Top 10 quái vật khổng lồ đáng sợ bị "đánh giá thấp" trong Godzilla (Phần 2)

MT  - Theo Helino | 01/11/2019 03:00 PM

Có nhiều con quái vật mà Godzilla từng đối đầu mà khán giả còn chẳng nhớ nổi tên.

Godzilla là một nhân vật biểu tượng tới nỗi mà ngay cả một người chưa từng xem qua những bộ phim trước đó cũng biết đó là ai. Tên của nó làm cho chúng ta mường tượng đến hình ảnh của một con Kaiju (Quái vật) khổng lồ với hàng gai sắc nhọn dọc theo sóng lưng và sẽ phát ra sáng mỗi khi mà nó phóng ra năng lượng nguyên tử.

Vậy còn những con quái vật khác thì sao? Phần lớn người xem cho tới nay đều có thể nhận ra những cái tên như là Mothra và King Ghidora, hay phiên bản máy móc của Godzilla là Mechagodzilla nữa. Nhưng với những con quái vật mà Godzilla đã từng đối đầu, thì không một ai có thể nhớ ra bất kì cái tên nào. Dưới đây hãy cùng điểm lại một vài Kaiju bị đánh giá thấp trong vũ trụ Godzilla nhé!

5. Battra

Lần đầu ra mắt trong loạt phim Godzilla thuộc thời đại Heisei (Thiên Hòa) và tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim sau đó, Mothra đã trở thành hộ vệ của vũ trụ. Kaiju thuộc giống côn trùng này đã giải cứu Trái Đất từ các mối nguy hiểm khác nhau, bao gồm cả Godzilla. Trong phần phim Godzilla với Mothra ra mắt năm 2019, chúng ta đã được gặp đối nghịch của Mothra là Battra. Phiên bản "độc ác" này đã tồn tại suốt hàng ngàn năm để loại bỏ các mối de dọa. Thật không may là con người lại nằm trong "danh sách đen" của Battra, do những gì mà họ đang làm với Trái Đất.

Qua thời gian thì Battra và Mothra đã dần thấu hiểu nhau hơn, chúng phải đồng tâm hiệp lực để ngăn chặn Godzilla. Thậm chí, Battra đã hy sinh thân mình để có thể giúp cho Mothra hoàn thành được nhiệm vụ.

Top 10 quái vật khổng lồ đáng sợ bị đánh giá thấp trong Godzilla (Phần 2) - Ảnh 1.

4. King Caesar

Mặc dù Nhật Bản đã có rất nhiều quái vật với tạo hình theo hình ảnh dân gian độc nhất vô nhị, nhưng chỉ có ít trong số đó thực sự được đưa vào các bộ phim của Godzilla. Tuy vậy, điều này đã được thay đổi vào bộ phim năm 1974, khi mà vị vua của mọi loài quái vật phải đối đầu với một con robot cực mạnh được sao chép lại từ chính bản thân nó.

King Caesar được dựa trên Shisa, một sinh vật huyền bí trong lịch sử của người dân tỉnh Okinawa. Mặc dù không có bất kì khả năng nào khác ngoài sự nhanh nhẹn và đôi mắt có thể phản lại các đòn tấn công bằng năng lượng, nhưng nó vẫn được xem là có yếu tố ma thuật. Thêm vào đó thì Caesar sẽ là một đồng minh rất tốt nếu có thể được quay trở lại.

Top 10 quái vật khổng lồ đáng sợ bị đánh giá thấp trong Godzilla (Phần 2) - Ảnh 2.

3. Biollante

Trong bộ phim Godzilla với Biollante vào năm 1989, tế bào của Godzilla đã được kết hợp với một bông hồng, cùng với các tế bào của loài người để rồi Biollante, một loài cây lai Kaiju đã được sinh ra. Nhờ vào trực giác thì Godzilla đã phát hiện được mối liên kết với mình và cố gắng tiêu diệt nó. Nhưng sau đó tuy thì con quái vật này đã quay trở lại với hình dạng còn gớm ghiếc hơn. Cuối cùng, Biollante đã bị phân rã và các tế bào trôi dạt ra ngoài vũ trụ.

Biollante là một sinh vật khổng lồ được lấy cảm hứng từ sáng tạo của nhà văn H. P. Lovecraft. Tại Nhật Bản, vào thời gian đầu thì cả nhân vật lẫn bộ phim đều không thực sự quá nổi bật, nhưng mà theo góc nhìn của thời đại trước, thì nó trở thành quái vật được fan yêu thích.

Top 10 quái vật khổng lồ đáng sợ bị đánh giá thấp trong Godzilla (Phần 2) - Ảnh 3.

2. Hedorah

Giống như các bộ phim về đề tài khoa hoc viễn tưởng và kinh dị trong những năm 1970 khác, Godzilla với Hedorah là một bộ phim chỉ ra mối lo ngại về môi trường tự nhiên của chúng ta. Bộ phim này đã giới thiệu một nhân vật phản diện có đầy sự sáng tạo, khi mà Godzilla phải đối đầu với một thực thể ngoài hành tinh được tạo ra từ sự ô nhiễm và hấp thụ nó làm năng lượng. Đây là một con quái vật được tạo ra từ chính con người.

Hedorah là một con quái vật to lớn với khả năng biến thành các hình dạng khác nhau, bao gồm hình dạng Kaiju với nòng nọc và UFO có khả năng bay lượn. Hedorah không hề giống như những đối thủ mà Godizlla từng chạm trán trước đây, nó là một con quái vật đáng sợ mà có thể dễ dàng hủy diệt nhân loại nếu không nhờ có Godzilla ra tay.

Top 10 quái vật khổng lồ đáng sợ bị đánh giá thấp trong Godzilla (Phần 2) - Ảnh 4.

1. Baragon

Trong bộ phim Frankenstein Conquers the World, thì nhân vật tiêu đề là một cậu bé bị đột biến gen thành người khổng lồ. Sau đó, cậu phải đối đầu với một một con khủng long bức xạ, thủ phạm tấn công con người và đàn gia súc. Cậu bé Frankenstein đã bị đổ lỗi cho các hành động tội ác đó cho đến khi Baragon hiện nguyên hình. Dù đã bị giết nhưng Baragon có thêm một lần xuất hiện chớp nhoáng trong phim Destroy All Monster.

Còn trong Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack thì Baragon là một trong ba Kaiju vệ binh bảo vệ Trái Đất trước mối đe dọa từ Godzilla.

Top 10 quái vật khổng lồ đáng sợ bị đánh giá thấp trong Godzilla (Phần 2) - Ảnh 5.