Tin từ Weibo: Tencent mang King of Glory ra toàn cầu, Liên Quân Mobile chẳng là gì

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 02/06/2019 04:36 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Tin tức về sự xuất hiện của King of Glory bản Global đang khiến cộng đồng MOBA nói chung và Liên Quân Mobile nhấp nhổm không yên.

Liên Quân Mobile - Arena of Valor ra mắt từ tháng 10/2016 tới nay đã gặt hái những thành công to lớn ở thị trường Đài Loan và một vài nước Đông Nam Á. Nhưng như vậy là không đủ để Tencent hài lòng. Những báo cáo nội bộ về tình hình kinh doanh Liên Quân Mobile rất bết bát ở thị trường Phương Tây, cũng như sự lạnh nhạt của cộng đồng game thủ ở nhiều nước Châu Á với trò chơi này đã thúc đẩy Tencent và Riot Games hợp tác phát triển Liên Minh Huyền Thoại Mobile. Nhưng chưa dừng lại ở bom tấn MOBA mới trên mobile, nhiều tin đồn có độ khả tín ngày càng cao cứ rộ lên về sự hiện diện của King of Glory phiên bản quốc tế. Điều này khiến Liên Quân Mobile trong những năm tới đứng trước nguy cơ trở thành AoE 2.0 - tựa game chỉ còn 1 - 2 nước có hứng thú.

Tin từ Weibo: Tencent mang King of Glory ra toàn cầu, Liên Quân Mobile chẳng là gì - Ảnh 1.

Bình luận viện giải KRKPL khẳng định: King of Glory quốc tế không phải là Arena of Valor (AoV).

Cách đây ít ngày, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã lan tràn thông tin về việc Tencent mang King of Glory - trò chơi là phiên bản gốc của Liên Quân Mobile ra khắp thế giới. Thông tin này không phải mới vì nó đã được nhiều Youtuber và cư dân mạng Reddit đề cập trước đó cả tháng. Nhưng điều khiến cộng đồng cảm thấy bất ngờ đó là vì nguồn tin này được tuồn ra bởi một bình luận viên nổi tiếng ở giải KRKPL - King Pro League (một trong số những giải King of Glory chuyên nghiệp).

Tin từ Weibo: Tencent mang King of Glory ra toàn cầu, Liên Quân Mobile chẳng là gì - Ảnh 2.

Tin đồn King of Glory hiện diện và tách biệt với Arena of Valor thì đã lan tràn trên Reddit cách đây vài tuần.

Theo đó, trò chơi đã hoàn thiện việc bổ sung 3 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc. Khu vực được King of Glory hướng tới là... những nước sử dụng tiếng Anh. Điều này khiến người ta nghĩ tới ngay thị trường Phương Tây vốn là nơi mà Liên Quân Mobile đã thất bại trong cách kinh doanh. Phiên bản quốc tế của King of Glory sẽ được quảng bá bằng cách tổ chức cúp thế giới tại Malaysia, diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7. Đồng thời, nguồn tin này cũng khẳng định King of Glory bản quốc tế sẽ không liên quan gì tới Arena of Valor - Liên Quân Mobile.

Tin từ Weibo: Tencent mang King of Glory ra toàn cầu, Liên Quân Mobile chẳng là gì - Ảnh 3.

King of Glory đang là game MOBA số 1 Trung Quốc nhưng thế giới lại chưa phổ biến trò chơi này.

Tin từ Weibo: Tencent mang King of Glory ra toàn cầu, Liên Quân Mobile chẳng là gì - Ảnh 4.

King of Glory sở hữu giải đấu KPL hoành tráng không thua gì các giải LPL của LMHT.

Giải Chung kết thế giới King of Glory sẽ là bàn đạp để Tencent kiếm tiền ở các nước Phương Tây và Hàn Quốc. Trong khi đó, những game thủ ở Đông Nam Á cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần được trải nghiệm sản phẩm mới vì Tencent luôn coi đây là khu vực tiềm năng nhất. Hầu hết các game mobile MOBA hấp dẫn nhất hiện nay đều có lượng game thủ Đông Nam Á chiếm đa số như Mobile Legends Bang Bang, Liên Quân Mobile, Onmyoji Arena,... và ngay cả chính King of Glory nữa nếu không tính tới cộng đồng ở Trung Quốc.

Hiện tại, trò chơi này là game MOBA mobile có doanh thu khủng nhất thế giới và là game MOBA số 1 Trung Quốc. Sự phổ biến của King of Glory ra toàn cầu sẽ mang lại thành tích trước mắt cho các đại diện Trung Quốc. Điều này trái ngược với Liên Quân Mobile - tựa game mà không những thất bại ở Phương Tây, Hàn Quốc, Ấn Độ mà ngay cả chính quê nhà Trung Quốc, nó cũng chẳng nhận được sự bận tâm.