Thống kê tiền thưởng của các đội tuyển sau CKTG 2018: Riot Games "ki bo" hơn năm ngoái, chỉ có IG là sung sướng vì phần quà đặc biệt từ ông chủ Vương

Loris CarryUs  - Theo Helino | 05/11/2018 11:59 PM

Dù là một giải đấu mãn nhãn đối với người hâm mộ nhưng CKTG 2018 vẫn khiến nhiều người chơi phiền lòng vì tổng giá trị tiền thưởng giảm mạnh.

Hạng 24 - 21: Các đội tuyển xếp ở vị trí cuối cùng trong danh sách tham dự CKTG 2018 (vị loại từ vòng bảng Play-in) bao gồm Ascension Gaming, Dire Wolves, KaBuM! Esports và Kaos Latin Gamers nhận về số tiền thưởng tương đương 0,5% tổng giá trị giải thưởng: 11.250 USD = ~262 triệu VND.

Hạng 20 - 17: Các đội tuyển bị loại tại vòng Play-off của Vòng khởi động bao gồm Gambit Esports, DetonatioN FocusMe, Infinity Esports, SuperMassive Esports nhận về khoản tiền thưởng 16.875 USD = hơn 390 triệu VND.

Thống kê tiền thưởng của các đội tuyển sau CKTG 2018: Riot Games ki bo hơn năm ngoái, chỉ có IG là sung sướng vì phần quà đặc biệt từ ông chủ Vương - Ảnh 1.

Hạng 16 - 13: Với việc dừng chân ở vị trí cuối bảng, Phong Vũ Buffalo cùng các đội tuyển khác như Gen.G, MAD Team và G-Rex chỉ nhận được số tiền thưởng là 28.125 USD = ~656 triệu VND. Con số này tại CKTG 2017 (hạng 14 - 16) là 61.135 USD = hơn 1,4 tỉ VND.

Nếu so sánh với GAM Esports (hạng 9 - 11 CKTG 2017, nhận 111.307 USD = gần 2,6 tỉ VND) thì trên thực tế PVB chỉ nhận được khoản tiền thưởng chỉ bằng khoảng 1/4, ngay cả khi so sánh cùng mốc thưởng thì thứ hạng của PVB cũng chỉ nhận được chưa bằng 1 nửa so CKTG năm ngoái.

Thống kê tiền thưởng của các đội tuyển sau CKTG 2018: Riot Games ki bo hơn năm ngoái, chỉ có IG là sung sướng vì phần quà đặc biệt từ ông chủ Vương - Ảnh 2.

Hạng 12 - 9: Các đội xếp hạng 3 tại Vòng bảng bao gồm Team Vitality, Flash Wolves, Team Liquid, 100 Thieves bỏ túi 50.625 USD = ~1,2 tỉ VND. Như đã đề cập ở trên, vào CKTG năm ngoái, GAM Esports cùng một số đội tuyển xếp vị trí thứ 3 khác đã nhận được khoản tiền gần 2,6 tỉ VND, gấp hơn 2 lần so với CKTG 2018.

Hạng 8 - 5: Bốn cái tên dừng bước ở Tứ kết là Royal Never Give Up, KT Rolster, Edward Gaming và Afreeca Freccs chỉ nhận được khoản tiền thưởng 90.000 USD = gần 2,1 tỉ VND.

Hạng 4 - 3: Hai đội tuyển Cloud 9 và G2 Esports kết thúc giải đấu với vị trí đồng hạng 3 sau khi thua ở Bán kết và nhận về số tiền thưởng 157.500 USD = ~3,67 tỉ VND.

Thống kê tiền thưởng của các đội tuyển sau CKTG 2018: Riot Games ki bo hơn năm ngoái, chỉ có IG là sung sướng vì phần quà đặc biệt từ ông chủ Vương - Ảnh 3.

Hạng 2: Fnatic nhận được 13,5% tổng giá trị tiền thưởng với vị trí Á quân CKTG 2018, số tiền họ nhận được từ Riot Games là 303.750 USD = ~7 tỉ VND.

Vô địch: Invictus Gaming đã lên ngôi quán quân tại CKTG 2018, tuy nhiên số tiền thưởng mà họ nhận được từ Nhà tổ chức lại khá bèo bọt: 843.750 USD = ~19,7 tỉ VND.

