Top 10 ngôi sao điện ảnh hứa hẹn tỏa sáng trong năm 2018

SmiLe  - Theo Helino | 11/01/2018 05:52 PM

Chadwick Boseman, Alicia Vikander, Tye Sheridan, Jason Momoa… là những diễn viên đang đứng trước cơ hội nâng cao tên tuổi nhờ các dự án điện ảnh bom tấn ra rạp trong năm 2018.

1. Chadwick Boseman với Black Panther:

Những năm 2000, tài tử da màu Chadwick Boseman thường chỉ được giao cho những vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Mãi tới năm 2013, tên tuổi của anh mới bắt đầu được để ý qua tác phẩm điện ảnh mang đề tài bóng chày 42.

Bước ngoặt lớn xảy ra khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel quyết định tuyển Boseman cho vai Black Panther kể từ Captain America: Civil War (2016). Đầu 2018, siêu anh hùng Báo Đen chuẩn bị có tập phim riêng. Thông qua bom tấn, khán giả sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về nhân vật, vương quốc Wakanda, cũng như những mối hiểm họa mà anh phải đối mặt khi lên làm vua.

2. Alicia Vikander với Tomb Raider:

Sau khi từ bỏ trường múa, cô gái người Thụy Điển quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Nhờ năng khiếu bẩm sinh, chỉ sau một dự án phim độc lập, Alicia Vikander lập tức được săn đón và tham gia tới 6 phim điện ảnh trong riêng 2015. Nổi bật hơn cả là tác phẩm khoa học viễn tưởng Ex-Machina và The Danish Girl - bộ phim giúp cô nhận tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Tháng 3 tới, Alicia Vikander lần đầu đảm nhận kép chính trong một dự án bom tấn. Cô kế thừa nhân vật Lara Croft từ đàn chị Angelina Jolie trong bộ phim chuyển thể từ trò chơi Tomb Raider. Tác phẩm lấy bối cảnh khi Croft mới trở thành nhà khảo cổ học ưa phiêu lưu, mạo hiểm.

3. John Boyega với Pacific Rim: Uprising:

Kể từ cuối 2015, John Boyega không còn là cái tên xa lạ với khán giả khi anh đảm nhận vai Finn trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao mới. Năm nay, khán giả kỳ vọng tài tử da màu có bước tiến tiếp theo khi anh đảm nhận vai diễn trung tâm của bom tấn Pacific Rim: Uprising. Trong phần hai của loạt phim người máy - quái vật, Boyega vào vai Jake Pentecost - con trai của huyền thoại Stacker Pentecost (Idris Elba) đã bỏ mạng ở phần trước.

4. Tye Sheridan với Ready Player One, X-Men: Dark Phoenix:

Tài năng trẻ mới 21 tuổi bắt đầu được chú ý nhờ bộ phim The Tree of Life (2011) của đạo diễn gạo cội Terrence Malick, cũng như vai chính đầu tiên sự nghiệp ở Mud (2012). Dẫu đảm nhận vai dị nhân Cyclops trong X-Men: Apocalypse, nhưng đây lại bị coi là tác phẩm thất bại.

Bất chấp điều đó, đạo diễn Steven Spielberg vẫn tin tưởng Tye Sheridan cho vai chính của Ready Player One - tác phẩm viễn tưởng lấy bối cảnh khi nhân loại đam mê thế giới ảo OASIS. Ngoài ra, anh cũng tiếp tục sắm vai Cyclops trong phần tiếp theo của X-Men mang tên Dark Phoenix vào tháng 11.

5. Maisie Williams với The New Mutants:

Ngôi sao trẻ người Anh bắt đầu nổi lên nhờ vai diễn cô con gái út Arya của nhà Stark trong series đình đám Game of Thrones trên kênh HBO. Còn đối với lĩnh vực màn ảnh rộng, Maisie Williams mới chỉ tham gia một số dự án độc lập kinh phí thấp như Heatstroke, Gold… Khi hãng Fox phát triển loạt phim X-Men mới, mang hơi hướm kinh dị có tên The New Mutants, họ đã tìm đến cô. Trong dự án ra mắt vào tháng 4, Williams sắm vai Wolfsbane - dị nhân có khả năng hóa sói.

