Thống kế cho thấy, bom tấn từng khuấy động làng game năm 2018 hiện tại có tới 40% tài khoản là... Bot

Thế Anh  Phụ Nữ Số | 12/12/2023 02:27 PM

Thực trạng đáng buồn này đã chứng minh sự lụi tàn của bom tấn một thời.

Từng là cái tên nổi đình đám, là ngọn cờ đầu của dòng game bắn sinh sinh tồn trên toàn cầu, PUBG đã trở thành thương hiệu bất hủ, không thể thay thế trong lòng cộng đồng người chơi ở thời điểm hiện tại. Dù vậy theo thời gian, “gã khổng lồ” này ngày càng trở nên suy yếu và thường xuyên cho thấy các chỉ số bết bát đến không tưởng. Từ quá trình chăm sóc người dùng, ra mắt các bản cập nhật khó hiểu… cho tới việc sáng tạo những sự kiện chẳng giống ai đã khiến trò chơi này trở thành một nỗi thất vọng to lớn.

Thống kế cho thấy, bom tấn từng khuấy động làng game năm 2018 hiện tại có tới 40% tài khoản là... Bot- Ảnh 1.

PUBG từng là tựa game được săn đón mạnh mẽ ở thời điểm vừa mới “trình làng”.

Thống kế cho thấy, bom tấn từng khuấy động làng game năm 2018 hiện tại có tới 40% tài khoản là... Bot- Ảnh 2.

Thế nhưng sau 6 năm, sức ảnh hưởng của PUBG lại tụt dốc không phanh, khiến cộng đồng game thủ không khỏi xót xa. (Nguồn: Statista)

Có thể khẳng định, đến chính “cha đẻ” Krafton của trò chơi này cũng đang không còn quá mặn mà với “đứa con cưng” mang nhiều tâm huyết. Bằng chứng là trong vài năm trở lại, thay vì dốc sức “cứu vớt” PUBG thì NPH này lại chuyển hướng phát triển nhiều tựa game mới. Có thể kể đến những dự án lớn như: Defense Derby, Dark and Darker Mobile, The Bird That Drinks Tears…

Đối với PUBG, Krafton vẫn đồng hành nhưng không còn xây dựng quá nhiều kế hoạch ấn tượng như trước đây. Đáng nói nhất, có lẽ cũng chỉ là việc cập nhật hệ thống bản đồ thi đấu mới với các trang bị, vũ khí… mà thôi. Điển hình như mới đây, NPH này đã ra mắt bản đồ thi đấu 8x8 mang tên Rondo - khu vực rộng lớn với nhiều yếu tố Châu Á đặc trưng. Tuy nhiên, tình cảnh “heo hút” người chơi vẫn chưa được cải thiện, thậm chí còn đáng báo động hơn trước.

Thống kế cho thấy, bom tấn từng khuấy động làng game năm 2018 hiện tại có tới 40% tài khoản là... Bot- Ảnh 3.

Bản đồ Rondo vẫn chưa đủ để cải thiện lượng người chơi đáng báo động của PUBG.

Thậm chí, các thống kê còn chỉ ra rằng, hiện tại PUBG đang có tới 40% tài khoản là Bot. Đây quả là một con số đáng buồn, thể hiện sự thiếu hụt người dùng nghiêm trọng mà trò chơi này đang phải đối mặt. Dẫu vẫn biết tình trạng “chơi với máy” thường xuyên xảy ra ở PUBG, thế nhưng có lẽ người chơi cũng không ngờ “quân đoàn” này lại đông đảo đến vậy.

Thống kế cho thấy, bom tấn từng khuấy động làng game năm 2018 hiện tại có tới 40% tài khoản là... Bot- Ảnh 4.

PUBG đang có tới 40% tài khoản là máy…(Nguồn: PUBGlookup)

Rõ ràng, đây là viễn cảnh không ai mong muốn xuất hiện ở bom tấn đình đám này. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh và những con số thì không biết nói dối. PUBG chắc chắn đang phải đối mặt với thực trạng ngày một nguy hiểm, nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, rất có thể tựa game này sẽ có một kết cục đáng buồn trong tương lai.