Tiết lộ lý do khiến chú Ben của Người Nhện bị "cho ra rìa" trong Spider-man: Homecoming, dì May không có lỗi trong chuyện này

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/06/2017 01:48 PM

Nhiều fan hâm mộ cho rằng bởi dì May phiên bản mới quá... nóng bỏng nên rất có thể chú Ben đã chết yểu trước đó vì... kiệt sức. Thực tế thì có một nguyên nhân sâu xa hơn khiến chú Ben không được xuất hiện trong phần phim Spider-man: Homecoming lần này.

Dù trong truyện tranh hay cả trên phim ảnh thì chú Ben vẫn luôn là nhân vật huyền thoại, có sức ảnh hưởng lớn nhất tới nhân cách của anh chàng Người Nhện Peter Parker của chúng ta. Và Chú Ben cũng là người đã mang đến câu nói nổi tiếng "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao" khiến cho Spider-man của chúng ta kiềm chế lại sự cao ngạo của bản thân và vẫn luôn giữ mình là một siêu anh hùng chân chính. Tuy vậy nhưng có vẻ như vai trò của chú Ben sẽ không còn được như coi trọng nữa khi mà nhân vật này chắc chắn đã bị loại bỏ trong Spider-man: Homecoming tới đây.

Dành cho những ai chưa biết thì trong nguyên gốc truyện tranh và cả các phiên bản phim trước đây luôn có cảnh Spider-man tha cho một tên cướp để rồi hắn chạy đi và vô tình bắn chết chính chú Ben của Peter Parker. Điều này khiến anh chàng hối hận và luôn nhớ tới câu nói trước lúc lâm chung của chú Ben đó là "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao".

Trong phiên bản phim Spider-man: Homgcoming tới đây, câu chuyện cùng với dàn nhân vật xoay quanh Spider-man đã có đôi chút thay đổi. Theo đó thì dì May của Peter Parker không còn là một người phụ nữ trung tuổi mà thay vào đó là một nhân vật vô cùng... nóng bỏng. Điều này đặt cho khán giả một câu hỏi lớn đó là liệu chú Ben có còn được xuất hiện trở lại hay không?

Rất nhiều fan đã dự đoán câu trả lời là không nhưng tới hiện tại thì vẫn chưa có bất kì một lời xác nhận nào từ phía đoàn làm phim về số phận của ông chú tội nghiệp phải chết tới năm lần bảy lượt này cả.

Mới đây, một đồng sản xuất của phim Spider-man: Homecoming - Eric Carroll đã có bài phỏng vấn với giới truyền thông đã cho biết về số phận thật sự của chú Ben. Theo đó thì câu chuyện về cái chết của chú Ben sẽ không được đề cập đến một chút nào trong phim. Mục đích của việc này là để giữ màu sắc tươi sáng cho cả bộ phim.

Đạo diễn Jon Watts cũng cho biết thêm về quyết định loại bỏ hoàn toàn chú Ben khỏi phim về Spider-man:

"Tôi muốn đảm bảo rằng những cảm xúc tiêu cực như vậy sẽ không xuất hiện trong phim, bởi vì tôi muốn tập trung hết vào sự phấn khích mà một cậu bé 15 tuổi có được khi bỗng nhiên được sở hữu siêu năng lực. Do đó, bạn biết đấy, các tình tiết trong phim có phần giống nhưng cũng sẽ được bỏ qua một vài chỗ so với nguyên tác và hãy theo dõi xem chúng tôi đã thay đổi nó như thế nào nhé."

Câu trả lời của đạo diễn Jon Watts đã cho các fan hâm mộ thấy được rằng đoàn làm phim Spider-man: Homecoming đang muốn tạo ra một phiên bản Người Nhện hoàn toàn khác so với 2 phiên bản trước đây. Và phim sẽ không giống như The Amazing Spider-man, chỉ là một bộ phim kể lại câu chuyện cũ mà ai cũng biết về Peter Parker, về cái chết của chú Ben, về sự đấu tranh nội tâm để trở thành siêu anh hùng...

Thay vào đó, phim sẽ đi theo hướng mới, tập trung vào cách anh chàng làm quen với siêu năng lực của mình như thế nào, anh chàng đã thích thú ra sao, hứng khởi thế nào khi được làm người hùng dù mới đang chỉ là một học sinh cấp 3. Như vậy thì sẽ không chỉ có hình ảnh của dì May bị thay đổi trở nên... nóng bỏng, sexy hơn mà chú Ben, người đại diện cho những kỉ niệm buồn cũng sẽ bị gạt sang một bên. Tất cả đều nhằm duy trì sự tươi sáng cho bộ phim Spider-man: Homecoming mà thôi.