Thống kê tiền thưởng của các đội tuyển sau CKTG 2018: Riot Games ki bo hơn năm ngoái, chỉ có IG là sung sướng vì phần quà đặc biệt từ ông chủ Vương - Ảnh 4.

Con số này thậm chí chưa bằng một nửa so với tiền thưởng vô địch CKTG 2017 (Samsung Galaxy nhận được hơn 1,8 triệu USD), và thậm chí chỉ nhỉnh hơn một chút so với số tiền thưởng giành cho đội tuyển xếp thứ 2 tại CKTG 2016 (760.500 USD).

Dù CKTG 2018 được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn, nhưng cũng có một điềm trừ khá lớn mà fan hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra: Đó là việc giá trị tiền thưởng của giải đấu này đang ngày càng...thụt lùi, một dấu hiệu đáng báo động đối với một giải đấu Esports có truyền thống lâu đời.

CKTG 2016 có tổng tiền thưởng là 5.070.000 USD; sang đến CKTG 2017, con số này giảm "nhẹ" còn 4.946.970 USD. Tuy nhiên tại CKTG 2018, tổng tiền thưởng giải đấu tụt xuống chỉ còn chưa đầy một nửa: 2.250.000 USD.

Thống kê tiền thưởng của các đội tuyển sau CKTG 2018: Riot Games ki bo hơn năm ngoái, chỉ có IG là sung sướng vì phần quà đặc biệt từ ông chủ Vương - Ảnh 5.

CKTG 2018 vẫn là một giải đấu hoành tráng về mọi phương diện, trừ tiền thưởng...

Những con số thống kê nói trên đều là mức thưởng ban đầu của Riot Games đưa ra, và chúng sẽ còn hao hụt đi khá nhiều bởi việc đóng thuế, chia sẻ cho các thành viên Ban quản lý đội tuyển và Nhà tài trợ. Nên tính ra thì phần thưởng mà các tuyển thủ nhận được cũng không tương xứng so với một giải đấu lớn như vậy chút nào.

Nguyên nhân chủ yếu là do Riot Games đã không còn áp dụng hình thức góp vốn từ cộng đồng: trích phần trăm doanh thu từ việc bán trang phục Quán Quân để làm tiền thưởng cho CKTG như 2 mùa giải trước đó (mặc dù dự án này đã mang lại xấp xỉ hơn 2 triệu USD tiền thưởng giành cho giải đấu trong năm 2016 và 2017).

Thống kê tiền thưởng của các đội tuyển sau CKTG 2018: Riot Games ki bo hơn năm ngoái, chỉ có IG là sung sướng vì phần quà đặc biệt từ ông chủ Vương - Ảnh 6.

Doanh thu từ các trang phục Quán Quân đã bổ sung cho CKTG 2016 và CKTG 2017 một lượng lớn tiền thưởng

Không rõ lý do vì sao mà Riot Games lại ngừng áp dụng hình thức gây quỹ này, và trên thực tế thì việc tiền thưởng tại CKTG 2018 tụt dốc không phanh thậm chí còn khiến cho cộng đồng ái ngại khi cho rằng những tin đồn về việc cha đẻ của LMHT đang gặp khó khăn tài chính là có căn cứ.

Còn về phía Nhà vô địch Invictus Gaming, chắc hẳn là số tiền thưởng có phần bèo bọt của Riot Games cũng không khiến họ bận lòng lắm đâu. Theo nguồn tin từ Weibo, ông chủ Vương Tư Thông đã thưởng nóng cho mỗi tuyển thủ 1 triệu Nhân dân tệ, tức khoảng 144.000 USD.

Bên cạnh đó, vị thiếu gia này còn dành tặng cho những tân vương món quà đặc biệt hơn nữa khi đưa ra tuyên bố: "Nếu IG chiến thắng, họ có thể chọn bất cứ nữ streamer hay nữ thần tượng nào mà họ muốn."

Thống kê tiền thưởng của các đội tuyển sau CKTG 2018: Riot Games ki bo hơn năm ngoái, chỉ có IG là sung sướng vì phần quà đặc biệt từ ông chủ Vương - Ảnh 7.

Không lâu sau trận Chung kết, Rookie bất ngờ công khai tình cảm với nữ MC đang hot nhất nhì tại LPL, chẳng biết có phải là trùng hợp không nữa.