Thông thái là thế, nhưng Tứ Hoàng Kaido vẫn mắc phải những sai lầm "nghiêm trọng" có thể dẫn tới thất bại tại Wano Quốc

Mirikatoji  - Theo Helino | 25/11/2018 02:18 PM

Kaido là một trong các Tứ Hoàng của Tân Thế Giới, có biệt danh là "Kaido bách thú" và được mệnh danh là "sinh vật mạnh nhất thế giới". Trong các chap vừa qua chúng ta đã thấy phần nào sức mạnh của Tứ Hoàng này, bằng chứng rõ ràng nhất chính là chỉ bằng một cú đánh đã khiến "Ngũ Hoàng" Luffy nằm thằng cẳng một góc.

Sức mạnh của Kaido thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa, biệt danh "sinh vật mạnh nhất thế giới" quả không ngoa chút nào. Kaido mạnh đến mức chính hắn cùng không thể tự kết liễu đời mình. Trong quá khứ, hàng chục, hàng trăm lần Kaido rơi vào vòng vây địch nhưng hắn không tài nào "được" một lần chết đúng nghĩa.

Thông thái là thế, nhưng Tứ Hoàng Kaido vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn tới thất bại tại Wano Quốc - Ảnh 1.

7 lần nếm mùi thất bại, 18 lần rơi vào tay Hải Quân và kẻ thù của mình nhưng không khi nào Kaido có thể bị đánh bại. Bị xử tử 40 lần, nhưng cứ mỗi lần người ta treo cổ hắn thì dây đứt, cho hắn lên máy chém thì lưỡi đao vỡ vụn, đâm hắn bằng giáo thì mũi giáo vỡ nát và hắn cũng đã đánh chìm ít nhất 9 đại chiến thuyền giam hắn trong những lần bị bắt.

Không những thế hắn còn sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại Rồng, có khả năng "biến thân" thành một con Rồng cực kỳ to lớn với sức mạnh kinh hoàng.

Chỉ cần há miệng một cái là đã thổi bay phần còn lại của lâu đài Oden trong nháy mắt, và bằng một cú đấm đã khiến Luffy bất tỉnh nhân sự. Quả thật Kaido là một đối thủ vô cùng "khó nhằn" cho bất kỳ ai, thậm chí đến bây giờ "thánh Oda" vẫn còn chưa biết làm cách nào để có thể hạ gục Kaido.

Thông thái là thế, nhưng Tứ Hoàng Kaido vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn tới thất bại tại Wano Quốc - Ảnh 2.

Tuy mạnh mẽ và thông thái là thế nhưng Kaido vẫn mắc phải một số sai lầm, chủ yếu là xuất phát từ tính tự mãn, coi thường tất cả của bản thân. Nhất là trong arc quan trọng như Wano này, tôi đã phát hiện ra một số hành động sai sót của Kaido, và những hành động này có thể sẽ dẫn tới sự thất bại của hắn tại Wano Quốc. Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân, các bạn đọc để tham khảo nhé, nếu có suy nghĩ khác thì hãy cho tôi biết để chúng ta cùng thảo luận.

1. Kaido là một con quái vật với sức mạnh to lớn không ai sánh bằng, nhưng xét cho cùng khi trong hình dáng "Rồng Thần" hắn cũng chỉ là một "con vật" mà thôi.

Nếu mọi người nhớ lại thì nhân vật O-Tama có một năng lực vô cùng đặc biệt, là có thể dùng hai ngón tay véo từ má mình ra chiếc bánh để thuần chủng được các loài động vật ( như khi cho con khỉ đầu chó ăn, lập tức con khỉ này liền ngoan ngoãn vâng lời).

Và để O-Tama sống sót là một sai lầm vô cùng lớn của Kaido, vì nếu có cơ hội cô sẽ cho hắn ăn "bánh thuần chủng", khi đó Tứ Hoàng mạnh mẽ này chỉ là một con "thú cưng" trong tay cô mà thôi.

Thông thái là thế, nhưng Tứ Hoàng Kaido vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn tới thất bại tại Wano Quốc - Ảnh 3.

2. Wano Quốc là một quốc gia ở Tân Thế Giới, không thuộc sự quản lý của Chính Quyền Thế Giới và hiện tại đang bị băng hải tặc Bách Thú chiếm giữ. Tuy nhiên trước đó nơi đây là đất nước của các Samurai- những kiếm sĩ mạnh mẽ mà đến Hải Quân cũng không dám đến gần.

