Thua lỗ vì bom xịt The Walking Dead, cha đẻ của Payday 2 phải bán studio cho Rockstar

Real Madrid  - Theo Helino | 19/05/2019 01:20 PM

Để lấy đủ tiền đảm bảo sự duy trì hoạt động trong 12 tháng tới cũng như giải quyết tình hình tài chính kiệt quệ hiện nay thì trong động thái mới nhất của Starbreeze, studio Thụy Điển này đã bất ngờ quyết định bán một studio con cho Rockstar Games.

Như chúng tôi đã đưa tin, nhà phát triển kiêm nhà phát hành Starbreeze có trụ sở tại Thụy Điển có thể sẽ đóng cửa trong tương lai gần do hãng game phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính sau khi thua lỗ vì sự ra mắt đầy thảm hại củabom xịt Overkill’s The Walking Dead.

Thua lỗ vì bom xịt The Walking Dead, cha đẻ của Payday 2 phải bán studio cho Rockstar - Ảnh 1.

Để lấy đủ tiền đảm bảo sự duy trì hoạt động trong 12 tháng tới cũng như giải quyết tình hình tài chính kiệt quệ hiện nay thì trong động thái mới nhất của Starbreeze, studio Thụy Điển này đã bất ngờ quyết định bán một studio con cho Rockstar Games có tên là Dhruva Interactive. Studio con này chịu tránh nhiệm phát triển Halo, Forza Horizon và Payday 2 được Starbreeze mua lại với giá 8,5 triệu đô la và được bán cho Rockstar với giá 7,9 triệu đô la. Với 7,9 triệu đô la đó, Rockstar sẽ nhận được 91,8% cổ phần trong studio, cổ phiếu của Starbreeze và thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ kết thúc trước nửa cuối năm 2019.

Dhruva Interactive là một trong những studio game đầu tiên và lớn nhất của Ấn Độ với khoảng 300 nhân viên. Studio ban đầu đầu được thành lập vào năm 1997 bởi CEO hiện tại Rajesh Rao và đã được mua lại bởi Starbreeze. Sau khi về chung nhà với Rockstar, Dhruva sẽ tiếp tục làm việc với các dự án game hiện tại cùng với 500 nhân viên Rockstar tại Bangalore, Ấn Độ để thực hiện các dự án game khác nữa.

“Dhruva Interactive sẽ trở thành một ngọn hải đăng cho sự phát triển game tại Ấn Độ trong nhiều thập kỷ tới và chúng tôi rất vui mừng được đưa họ vào gia đình Rockstar", Daniel Smith -giám đốc Rockstar tại Ấn Độ cho biết. "Việc bổ sung đội ngũ các nhà phát triển của Dhruva Interactive vào tài năng hiện có của Rockstar tại Ấn Độ sẽ mở rộng khả năng của studio và củng cố niềm tin, cam kết của chúng tôi với việc phát triển game tại địa phương."

Thua lỗ vì bom xịt The Walking Dead, cha đẻ của Payday 2 phải bán studio cho Rockstar - Ảnh 2.

Được biết, theo báo cáo thu nhập quý 1 năm 2019 của Starbreeze, ngân sách hãng game đang thiếu hụt rất nhiều tiền để bảo đảm sự duy trì hoạt động trong 12 tháng tới và dự kiến sẽ phải đóng cửa vào giữa năm 2019 nếu hãng game không có đủ ngân sách. Cuối năm ngoái, giám đốc điều hành của Starbreeze - ông Bo Andersson đã từ chức khi hãng game phải đối mặt với sự thiếu hụt ngân sách sau sự thất bại của bom xịt Overkill’s The Walking Dead. Sau đó, hãng game đã đệ đơn tái thiết với tòa án quận Stockholm để có thời gian đàm phán một giải pháp tài chính dài hạn và thực hiện các thay đổi trong tổ chức và hoạt động.

Nhưng qua ba tháng đầu năm 2019, tình hình của hãng game vẫn không được cải thiện. Tình hình tài chính kiệt quệ đến mức, Starbreeze đã bán bản quyền phát hành tựa game 10 Crowns phong cách 4X được phát triển bởi nhà thiết kế Soren Johnson cho hãng Mohawk Games cũng như đóng cửa công viên VR hoạt động tại thành phố Dubai.