Top 10 liên minh mạnh nhất đã từng hoạt động trong One Piece (Phần 1)

Mirikatoji  - Theo Helino | 15/11/2018 03:55 PM

Trong thế giới One Piece có vô số những băng hải tặc và các nhân vật khác nhau, mỗi tổ chức hay cá nhân đều có những mục tiêu riêng của mình. Có những thời điểm họ sẽ liên minh lại với nhau để thực hiện một nhiệm vụ hay tiêu diệt một kẻ thù chung.

Hôm nay chúng ta sẽ điểm danh lại 10 liên minh mạnh mẽ nhất đã từng hoạt động trong One Piece nhé. Có những liên minh vẫn còn đang liên kết với nhau, nhưng cũng có những liên minh đã tan rã không còn một dấu vết.

1. Liên minh Buggy và Alvida (Trạng thái: Đang hoạt động)

Top 10 liên minh mạnh nhất đã từng hoạt động trong One Piece (Phần 1) - Ảnh 1.

Buggy là thuyền trưởng băng Hải tặc Buggy, từng là học viên trên tàu Vua Hải Tặc Gold D Rogers cùng với người bạn thân Shanks Tóc Đỏ. Sau khi Roger bị xử tử Buggy và đồng đội rời khỏi băng mỗi người có 1 con đường riêng, đã từng được Shanks mời vào nhóm. Nhưng hắn đã từ chối mà tự tạo lập băng riêng của mình.

Còn Alvida "kim chùy" là thuyền trưởng của băng hải tặc Alvida, cũng là đối thủ đầu tiên trong anime mà Luffy gặp phải.

Buggy và Alvida Alliance là một liên minh được thành lập bởi các thành viên trong băng cướp biển Buggy và Alvida và được dẫn đầu bởi các thuyền trưởng của băng.

Mục đích ban đầu của liên minh hải tặc này là tiêu diệt kẻ thù chung là Monkey D. Luffy, tuy nhiên sau đó đã thất bại trước khả năng mạnh mẽ của Lù. Sau này mục tiêu của liên minh này đã chuyển sang truy tìm kho báu mất tích của thuyền trưởng John.

2. Liên minh Kid, Apoo và Hawkins (Trạng thái: Không xác định)

Top 10 liên minh mạnh nhất đã từng hoạt động trong One Piece (Phần 1) - Ảnh 2.

Eustass "Captain" Kid, một hải tặc khét tiếng của vùng Biển Đông và là thuyền trưởng của băng hải tặc Kid, còn Scratchmen Apoo là 1 hải tặc đến từ Đại Hải Trình, đồng thời là thuyền trưởng của Băng hải tặc On Air. Cuối cùng là Basil Hawkins cũng là 1 hải tặc nổi tiếng được biết với biệt danh "Pháp Sư" đến từ vùng North Blue. Cả ba đều là thành viên của "Siêu Tân Tinh" của Tân Thế Giới.

Trong arc Punk Hazzard, ba thuyền trưởng của thế hệ tồi tệ nhất Eustass Kid, Scratchmen Apoo và Basil Hawkins đã gặp nhau trên căn cứ của hải tặc Kid để thảo luận về các điều khoản của liên minh với mục đích duy nhất là đánh bại tứ hoàng Shanks.

Tuy nhiên kế hoạch này đã bị Tứ hoàng Kaido phá hỏng khi hắn tình cờ phát hiện lúc hai bên chạm chán nhau sau pha tự tử bất thành của Kaido.

Hiện tại chưa rõ liên minh này còn tồn tại và liên lạc với nhau không, nhưng có vẻ như cratchmen Apoo đã trở thành cấp dưới của Kaido khi anh ta thông báo về số phận của Jack, Basil Hawkins gia nhập băng Bách Thú và trở thành một trong những người dẫn đầu của băng. Còn Kid thì đang bị thương nặng nằm trong nhà tù của Kaido, Killer thì chưa rõ tung tích.

3. Kaido và Donquixote Doflamingo/ Kaido và Caesar Clown (Trạng thái: Đã giải tán)

Top 10 liên minh mạnh nhất đã từng hoạt động trong One Piece (Phần 1) - Ảnh 3.

Có biệt danh là "Kaido bách thú" và được mệnh danh là "sinh vật mạnh nhất thế giới" Kaido hiện đang là một Tứ Hoàng của Tân Thế Giới và thuyền trưởng của băng hải tặc Bách Thú.

Donquixote Doflamingo là một thành viên trong Thất Vũ Hải, là thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote, là Vua của Dressrosa và cũng là người môi giới trong Thế giới ngầm – nơi mà anh ta sử dụng bí danh "Joker".

Còn Caesar Clown là đồng nghiệp cũ của nhà thiên tài khoa học số 1 thế giới Vegapunk. Là chuyên gia hàng đầu trong việc chế tạo vũ khí giết người hàng loạt.

Tứ Hoàng Kaido từng là một khách hàng trong thế giới ngầm của Donquixote Doflamingo, còn Caesar Clown thì sản xuất và cung cấp một lượng lớn chất SAD cho Doflamingo- để tạo ra các trái ác quỷ nhân tạo gọi là SMILES. Sau đó các trái ác quỷ này bán cho Kaido để tạo thành một đội quân sở hữu trái ác quỷ nhân tạo.

Đây là một liên minh được tạo ra để làm ăn về tiền bạc chứ không phải liên minh quân sự, tuy nhiên sau thất bại của Donquixote Doflamingo thì liên minh này đã bị tan rã.

4. Liên minh Big Mom và Germa Kingdom/ Big Mom và Băng hải tặc Mặt Trời/ Big Mom và Bege (Tình trạng: Đã giải tán)

Top 10 liên minh mạnh nhất đã từng hoạt động trong One Piece (Phần 1) - Ảnh 4.

Charlotte Linlin hay Big Mom, là thuyền trưởng của băng hải tặc Big Mom và là thành viên nữ duy nhất của Tứ Hoàng. Bà ta là nữ lãnh đạo của gia đình Charlotte.

Dưới chướng của Big Mom có rất nhiều thuộc hạ và các liên minh lớn nhỏ khác nhau. Một trong số đó là những băng hải tặc rất nổi tiếng như băng hải tặc Mặt Trời của Jinbe, băng hải tặc Fire Tank của Bege.

Cách thức để tạo liên minh là tạo ra các cuộc hôn nhân chính trị giữa hai băng. Ví dụ như thuyền phó băng hải tặc Mặt Trời đã kết hôn với con gái thứ 21 của Mẹ Lớn, còn thuyền trưởng Bege băng Fire Tank đã lấy con gái thứ 22 của Big Mom.

Trong trường hợp cô dâu hoặc chú rể của băng đó có nhiều liên minh bên ngoài thì họ phải cắt đứt hoặc đồng ý thỏa thuận chính trị với Big Mom. Đây có thể gọi là một liên minh vững mạnh và chặt chẽ nhất trong One Piece.

5. Liên minh giải cứu Sanji và Bege (Tình trạng: Đã giải tán)

Top 10 liên minh mạnh nhất đã từng hoạt động trong One Piece (Phần 1) - Ảnh 5.

Một liên minh đã được thành lập giữa đội của Sanji và Bege, để hoạt động tại tiệc trà của Big Mom. Trong khi hai nhóm có chung hoạt động nhưng mục tiêu của họ lại khác nhau. Nhóm giải cứu Sanji thì mục tiêu là cứu Sanji và gia đình thoát khỏi kế hoạch ám sát của Big Mom. Còn Bege lại tìm kiếm cơ hội để có thể hạ Big Mom tại tiệc trà này.