Tổng thể về Đệ Thập Vực: Anh Hùng Khởi Nguyên - MOBA thú vị để fan đổi món

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/06/2016 03:00 PM

Từ ngày 17 tháng 6 năm 2016, Đệ Thập Vực: Anh Hùng Khởi Nguyên đã tiến hành thử nghiệm không giới hạn và bất cứ ai cũng có thể vào chơi.

Đệ Thập Vực: Anh Hùng Khởi Nguyên là một game online 2.5D thuộc thể loại MOBA có đề tài kỳ ảo được phát triển và vận hành bởi công ty Duoyi. Trò chơi xây dựng nên một thế giới quan hư cấu với những yếu tố Đông – Tây hỗn hợp, đưa ra một hệ thống anh hùng cực chất với bối cảnh xuất thân trong truyền thuyết riêng biệt, đồng thời lại có phương hướng phát triển talent tự do, kỹ năng đẹp mắt, tiết tấu chiến đấu kịch tích, hứa hẹn mang tới cho người chơi những trải nghiệm mới lạ. Từ ngày 17 tháng 6 năm 2016, sản phẩm này đã tiến hành thử nghiệm không giới hạn và bất cứ ai cũng có thể vào chơi.

Đệ Thập Vực: Anh Hùng Khởi Nguyên - CG

Gameplay hoàn thiện hơn với những chế độ mới

Trên phương diện gameplay, trò chơi không có nhiều điểm quá khác biệt so với những game MOBA truyền thống. Về cơ bản vẫn là hình thức 5vs5, bản đồ chia 3 làn kinh điển, phong cách xây dựng bản đồ mang nhiều nét giống với LOL, đảm bảo người chơi sẽ làm quen nhanh chóng. Đáng chú ý là ở lần mở cửa thử nghiệm mới nay, trò chơi có mở ra thêm các chế độ mới bao gồm hình thức đại loạn đấu với bản đồ 1 làn đường duy nhất, hay hình thức chơi solo để người thoải mái luyện tập mang tính casual cao.

Dung hợp các hệ thống của cả LOL và HOTS

Một trong những điểm hấp dẫn nhất ở Đệ Thập Vực: Anh Hùng Khởi Nguyên chính là hệ thống anh hùng hoàn toàn mới khi dung hợp cả yếu tố của LOL + HOTS. Trong đó, trước khi nhập trận thì người chơi có thể lựa chọn rune và kỹ năng triệu hoán sư như LOL, khi vào trận lại có tọa kỵ và kỹ năng talent như HOTS. Mỗi nhân vật sẽ có nhiều talent khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp lên hiệu của những kỹ năng chủ động bản đầu.

Trên cơ chế điều khiển và chiến đấu, trò chơi sẽ mở ra đủ kỹ năng QWE ngay từ ban đầu, mỗi khi nhân vật thăng cấp sẽ nhận được một điểm talent; kỹ năng phím R sẽ mở ra cột talent từ cấp 6, đồng thời mỗi nhân vật sẽ có 2 chiêu ulti ở phím R để người chơi lựa chọn. Cộng thêm sự kết hợp của hệ thống trang bị đa dạng, người chơi sẽ có nhiều phương án tự do để tăng trưởng nhân vật của riêng mình, áp dụng cho những tình huống, kẻ địch khác biệt.

Những điểm đặc sắc riêng

Không chỉ mang đầy đủ tính chất đặc trưng của một sản phẩm MOBA truyền thống, vay mượn những yếu tố hay của các sản phẩm trước mình, bản thân trò chơi này cũng có một vài ưu điểm đặc sắc của riêng nó. Ví như ở màn hình giao diện chính, trò chơi có đưa ra nhiều hệ thống chỉ dẫn chi tiết để giúp người chơi mới dễ dàng tiếp cận, thực hiện nhiệm vụ thành tựu để tích lũy điểm danh vọng, hay lựa chọn cả trang bị cơ bản khi xuất trận. Ngoài ra, trong lần thử nghiệm này, trò chơi cũng mở ra thêm nhiều nhân vật mới, đậm chất văn hóa Trung Quốc để chiều lòng fan hâm mộ nội địa.

Tổng kết

Tổng thể mà nói, Đệ Thập Vực: Anh Hùng Khởi Nguyên là một game MOBA tương đối thú vị và hoàn thiện về mặt nội dung gameplay. Trò chơi có chất lượng đồ họa khá mượt mà, màu sắc tươi sáng, cách chơi không khó với những yếu tố vay mượn lẫn tự sáng chế riêng. Trải qua vài lần thử nghiệm và nâng cấp phiên bản, trò chơi đã trở nên thú vị hơn, phong phú về nội dung hơn, thích hợp để người chơi MOBA đổi món khi cảm thấy chán nản với những sản phẩm cũ.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://d10.duoyi.com/

Tổng thể về Ảo Tưởng Liên Minh - MOBA 3D cho fan yêu thích anime