6. Alden Ehrenreich với Solo: A Star Wars Story:

Nam diễn viên người Mỹ do đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg phát hiện khi ông tới dự lễ trưởng thành của con gái một người bạn thân, cũng như theo dõi đoạn băng ngắn của anh được phát tại sự kiện. Kể từ đó, Alden Ehrenreich liên tục xuất hiện trong một số dự án nghệ thuật gây tiếng vang như Stoker, Blue Jasmine hay Hail, Caesar! Song, 2018 chắc chắn mới là thời điểm bản lề đối với chàng trai 28 tuổi, bởi anh có cơ hội kế nhiệm vai diễn Han Solo từ Harrison Ford.

Tập phim ngoại truyện Solo: A Star Wars Story do đạo diễn Ron Howard thực hiện xoay quanh những chuyến phiêu lưu kỳ thú ngoài không gian của viên phi công gan dạ khi còn trẻ tuổi và chưa gặp gỡ hai anh em nhà Skywalker.

7. Sandra Bullock với Ocean’s 8:

30 năm sự nghiệp với hơn 50 vai diễn và hàng chục giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, Sandra Bullock đến nay vẫn là cái tên được săn đón tại kinh đô điện ảnh. Tuy nhiên, sau đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2014 với Gravity (2013), minh tinh 54 tuổi chỉ có một dự án duy nhất là Our Brand is Crisis (2015) thì lại gặp thất bại.

Năm 2018 chính là thời điểm để Sandra Bullock lấy lại phong độ tại phòng vé. Cô đảm nhận vai chính Debbie Ocean trong Ocean’s 8 - tập phim ngoại truyện của thương hiệu phim trộm cướp (heist) đình đám Ocean’s Eleven. Tham gia dự án cùng Bullock còn có nhiều minh tinh hàng đầu khác như Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson…

8. Chris Pratt với Jurassic World: Fallen Kingdom, Avengers: Infinity War:

Từng góp mặt trong nhiều dự án nghệ thuật gây tiếng vang như Moneyball, Zero Dark Thirty hay War, nhưng Chris Pratt chỉ phất lên sau khi hóa thân thành siêu anh hùng Star-Lord trong bom tấn Guardians of the Galaxy (2014) thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Anh tiếp tục khiến cả thế giới như phát cuồng khi đảm nhận vai chính Owen Grady trong bom tấn khủng long Jurassic World (2015) thu 1,67 tỷ USD. Năm 2018, Chris Pratt cùng lúc trở lại với cả hai thương hiệu đã biến mình thành ngôi sao hạng A. Star-Lord nằm trong dàn siêu anh hùng hùng hậu của bom tấn Avengers: Infinity War vào cuối tháng 4, và khán giả sẽ có cơ hội trở lại thế giới khủng long qua Jurassic World: Fallen Kingdom vào trung tuần tháng 6.

9. Lily James với Mamma Mia: Here We Go Again!:

Lily James tham gia diễn xuất khi đã 21 tuổi với một số tác phẩm truyền hình tại nước Anh. Chỉ sau hai năm, cô bắt đầu gây chú ý khi góp mặt ở series nổi tiếng mang tên Downton Abbey. Tên tuổi Lily James bắt đầu vượt ra bên ngoài biên giới xứ sở sương mù khi cô được Disney giao cho vai diễn Lọ Lem trong bom tấn Cinderella (2015).

Nếu như ở cả hai bộ phim trong năm 2017 là Baby Driver và Darkest Hour, Lily James đều chỉ sắm vai phụ, thì đến phần hai của Mamma Mia!, cô đảm nhận vai trò quan trọng hơn rất nhiều. Đó là nhân vật chính Donna Sherinton của Meryl Streep khi còn trẻ tuổi. Đây là cơ hội để bông hồng nước Anh trổ tài ca hát bên cạnh nhiều đàn chị Hollywood.

10. Jason Momoa với Aquaman:

DCEU vừa có một năm vui buồn lẫn lộn, và sẽ chỉ tung ra một dự án duy nhất trong 2018 là Aquaman. Nhờ chiều cao ấn tượng 1,93 m, Jason Momoa từng làm người mẫu trước khi chuyển sang làm diễn viên với series Baywatch Hawaii.

Cú đột phá dành cho anh xảy ra năm 2011 nhờ vai diễn Khal Drogo ở series Games of Thrones. Và hãng Warner Bros. đã quyết định chọn anh làm siêu anh hùng Aquaman của Vũ trụ Điện ảnh DC. Nhân vật mới góp mặt trong Justice League (2017), và chuẩn bị có phim riêng vào tháng 12/2018 do đạo diễn James Wan thực hiện.