Tìm hiểu ngay những ngọc bổ trợ đã bị chỉnh sửa cực nhiều ở bản LMHT 8.10

Cà Rốt  - Theo Helino | 20/05/2018 03:12 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bên cạnh những thay đổi về mảng Rừng, hệ thống Ngọc Bổ Trợ ở phiên bản 8.10 này cũng nhận rất nhiều thay đổi tác động đến việc người chơi phải cân nhắc xem mình nên có thay đổi gì trong bảng Ngọc của bản thân. Hãy cùng xem qua những thay đổi về Ngọc Bổ Trợ ở phiên bản 8.10 này nhé.

Bên cạnh những thay đổi về mảng Rừng Liên Minh Huyền Thoại, hệ thống Ngọc Bổ Trợ ở phiên bản 8.10 này cũng nhận rất nhiều thay đổi tác động đến việc người chơi phải cân nhắc xem mình nên có thay đổi gì trong bảng Ngọc của bản thân. Hãy cùng xem qua những thay đổi về Ngọc Bổ Trợ ở phiên bản 8.10 này nhé.

1. Nhánh Áp Đảo

Phát Bắn Đơn Giản: Sát thương lên kẻ định bị hạn chế di chuyển gây thêm 12-30 ⇒ 15-40 sát thương chuẩn lên chúng. (4 giây hồi). Phát Bắn Đơn Giản được tăng thêm một chút sức mạnh để có cơ hội trong cuộc đua về độ ưa chuộng với 2 ngọc cùng bậc là Vị Máu và Tác Động Bất Chợt.

Thợ Săn Tài Tình: Giảm Hồi chiêu Trang bị Kích hoạt: 10% (+6% mỗi cộng dồn) => 15% (+5% mỗi cộng dồn). Đây là một sự tăng sức mạnh cực đáng kể đối với điểm ngọc bổ trợ kén người dùng này. Những kẻ thích thú nhất có lẽ là các Fizz thông thạo 6 và Boy 1 champ Katarina với combo Đai Lưng Hextech – Đồng Hồ Cát Zhonya

2. Nhánh Phép Thuật:

Kẻ được ưu ái duy nhất trong nhánh Phép Thuật lần này là Tăng Tốc Pha với việc được tăng sức mạnh: 3 kĩ năng hoặc đòn đánh liên tiếp tăng 15-40% => 25-40% tốc độ di chuyển và 75% Kháng làm chậm trong 3 giây. Ở phiên bản này,người chơi sử dụng Tăng Tốc Pha sẽ được tăng rất nhiều tốc độ ở từ đầu trận đấu.Thật là một tin tốt cho những người chơi Cassiopeia.

3. Kiên định:

Tàn Phá Hủy Diệt là điểm ngọc được tăng sức mạnh duy nhất ở nhánh Kiên Định với việc khi bạn tích tụ một đòn đánh cực mạnh lên trụ, gây 125 => 175 (+30% máu tối đa) sát thương vật lý. Đây là đợt tăng sức mạnh đáng kể với điểm ngọc này kể từ khi nó bị xếp xó do người bạn Giáp Cốt nhưng có lẽ chỉ có những người chơi chuyên push trụ mới thật sự quan tâm đến nó.

Giáp Cốt: Sau khi chịu sát thương từ tướng địch, 3 đòn đánh/chiêu thức kế tiếp được giảm 20-50 => 15-40 sát thương. Sự thay đổi này làm giảm bớt sự bá đạo hiện tại và vị trí độc tôn của Giáp Cốt,đặc biệt là giai đoạn đầu trận đấu

Kén Tằm: Khởi đầu trận đấu với 60 => 50 máu cộng thêm, chuyển thành 9 AD/15 AP sau 4 lần tham gia hạ hục. Do đây là công cụ “ăn gian” các chỉ số sát thương miễn phí nên Kén Tằm đã bị đưa vào tầm ngắm cùng Giáp Cốt để giảm sức mạnh trong phiên bản này.

4. Cảm Hứng

Đứa con cưng của nhánh Cảm Hứng- Thời Điểm Hoàn Hảo được tăng một chút sức mạnh khi người chơi khởi đầu trận đấu với một Đồng Hồ Ngưng Đọng miễn phí có thể dùng được từ phút thứ 10 => 8.

Đây là sự cần thiết khi thời điểm hiện tại Sát Thủ đang trở nên hoành hành khắp bản đồ Summoner’s Rirf. Tuy nhiên sự thay đổi này chỉ mang Thời Điểm Hoàn Hảo phổ biến hơn một chút, nhưng cũng không làm rối loạn meta đến mức đồng hồ everywhere như lúc trước.