Tổ chức Esports hàng đầu Châu Âu Ninjas in Pyjamas bị game thủ tố ăn quỵt tiền thưởng gần chục tỉ

MissingMiddle  - Theo Helino | 29/07/2019 10:00 AM

Tổ chức Esports lâu đời của Thụy Điển, Ninjas in Pyjamas, mới đây đã bị những game thủ lâu năm của mình phanh phui những sự thật đen tối.

Là tổ chức lâu đời của bộ môn Counter Strike từ thời còn là CS 1.6 cho tới CS:GO, Ninjas in Pyjamas hay NIP đã cùng với Fnatic tạo nên một triều đại huy hoàng của người Thụy Điển từ năm 2013 tới 2015 khi thay nhau thống trị các giải đấu. Tuy nhiên khi mà thành tích ngày một đi xuống, các game thủ cũ lũ lượt ra đi còn nhân tố mới thì thi đấu quá tệ, NIP đã đánh mất vinh quang của mình vào tay của những cái tên mới như Team Liquid hay Astralis.

Tổ chức Esports hàng đầu Châu Âu Ninjas in Pyjamas bị game thủ tố ăn quỵt tiền thưởng gần chục tỉ - Ảnh 1.

Đội hình huyền thoại của team NIP giai đoạn 2014

Tuy nhiên điểm đáng nói là ngay từ lúc họ thành công nhất, tổ chức NIP cũng không tử tế gì đối với những game thủ lẫn nhân viên của mình cả khi họ bằng nhiều cách đã cắt bớt tiền thưởng của game thủ. Và mãi tới thời gian gần đây, cựu thành viên của NIP, Robin "Fifflaren" Johansson mới lên tiếng phanh phui mọi chuyện trước công chúng và chúng ta mới bàng hoàng khi cách đối xử của tổ chức này với các game thủ quá thiếu tôn trọng.

Tổ chức Esports hàng đầu Châu Âu Ninjas in Pyjamas bị game thủ tố ăn quỵt tiền thưởng gần chục tỉ - Ảnh 2.

Fifflaren cáo buộc tổ chức cũ ăn quỵt tiền thưởng của mình và đồng đội trong nhiều năm

Theo chia sẻ của Fifflaren thì NIP rất chậm trong việc thanh toán lương thưởng cho game thủ. Hơn nữa game thủ còn không nhận được tiền từ việc bán sticker mỗi mùa Major hoặc tiền từ các nhà tài trợ cho NIP. Thậm chí với cựu thành viên là Maikelele, anh còn bị tổ chức này cướp trắng trợn số tiền từ stickes đơn giản chỉ vì anh là thành viên mới, một quy luật quá vô lí. Thậm chí tình trạng nợ tiền lương, thưởng còn kéo dài tới năm 2015, tổ chức thì cứ xin lỗi nhưng rồi mọi thứ chả thay đổi gì.

Tổ chức Esports hàng đầu Châu Âu Ninjas in Pyjamas bị game thủ tố ăn quỵt tiền thưởng gần chục tỉ - Ảnh 3.

Fifflaren là người đầu tiên phanh phui những góc tối của tổ chức NIP

Cách thay đổi nhân sự của NIP cũng không khác Real Madrid là mấy, sẵn sàng kick bất kể thành viên nào chỉ vì họ nghĩ rằng game thủ đó không đủ "đẹp trai" để phục vụ truyền thông, thay vì chuyên môn, chính Fifflaren bị tổ chức này đuổi thẳng cổ vì lí do trên. Có lẽ vì những lí do này mà những công thần của team như Friberg hay Xizt mới rời khỏi tổ chức bẩn thỉu này dù cho họ rất thân thiết với các thành viên trong team.

Tổ chức Esports hàng đầu Châu Âu Ninjas in Pyjamas bị game thủ tố ăn quỵt tiền thưởng gần chục tỉ - Ảnh 4.

Fifflaren bị thay bởi Maikelele, người thứ 2 từ bên phải, chỉ vì anh không đủ sức hút truyền thông

Trong khoảng thời gian từ 2013 -2015, mỗi thành viên của NIP kiếm được khoảng 100.000 USD, tương đương với 2,2 tỉ đồng, và với 5 thành viên thì tổ chức này vẫn nợ game thủ khoản tiền quá lớn. Tuy nhiên số tiền này tổ chức vẫn chưa chịu trả cho họ, chỉ có duy nhất một trường hợp họ nhận được tiền thưởng là từ Dream Hack Winter 2013 khi BTC chuyển thẳng tiền cho game thủ thay vì qua tổ chức.

Tổ chức Esports hàng đầu Châu Âu Ninjas in Pyjamas bị game thủ tố ăn quỵt tiền thưởng gần chục tỉ - Ảnh 5.

Thật đáng khâm phục những game thủ của NIP khi họ thi đấu dưới một tổ chức tệ hại như vậy

Thậm chí cả những nhân viên bình thường của tổ chức này cũng bị đối xử tệ bạc khi họ bỏ rất nhiều công sức cống hiến cho NIP nhưng lại được trả lương bằng voucher mua hàng, thứ vô giá trị trong việc trang trải cuộc sống thường ngày. Không quá khó hiểu khi NIP có thành tích tệ hại ở mọi bộ môn trong khoảng thời gian quá lâu, những người đứng đầu điều hành tổ chức theo kiểu "ăn cướp" như vậy thì không một game thủ nào toàn tâm toàn ý thi đấu cả.