Mặc dù hiện tại "thất thế" nhưng những hậu duệ của các Samurai "chân chính" vẫn còn, và chắc chắn họ sẽ không chịu đứng im nhìn Kaido và các tên quan "vô lại" nắm quyền điều hành đất nước, họ sẽ đứng dậy khởi nghĩa dành lại quyền độc lập tự do cho mình.

Và không hiểu Kaido nghĩ gì khi lại giam giữ những tên cướp biển vô cùng mạnh mẽ như Luffy, Kid và một nhân vật "bí ẩn" tại đây- nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị "đảo chính", và khi đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để các bên "đối đầu" với hắn bắt tay lại với nhau. Như thế chẳng phải là vô cùng bất lợi hay sao? Nếu thông thái hơn, Kaido nên để mỗi người ở một nơi và ở một vùng đất an toàn, nơi hắn nằm toàn quyền kiểm soát.

Thông thái là thế, nhưng Tứ Hoàng Kaido vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn tới thất bại tại Wano Quốc - Ảnh 4.

3. Thêm một điều vô cùng "ngớ ngẩn" nữa là tại sao Kaido lại giam giữ Eustass Kid ở một nơi chứa đầy kim loại. Như chúng ta biết Kid sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ từ tính, nó giúp anh có thể thu hút và đẩy lùi các vật thể có từ tính.

Lực đẩy cho phép Kid bắn ngược vật thể kim loại ra xa, ví dụ như đẩy một quả bom của Hải quân đang bay tới mình ngược lại về phía Hải quân. Còn lực hút giúp Kid tập hợp kim loại và định hình chúng, thường thấy nhất là tạo một cánh tay kim loại khổng lồ được làm từ hàng trăm thứ vũ khí và kim loại dính liền với tay phải.

Vậy giam giữ anh ở một nơi như này có phải là một điều nguy hiểm hay không, chỉ cần có một sơ sẩy cũng khiến cả khu ngục tù này trở thành một vũ khí cho Kid, và khi đó Kaido dù có "bá đạo" đến thế nào cũng khó lòng chống đỡ.

Thông thái là thế, nhưng Tứ Hoàng Kaido vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn tới thất bại tại Wano Quốc - Ảnh 5.

4. Không những thế với một đối thủ có thể trở nên mạnh mẽ bất cứ lúc nào như Luffy thì đáng lẽ nên giết luôn, hoặc cho anh nhịn đói. Nhưng Kaido lại giữ anh lại nhằm mục đích thu phục về làm việc dưới trướng của mình như thế có phải là quá "ngây thơ" hay không? Không những thế còn giam anh ở một nơi chứa đầy thức ăn và nước uống giống như tạo điều kiện không giới hạn cho năng lực Gear 4 của Lù.

Thông thái là thế, nhưng Tứ Hoàng Kaido vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn tới thất bại tại Wano Quốc - Ảnh 6.

5. Kaido thậm chí còn giam giữ Luffy bên cạnh những nhân vật mạnh mẽ khác, như thể giúp anh có thể học hỏi được kinh nghiệm chiến đấu từ họ. Nhiều người cho rằng Luffy sẽ bắt tay với Kid để lật đổ Kaido, còn Kid với năng lực "đồng nát" của mình có thể "kim loại hóa" toàn thân cho Lù và vừa sở hữu sức mạnh của Gear 4, vừa sở hữu cơ thể "mình đồng da sắt" theo đúng nghĩa đen thì Luffy sẽ không còn ngán gì Kaido nữa.

Hoặc "nhân vật bí ẩn" được giam ở bên cạnh sẽ là sư phụ mới của Lù, ông sẽ dậy anh cách tối ưu hóa sức mạnh của mình, đánh thức trái ác quỷ và nâng cấp lên Gear 5.

Nói chung là với "thành phần" nguy hiểm như Luffy thì nên giam giữ riêng, xung quanh một tá quân lính ở bên cạnh không cho Lù một cơ hội nào có thể bộc phát sức mạnh.

Thông thái là thế, nhưng Tứ Hoàng Kaido vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn tới thất bại tại Wano Quốc - Ảnh 7.

6. Thêm một bằng chứng cho sự chủ quan của Kaido là hắn đã "phớt lờ" Law, cho anh chạy đi mà không thèm đoái hoài gì. Law là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ và thông minh với tài năng của mình anh sẽ tìm ra cách để cứu Luffy khỏi tay Kaido.

Anh sẽ đi tập hợp các nhân vật "khủng" khác tạo thành một liên minh và với tính cách thích "phẫu thuật" của mình anh cũng sẽ có thể tìm ra được điểm yếu của Tứ Hoàng này.. Đây sẽ là một điểm "bất lợi" trăm bề giành cho Kaido.