Trẻ em ngày nay chơi game từ rất sớm

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 18/09/2013 0:00 AM

Dựa theo bản cáo mới nhất có tên Kids and Gaming 2013 của công ty tin tức toàn cầu NPD Group, cách thức trẻ em từ độ tuổi 2 – 17 ngày nay tiếp cận với game đã khác rất nhiều so với thời điểm năm 2011.

Dựa theo bản cáo mới nhất có tên Kids and Gaming 2013 của công ty tin tức toàn cầu NPD Group, cách thức trẻ em từ độ tuổi 2 – 17 ngày nay tiếp cận với game đã khác rất nhiều so với thời điểm năm 2011, nguyên nhân chủ yếu là do các thiết bị di động.

 Trẻ em ngày nay chơi game từ rất sớm 1

Hơn một nửa (53%) người sử dụng thiết bị di động thừa nhận rằng họ đang dành nhiều thời gian hơn cho việc chơi game trên di động so với năm ngoái. Sự gia tăng trong thời gian chơi game trên các thiết bị di động thể hiện đặc biệt rõ rệt trong tầng lớp các thanh thiếu niên tuổi từ 12 - 17, họ đang dành ra trung bình 7 giờ mỗi tuần để chơi game mobile so với 5 giờ mỗi tuần vào năm 2011.
 
Trẻ em luôn thích những sự thay đổi, thích ứng với những thiết bị và công nghệ mới, để có thể trải nghiệm game và truy cập vào các nội dung giải trí khác, điều này rất quan trọng để hiểu được suy nghĩ hiện tại của lớp game thủ ưa khám phá trong độ tuổi 2 – 17”, ông Liam Callahan, nhà phân tích của NPD Group cho biết.

 Trẻ em ngày nay chơi game từ rất sớm 2

Các thiết bị di động thường có giá rẻ hơn hơn so với máy tính bảng hay PC, thêm vào đó là sự bùng nổ của smartphone có hình thức nhỏ gọn tiện lợi từ đó dễ lôi cuốn trẻ em và tạo cơ hội lớn cho chúng tiếp xúc với game trên nền tảng này so với trước đây”.
 
Trong khi PC, laptop và console vẫn là các thiết bị hàng đầu dành cho trải nghiệm game, nhưng số lượng thanh thiếu niên chơi game trên mobile đã chả thua kém là bao và tương lai sẽ vượt lên trên nếu tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng như hiện nay.

 Trẻ em ngày nay chơi game từ rất sớm 3

Không ngạc nhiên khi độ tuổi trẻ em bắt đầu chơi game trên các thiết bị di động ngày 1 nhỏ hơn những năm trước (năm 2011 là 8 và 9 tuổi). Nếu ngành công nghiệp game vẫn tiếp tục áp dụng công nghệ moible, chắc chắn rằng độ tuổi bắt đầu chơi game sẽ còn tiếp tục theo xu hướng giảm xuống nữa.
 
Câu hỏi đặt ra là liệu việc sử dụng điện thoại di động này sẽ tiếp tục tăng đối với lứa tuổi từ 2 - 17, và nếu nó trở nên phổ biến hơn so với việc chơi game trên console hay PC trong thời gian tới thì sao? Quan trọng hơn, chúng ta cần phải hiểu các nền tảng game này mang lại những trải nghiệm khác nhau cho lớp game thủ trẻ như thế nào”, ông Callahan nói.

Trẻ em ngày nay chơi game từ rất sớm 4

Ở Việt Nam ta thời gian gần đây cũng chịu sự bùng nổ và ảnh hưởng của xu hướng smartphone mà trẻ em cũng sớm được tiếp xúc với game hơn, thậm chí có khi các bé chơi thành thạo còn hơn cả người lớn.