Top 10 pokemon thuộc thế hệ thứ 5 được fan yêu thích nhất

Mẹ Sề  - Theo Helino | 31/12/2017 12:00 PM

Nếu như 4 thế hệ đầu tiên của Pokemon đã giới thiệu 493 loài thì thế hệ thứ 5 đã bổ sung thêm tới hẳn 156 loài trong Pokemon Black and White. Vậy trong số hơn 150 pokemon được giới thiệu mới ấy, những chú pokemon nào chiếm được cảm tình của người xem nhiều nhất?

Cùng điểm qua 10 pokemon thuộc thế hệ thứ 5 được fan yêu thích nhất nhé!

Hydreigon

Hydreigon là 1 pokemon hung tợn mang sức mạnh cùng ngoại hình đáng sợ vì có hẳn 3 cái đầu. Pokemon này mang tới 2 thuộc tính là hệ Rồng và Bóng Tối. Chính vì thế, Hydreigon rất hung bạo, thích đánh nhau và có xu hướng hủy diệt mọi thứ.

Chân tay nhanh nhẹn hơn cái đầu nên Hydreigon sẽ tấn công bất cứ thứ gì di chuyển trước khi xem xét đó có phải là kẻ thù hay không.

Zoroark

Zoroark chính là kẻ ngụy trang tài tình nhất trong thế giới Pokemon. Ảo giác, một khả năng đặc biệt này giúp cho

Zoroark có thể tạo ra ảo giác giúp nó tấn công đối thủ mà không bị phát hiện. Loài pokemon rất biết cách bảo vệ đồng loại nhất là các con của chúng, trong những trường hợp cực kỳ nguy hiểm bầy Zoroark cũng có thể phối hợp với nhau để ngụy trang cả khung cảnh bên ngoài.

Haxorus

Haxorus là 1 pokemon hệ rồng có ngoại hình gần giống với những con rồng trong truyền thuyết.

Haxorus di chuyển bằng 2 chân, có cặp ngà cứng vô cùng sắc bén dùng để hạ sát đối thủ 1 cách nhanh gọn. Thế nhưng, pokemon này lại có tính cách ôn hòa và cởi mở với con người,

Zekrom

Zekrom là 1 trong bộ ba Quyền Năng thuộc Gen V và nó đại diện cho âm và điều khiển sét. Zekrom cũng mang cả thuộc tính Rồng nên cực kỳ có lợi thế khi đánh nhau với những pokemon Rồng khác có khả năng bay.

Điểm yếu của chúng sẽ bộc lộ khi chiến đấu với 1 số Pokemon Rồng có chiêu thức tâm linh.

Krookodile

Krookodile được đánh giá là 1 pokemon khá hiếu chiến và rất dễ bị kích động. Chỉ cần bắt gặp đối thủ, chưa cần biết họ là ai là Krookodile đã lao vào tấn công tới tấp, đánh cho đối phương khộng gượng dậy nổi.

Ấn tượng nhất, hàm dưới của chú pokemon này có sức mạnh khủng khiếp giúp nó dễ dàng cắn nát cả thân của một chiếc xe con. Còn đôi mắt thì có tính năng như kính viễn vọng giúp nó nhìn được rất xa.

Serperior

Pokemon Serperior thuộc hệ cỏ có hình thù cực kỳ độc đáo, chú rắn màu xanh lục uyển chuyển khiến nhiều người tỏ ra thích thú. Cũng giống như loài rắn, Serperior thường tấn công bằng cách siết chặt đối thủ lại và khá nguy hiểm khi phải chiến đấu với nó.

Với ngoại hình xinh xắn, Serperior chắc chẳn không thể là 1 pokemon dữ dằn rồi.

Volcarona

Ai bảo côn trùng thì không thể thuộc hệ lửa, pokemon Volcarona chính là 1 sự sáng tạo tuyệt vời khi kết hợp giữa lửa và côn trùng. Con sâu bướm khổng lồ Volcarona được rất nhiều game thủ ưa thích đấy nhé! Tuy nhiên, để bắt được pokemon này cực kì khó đấy.

Căn bản vì Volcarona cũng là 1 pokemon khủng, nó sở hữu đòn tấn công Fiery Dance cực kỳ mạnh mẽ.

Chandelure

Hệ ma là những sinh vật tâm linh đáng sợ, một trong những hệ “nhắc tới đã run” trong thế giới Pokemon. Nổi bật nhất trong nhưng pokemon thuộc hệ này có lẽ là Chandelure. Chandelure thường cư ngụ trong bệnh viện, giả vờ như một cái đèn bình thường vô hại cho đến khi nó sà xuống giường người bệnh sắp chết và đốt cháy linh hồn họ.

Đáng sợ là, Chandelure không ăn thịt hay năng lượng sống mà nó ăn linh hồn của con người.

Samurott

Samurott là một Pokémon giống sư tử biển có hai cặp răng nhọn, một ở hàm trên và một ở phía dưới cùng bộ râu trắng kéo dài từ mõm tới đầu của nó. Khi chiến đấu, Samurott có thể đứng trên hai chân sau và sử dụng lưỡi của nó như là một thanh kiếm để chiến đấu.

Pokémon hệ nước này là hình thức cuối cùng của Oshawott.

Braviary

Braviary có thân hình khá to lớn, mạnh mẽ và cực kì hung dữ. Tuy nhiên, Braviary rất đáng được ca ngợi vì tinh thần luôn chiến đấu hết mình để giúp đỡ và bảo vệ bạn bè của mình. Ngay cả khi bị thương, Braviary vẫn sẽ chiến đấu đến cùng.

Và danh xưng cao quý “chiến binh của bầu trời” là để ca ngợi và ghi nhận những gì mà Braviary đã làm.