Tiểu Lý Phi Đao - Lý Tầm Hoan xứng đáng là kẻ cao cường nhất trong tất cả các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp!

Nipp  - Theo Helino | 10/09/2018 09:00 PM

Cổ Long Quần Hiệp Truyện
30/09/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong tất cả các nhân vật chính của tiểu thuyết kiếm hiệp, y có lẽ là người thân thể hư nhược nhất. Thế nhưng, ngay cả các cao thủ nhất đẳng cũng không dám lơ là khi đứng trước mũi đao của Lý Tầm Hoan.

Cổ Long, tiểu thuyết gia đại tài với bút pháp sánh ngang Kim Dung đã đem đến cho chúng ta một góc nhìn rất tây hóa về giang hồ, về hiệp khách về chữ tình. Giới phê bình văn học từng nói rằng, khác với Kim Dung, Cổ Long chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách của các tác giả phương Tây như Earnest Hemingway, Jack London, John Steinbeck hay Friedrich Nietzcsche. Nhờ đó, câu chuyện của ông tạo ra đem đến cái hồn sâu lắng hơn, thật hơn và cũng rất hiện đại.

Tiểu Lý Phi Đao - Lý Tầm Hoan xứng đáng là kẻ cao cường nhất trong tất cả các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp! - Ảnh 1.

Cổ Long - một trong những cây bút kiếm hiệp nổi tiếng nhất, sánh ngang với Kim Dung

Trong 69 bộ tiểu thuyết mà Cổ Long từng sáng tác, có lẽ Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan chính là nhân vật thành công nhất. Một nhân vật trải qua bao khổ nạn, niềm đau xót trong tim cũng ẩn tàng quá lâu. Bề ngoài thì Lý Tầm Hoan tỏ ra chán ngán cuộc sống nhưng bên trong lại là ngọn lửa tâm huyết, nhiệt ái dành cho cả thế gian chứ không riêng gì tình nhân hay bằng hữu của y.

Tiểu Lý Phi Đao - Lý Tầm Hoan xứng đáng là kẻ cao cường nhất trong tất cả các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp! - Ảnh 2.

Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan chính là nhân vật xuất sắc nhất mà ông từng tạo ra

Lý Thám Hoa với biệt tài phi đao đã nổi danh trên giang hồ, khiến ai ai cũng muốn được một lần thử sức. Đao của y chưa từng xuất tùy tiện, chỉ giết kẻ xấu và một khi đã rời tay thì không bao giờ trượt. Cách mà Cổ Long viết về võ thuật không kỹ lưỡng như Kim Dung, thay vào đó, ông mô tả về cảnh quan, không khí khẩn trương đem lại hiệu quả về thị giác đầy sinh động. Cổ Long cũng ít khi tả võ công quá thần kỳ, duy chỉ có Tiểu Lý Phi Đao là thần kỳ tuyệt đối.

Tiểu Lý Phi Đao - Lý Tầm Hoan xứng đáng là kẻ cao cường nhất trong tất cả các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp! - Ảnh 3.

Lý Tầm Hoan do Tiêu Ân Tuấn đảm nhiệm

Ông chưa từng miêu tả đao của y ra sao, y xuất thủ thế nào. Dù vậy, đao của Lý Tầm Hoan phát ra là cắm ngay vào yết hầu kẻ địch. Thứ duy nhất mà Cổ Long thường nhắc tới là nhân vật của ông hay điêu khắc để luyện cánh tay ổn định, tạo sự tưởng tượng cho độc giả. Đao của Tiểu Lý Phi Đao đã trở thành một thứ công lý có thể thổi niềm tin vào lòng mọi người. Ở đâu mà y xuất hiện, cường quyền sẽ bị tiêu diệt, chính nghĩa sẽ được biểu dương.

Tiểu Lý Phi Đao - Lệ Bất Hư Phát

Nhưng tiếc thay, không có ai là quá hoàn mỹ và Tiểu Lý Phi Đao cũng vậy. Với một thân võ công tuyệt thế nhưng y lại mang trọng bệnh, y học hiện đại gọi là lao phổi. Trong tất cả các hiệp khách trong tiểu thuyết kiếm hiệp, y là người có thân thể hư nhược nhất. Đây là chi tiết được đánh giá cao ở nhân vật này, dù cảnh giới có thoát tục nhưng những vướng bận trần gian vẫn níu kéo Lý Tầm Hoan, không cho y trở thành "thần".

