Tin đồn 12 đội dự Chung kết Liên Quân Mobile thế giới: Việt, Thái và Đài đều có 2 suất

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 20/04/2019 07:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Vào mùa hè này, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Giải Chung kết thế giới Liên Quân Mobile AWC 2019 (Arena of Valor World Cup).

Vào mùa hè này, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Giải Chung kết thế giới Liên Quân Mobile AWC 2019 (Arena of Valor World Cup). Đây là lần đầu tiên, một giải Chung kết thế giới của bộ môn eSports được tổ chức tại Việt Nam. Khác với AIC 2018, Việt Nam sẽ là khu vực duy nhất đăng cai tổ chức toàn bộ giải đấu.

Tin đồn 12 đội dự Chung kết Liên Quân Mobile thế giới: Việt, Thái và Đài đều có 2 suất - Ảnh 1.

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Giải Chung kết thế giới Liên Quân Mobile

Tại AWC 2019, Tencent và Garena sẽ áp dụng một thể thức đấu giải hoàn toàn mới nhằm nâng cao và cải thiện hơn nữa trải nghiệm theo dõi giải đấu của khán giả: Luật Cấm chọn Quốc tế (Global Ban Pick Mode). Luật thi đấu này yêu cầu mỗi đội không được phép chọn tướng mà mình đã sử dụng ở những ván đấu trước đó (nếu chọn tướng của đội đối thủ ở ván đấu trước thì không bị ảnh hưởng bởi luật này). Chỉ riêng ở ván 7 trong kèo Bo7, cả hai đội mới có thể trở về chế độ cấm chọn thông thường, tức là có thể chọn lại những tướng đã dùng từ ván 1 đến ván 6.

Tin đồn 12 đội dự Chung kết Liên Quân Mobile thế giới: Việt, Thái và Đài đều có 2 suất - Ảnh 2.

Luật Cấm chọn Quốc tế

Luật cấm chọn Quốc tế mới sẽ đảm bảo số lượng tướng mà mỗi đội sử dụng phải tăng lên và vì thế mà các chiến thuật cũng phải trở nên đa dạng, qua đó giúp cho khán giả theo dõi AWC 2019 học hỏi được thêm nhiều cách kết hợp tướng mới lạ hơn. Ở thời điểm hiện tại, tuy chưa được Tencent công bố rõ thành phần các đội tham dự giải AWC 2019 nhưng những nguồn tin eSports RoV tời từ Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa đã hé lộ về những đội này.

Theo đó, sẽ có 12 khu vực tham dự AWC năm nay. Vì là những khu vực có nền AoV mạnh nhất nên mỗi khu vực: Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa đều có 2 suất tham dự giải. Trong đó, đội vô địch quốc gia sẽ có 1 suất và suất còn lại được xác định sau vòng loại khu vực. Danh sách 6 đội còn lại sẽ đại diện cho các khu vực: Indonesia, MSP, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Mỹ.

Tin đồn 12 đội dự Chung kết Liên Quân Mobile thế giới: Việt, Thái và Đài đều có 2 suất - Ảnh 3.

Thái Lan đã xác định được 1 đội tham dự AWC 2019, đó chính là TDC.

Tính đến thời điểm tại, 4 trong số 12 đội tham dự AWC 2019 đã được xác định, bao gồm:

- Đại diện khu vực MSP: M8HEXA

- Đại diện khu vực Indonesia: EVOS

- Đại diện số 1 khu vực Thái Lan: Toyota Diamond Cobra (TDC)

- Đại diện Bắc Mỹ: BM Gaming

Lưu ý: cơ cấu 12 đội tham dự AWC 2019 chưa phải là thông tin được đưa ra chính thức bởi Tencent.