở phiên bản 8.8 này của cô rất được người chơi LMHT kì vọng.

Là một tướng Đấu Sĩ đi rừng, Vi được gia tăng thêm khá nhiều khả năng chống chịu khi các chỉ số cơ bản như giáp, giáp theo cấp, máu phục hồi cơ bản và máu phục hồi theo cấp đều được nâng lên mỗi thứ một chút. Giống trường hợp của Graves, Vi không được gia tăng sát thương mà chủ yếu được buff thống qua việc giảm thời gian hồi chiêu hoặc tiêu hao năng lượng. Nội tại Giáp Chống Chất Nổ của Vi được giảm mạnh thời gian hồi chiêu ở những cấp độ đầu, giúp cô trở nên cứng cáp hơn trong giai đoạn đầu trận đấu. Chiêu Q – Cú Đấm Bùng Nổ của Vi cũng được giảm hồi chiêu từ 16/14/12/10/8 xuống còn 12/11/10/9/8. Cú Đấm Xuyên Thấu (E) của Vi thì được giảm năng lượng tiêu hao từ 40/45/50/55/60 xuống 26/32/38/44/50.

Có vẻ như sức mạnh đầu game của Vi được tăng lên khá nhiều, giúp cô tăng khả năng gây sức ép với những pha gank sớm giai đoạn đầu trận đấu. Tỉ lệ thắng của Vi tăng mạnh từ 49,24% ở phiên bản 8.7 lên 51,09% ở phiên bản 8.8.