Tiểu Lý Phi Đao - Lý Tầm Hoan xứng đáng là kẻ cao cường nhất trong tất cả các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp! - Ảnh 5.

Tài phi đao của Lý Tầm Hoan thực sự xuất quỷ nhập thần

Trở lại với vấn đề ở đầu bài, Lý Tầm Hoan hay Tiểu Lý Phi Đao xứng đáng là kẻ cao cường nhất là vì những lý do rất đơn giản. Trong hàng loạt bộ tiểu thuyết, đâu có ai ho khục khặc không ngừng, ho ra cả máu mà vẫn chiến thắng được các đại cao thủ đâu. Thứ mà y sử dụng để giết địch không phải bí kíp tuyệt thế thất truyền nào mà chỉ là một món công phu rất "thật" là sử dụng lực cổ tay để ném cây đao. Nó không cần nội lực mà lại cần tính chính xác và nhẫn nại rèn luyện hàng năm trời để đạt đến mức độ xuất quỷ nhập thần. Nhiều cao thủ đứng trước Lý Tầm Hoan, có lẽ chưa kịp hét xong tên võ công đã bị y kết liễu rồi.

Tiểu Lý Phi Đao - Lý Tầm Hoan xứng đáng là kẻ cao cường nhất trong tất cả các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp! - Ảnh 6.

Trong khi nhiều cao thủ được thổi phồng với các bộ tuyệt học kinh thiên động địa thì vũ khí mà Lý Tầm Hoan dùng để đối địch lại rất thật

Tiếp đó, thứ mà Lý Tầm Hoan khiến cho người đọc cảm thấy là hi vọng. Ngay cả trong hiểm cảnh, y vẫn bình tĩnh đối mặt và tìm ra tuyến sinh cơ. Ở Tiểu Lý Phi Đao, ta có thể cảm được sự nhiệt huyết tràn trề, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì miễn là nó có giá trị. Y không phải thần, y là người, có lúc không chịu nổi đả kích, đau xót, u buồn và cũng lo sợ. Nhưng đó lại chính là lý do giúp Tiểu Lý Phi Đao chiến thắng được Thượng Quan Kim Hồng, một con người thật sử dụng võ công thật đánh bại gã cao thủ trong tưởng tượng âu cũng là điều hợp lý.

Tiểu Lý Phi Đao - Lý Tầm Hoan xứng đáng là kẻ cao cường nhất trong tất cả các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp! - Ảnh 7.

Lý Tầm Hoan trong game mobile sắp ra mắt Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Cổ Long Quần Hiệp Truyện (tên gốc: 고룡군협전2) là game mobile lấy đề tài tiểu thuyết Cổ Long đang được đánh giá cao tại các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam trong tháng 9 này. Game đưa người chơi đến một giang hồ hoàn toàn khác, nơi chỉ có tửu, mỹ nhân và tỷ thí là những thứ quan trọng. Hãy tập hợp cho mình một nhóm các hiệp khách cao cường nhất để cùng khám phá ra bí mật kinh thiên đang được ẩn giấu trong Khổng Tước Sơn Trang, đương đầu với thế lực bí ẩn đang dần đặt chân vào giới võ lâm.

Để biết thêm chi tiết, mời bạn đọc click vào: https://www.facebook.com/CoLongQuanHiepTruyen/

Nói Lý Tầm Hoan mạnh nhất thì có lẽ không thể qua được những Độc Cô Cầu Bại, Yến Cuồng đồ mạnh đến hãi hùng. Thế nhưng, sự cao cường của y đến từ ý chí không chịu khuất phục, sẵn sàng gánh vác trọng trách mà chẳng ai dám nhận, đó mới là điều mà người đọc kính phục nhất. Chất người trong tính cách và sự "thần thánh hóa" trong mỗi lần kịch chiến của Lý Tầm Hoan đã khiến y trở thành nhân vật độc nhất vô nhị, một tác phẩm để đời của Cổ Long.