Thor "bụng bia" suýt chút nữa đã choảng nhau với Thor "6 múi" trong Avengers: Endgame

Mirikatoji  - Theo Helino | 08/05/2019 01:59 PM

Đáng lẽ người hâm mộ đã có thể chứng kiến hai Thần Sấm Thor "choảng" nhau trong Avengers: Endgame đấy!

Như chúng ta biết vào cuối Avengers: Infinity War, ác nhân "khoai tím" Thanos với Găng tay Vô cực đã thực hiện cái búng tay định mệnh, xóa sổ một nửa sinh linh trong vũ trụ.

Hàng tỷ người tan biến vào hư vô, binh đoàn quốc gia Wakanda tan thành tro bụi. Trên hành tinh Titan và ở Wakanda, hàng loạt siêu anh hùng bỏ mạng. Phải chứng kiến bạn bè, đồng đội, gia đình của mình bị tan biến trong đau đớn những người sống sót cảm thấy vô cùng xót xa và bất lực.

Thor bụng bia suýt chút nữa đã choảng nhau với Thor 6 múi trong Avengers: Endgame - Ảnh 1.

Chính vì vậy sau 5 năm sống trong đau khổ và rằn vặt các siêu anh hùng đã quyết tâm tập hợp lại với nhau 1 lần nữa trong Avengers: Endgame. Họ cùng nhau du hành thời gian để tìm cách "phá giải" cú búng tay hủy diệt.

Và họ đã thành công, đã cứu được vũ trụ cũng như người thân của mình. Tuy nhiên để có được kết quả này họ đã phải trải qua rất nhiều sự thay đổi từ suy nghĩ, ngoại hình đến cả số phận.

Người khiến các fan hâm mộ "sững sờ" nhất chắc chắn là Thor. Không còn là một vị thần dũng mãnh uy nghiêm như ngày nào mà thay vào đó là Thor bệ rạc, bê tha khiến nhiều người đau lòng tột độ.

Thor bụng bia suýt chút nữa đã choảng nhau với Thor 6 múi trong Avengers: Endgame - Ảnh 2.

Anh đã thay đổi hoàn toàn trở lên béo ú, bụng bia, ham rượu chè, thích chơi video game và hay nhõng nhẽo. Tất cả quá đỗi mới mẻ với một siêu anh hùng, lẫn những khán giả của dòng phim này. Một sự thật khiến chúng ta không thể nhận ra cũng khó có thể chấp nhận được.

Thế nhưng nếu chúng ta suy nghĩ kỹ hơn thì có lẽ trong trận chiến này Thor chính là người mất mát nhiều nhất trong tất cả các siêu anh hùng. Thor mất mẹ ở phần phim thứ hai của mình, người cha Odin cũng mất tích từ đó. Sang Thor: Ragnarok, Thor mất bố, mất cây búa Mjolnir, biểu tượng quyền lực của mình và cuối cùng là mất luôn quê hương. Đến Infinity War, mất luôn em trai Loki. Nỗi đau này liệu ai có thể chịu đựng được. Có lẽ chính vì thế mới tạo ra một Thor như ngày hôm nay.

Thor bụng bia suýt chút nữa đã choảng nhau với Thor 6 múi trong Avengers: Endgame - Ảnh 3.

Tuy nhiên anh em đạo diễn Russo không để cho Thor trượt dốc dài đến như vậy, sự hỗn loạn của Thor đã được giải tỏa sau khi gặp được mẹ của mình trong lúc anh du hành thời gian. Anh đã lấy lại tinh thần và tìm được hướng đi của riêng mình. Có lẽ cuộc hành trình của Thần Sấm bây giờ mới chính thức được bắt đầu. Đây chính là một trong những phân cảnh đắt giá nhất toàn bộ Endgame, nó đã thay đổi số phận của một siêu anh hùng vĩ đại.

Nhưng có một điều sẽ mọi người phải bất ngờ là ban đầu cuộc hội ngộ của Thor khi về quá khứ không hề đơn giản như vậy. Đáng lẽ ra anh còn gặp phiên bản trong quá khứ của mình nữa cơ.

Thor bụng bia suýt chút nữa đã choảng nhau với Thor 6 múi trong Avengers: Endgame - Ảnh 4.

Theo tờ WeGotThisCovered thì mới đây trong một cuộc phỏng vấn với các nhà biên kịch Christopher Markus và Stephen McFeely thì 2 người có tiết lộ các fan hâm mộ đã bị cướp mất một cảnh vui nhộn có khả năng liên quan đến hai nhân vật Thor.

Markus giải thích: "Chúng ta đã có thể có Thor trong The Dark World bắt gặp Thor trong Endgame nhưng nó quá phức tạp và khiến khán giả bị phân tâm."

McFeely tiếp tục: "Nếu điều này trở thành sự thật thì đó là phiên bản thứ ba của Thor trong cùng một bộ phim."

Thor bụng bia suýt chút nữa đã choảng nhau với Thor 6 múi trong Avengers: Endgame - Ảnh 5.

Quả là đáng tiếc đúng không nào? Đáng lẽ ra chúng ta có thể bắt gặp cảnh Thor "bụng bia" choảng nhau với Thor "6 múi" như cuộc chạm trán giữa 2 Captain America đấy. Không biết rằng Thor nào sẽ chiến thắng nhỉ?

Tuy nhiên hãng sản xuất đã cắt phân cảnh này chắc chắn là có lý do của riêng mình. Nỗi đau của Thor có lẽ chỉ cần thể hiện đến thế thôi, không cần phải để anh gặp lại "quá khứ" của mình để bản thân anh thêm đau lòng nữa.

Bom tấn Avengers: Endgame hiện đang được chiếu trên các rạp toàn quốc.