Top 10 bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp trong One Piece sau time-skip

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/09/2017 06:00 PM

Hải Tặc Bóng Đêm
06/04/2016 NCB: Game Thuần Việt NPH:

Dù chỉ là những chi tiết rất nhỏ nhưng chúng đều khiến độc giả không ngừng thắc mắc.

Mặc dù đã có rất nhiều bí ẩn đang được hé lộ trên chuyến phiêu lưu của Luffy và đồng bọn thế nhưng, vẫn còn đó những chi tiết đậm tính… “trêu tức” người đọc. Chính vì “thánh Oda” rất kín tiếng và không chịu hé lộ nửa lời để giải đáp cái “khát truyện” của độc giả nên cho đến giờ, số lượng thắc mắc, nghi vấn ngày càng tăng nhanh. Dưới đây là 10 bí ẩn khiến người đọc tò mò nhất trong One Piece do cộng đồng Hải Tặc Bóng Đêm tổng hợp.

Shanks đã làm bố?

Trong chính truyện, tại chương 614, chúng ta có thể thấy Makino đang ẵm một đứa bé có mái tóc màu ĐỎ trong tay. Trong quá khứ, khi băng Tóc Đỏ dừng chân tại thị trấn Foosha, Makino tỏ ra rất thân thiết với Shanks. Kể cả khi Shanks bị tên “lâm tặc” Higuma sỉ nhục và hất nước vào người, Makino cũng là người đầu tiên đến đỡ gã dậy. Không khó để độc giả nhận ra sự quan tâm vượt mức bình thường mà cô gái này dành cho vị Tứ Hoàng khét tiếng.

Vậy bố của đứa trẻ kia là ai? “Thánh Oda” đã từng úp mở về điều này trong một buổi phỏng vấn rằng: “Có vẻ như Makino đã trở thành một bà mẹ rồi đấy. Trông cô ấy thật hạnh phúc. Cha của đứa bé có lẽ là NGƯỜI ẤY. Đúng rồi, chỉ có thể là NGƯỜI ẤY mà thôi”. Mặc dù vẫn chưa xác thực được NGƯỜI ẤY là ai nhưng đông đảo người đọc đã đoán già đoán non rằng, chỉ có thể là gã thuyền trưởng tóc đỏ lóng ngóng đã dụ dỗ Luffy bước vào con đường hải tặc mà thôi.

Mẹ của Luffy là ai?

Trường hợp “COCC” nổi tiếng nhất trong thế giới manga chỉ có thể là Luffy. Bố là thủ lĩnh quân Cách Mạng, ông lại là người anh hùng Hải Quân. Thế nhưng, mẹ của Luffy là ai thì cho đến giờ vẫn chẳng ai biết. Theo “thánh Oda”, nếu có ngày mẹ của Luffy xuất hiện, bà ấy sẽ là một phụ nữ trung niên với một vẻ ngoài cứng rắn, xinh… vừa vừa, nghiêm khắc và có tóc uốn đặc trưng.

Mục đích của Edward Weevil (người con trai không biết từ đâu rơi xuống của Râu Trắng) là gì?

Mẹ của Edward khẳng định chắc nịch rằng hắn 100% là con của Râu Trắng nhưng không tiết lộ là vì sao mẹ con hắn bị bỏ rơi. Cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa thể biết chắc điều này có phải sự thật hay không bởi những thông tin đang rất ít ỏi. Thế nhưng, rõ ràng với bộ dạng xấu khó tả, tên này chỉ xứng làm cai ngục Impel Down là cùng chứ làm sao xứng với danh hiệu con trai của Người Đàn Ông Mạnh Nhất Thế Giới.

Tên Edward này đầu óc rất đơn giản, thậm chí là “ngu si tứ chi phát triển”, hắn tin theo mọi lời mà bà mẹ xấu xa nói. Ngay trong lúc này, hắn vẫn đang truy lùng mọi tàn dư của băng hải tặc Râu Trắng trước đây để chiếm quyền sở hữu tài sản mà Bố Già để lại. Sớm muộn, hắn sẽ tìm đến Luffy và đồng đội bởi suy cho cùng, Luffy có dính líu tới trận chiến tại Tổng Bộ Hải Quân và là một trong những người liên quan đến cái chết của Bố Già.

Vị cựu đô đốc bí hiểm - Aokiji hiện tại đang làm việc cho ai?

Sau cuộc đại chiến với Akainu, Aokiji đã rời bỏ Hải Quân và trở thành đồng minh của băng hải tặc Râu Đen dù cho cả 2 bên đều không tin tưởng lẫn nhau. Đây là thông tin đã làm chấn động nhiều fan One Piece. Vì sao một con người từng theo đuổi công lý lại xuôi theo những tên cướp biển xấu xa nhất? Liệu đây có phải một kế hoạch tinh vi nào đó đã được dựng sẵn nhằm gô cổ Râu Đen về phía Chính Quyền?

Nhiều fan từ cộng đồng Hải Tặc Bóng Đêm đã phỏng đoán, rất có thể hiện nay Aokiji đang là thành viên nòng cốt của lực lượng Cách Mạng. Ông ta đang đóng một vai diễn cực kỳ nguy hiểm: kẻ hai mặt. Một phần vừa kết minh với Râu Đen để thu thập thông tin, một phần lại bí mật báo về cho Dragon để sẵn sàng kế hoạch ứng biến. Không biết vì sao Râu Đen quyết định tấn công trụ sở quân Cách Mạng nhưng đây là chi tiết rất đáng chú ý, liệu có phải chính Dragon dựng màn kịch này để giúp Aokiji dễ lấy lòng Râu Đen hơn?

Bạn đọc có thể tham gia vào cộng đồng những game thủ yêu thích One Piece: Hải Tặc Bóng Đêm tại ĐÂY.

Trái Ác Quỷ có nguồn gốc từ đâu?

Trái Ác Quỷ mà “thánh Oda” tạo ra khiến nhiều người liên tưởng tới vườn địa đàng và những trái cấm. Bất kỳ ai ăn trái cây “Tree of Knowledge of Good and Evil” (tri thức về thiện và ác) đều phải chết. Bất kỳ ai ăn Trái Ác Quỷ đều bị dính lời nguyền không thể bơi và nếu họ rơi xuống nước thì chắc chắn cũng sẽ chết. Cả 2 loại trái này đều mang đến sức mạnh, sức mạnh về trí tuệ và sức mạnh về thể xác. Đây là một chi tiết rất đang suy ngẫm về nguồn gốc của Trái Ác Quỷ.

Còn tiếp