Tin buồn: Đến năm sau cũng chưa có Assassin's Creed mới

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/09/2016 02:00 PM

Ubisoft xem ra đang quyết tâm lấy lại vị thế cho dòng game Assassin's Creed của mình.

Như chúng ta đã biết từ đầu năm nay, phiên bản tiếp theo sau Assassin's Creed: Syndicate sẽ không kịp phát hành trong năm 2016 và dự tính lấy bối cảnh ở đất nước Ai Cập cổ đại. Nhưng trong một cuộc trò chuyện mới đây với đại diện hãng game Ubisoft do trang IGN thực hiện, có thể Assassin's Creed và cả Far Cry sẽ bỏ qua luôn cả mùa nghỉ lễ 2017.

"Năm nay chúng tôi đã quyết định cho hai series Assassin's Creed và Far Cry một quãng thời gian nghỉ để tìm kiếm ý tưởng mới. Phiên bản thử nghiệm alpha của chúng xem chừng cần phải được chỉnh sửa, cân nhắc khoảng 1 năm trước khi tựa game chính thức hoàn thiện. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều khả năng sẽ không có Assassin's Creed hay Far Cry mới trong năm 2017. " - Vị đại diện nói.

Người này cũng cho biết doanh thu sụt giảm không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến việc Ubisoft phải từ bỏ hình thức phát hành thường niên đối với Assassin's Creed và Far Cry. "Mọi người nghĩ sao cũng được bởi đó là quyền của họ. Về phần chúng tôi, đội ngũ phát triển muốn các fan hâm mộ phải thật thích thú mỗi lần được trải nghiệm phiên bản mới của hai dòng game này. "

Về phần phiên bản Assassin's Creed mới nhất, trước đây một người dùng tự xưng là nhân vật làm việc cho Ubisoft tiết lộ trên diễn đàn 4chan rằng game lấy bối cảnh ở Ai Cập và mang tên mã là Empire. Người chơi sẽ vào vai một nhân vật với quá khứ từng làm nô lệ, sở hữu một chú đại bàng làm trợ thủ và game sẽ có cốt truyện được đầu tư kĩ lưỡng hơn.

Trong năm 2016 này, chỗ trống mà Assassin's Creed để lại đã được khỏa lấp bởi Watch Dogs 2. Nếu như series game hành động này tiếp tục vắng mặt trong năm 2017 cùng với Far Cry thì không biết Ubisoft sẽ thay thế bằng cái tên nào, có thể là Splinter Cell?

>> Assassin's Creed giải lao trong năm 2016, đến Ai Cập vào 2017