Top 20 game PC phổ biến nhất Âu - Mỹ trong tháng 8/2015

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/09/2015 0:00 AM

Tháng 8 năm 2015 đã đánh dấu một cuộc xáo trộn lớn trong bảng xếp hạng Top 20 game PC phổ biến nhất Âu – Mỹ.

Tháng 8 năm 2015 đã đánh dấu một cuộc xáo trộn lớn trong bảng xếp hạng Top 20 game PC phổ biến nhất Âu – Mỹ, được phát hành bởi cơ sở nghiên cứu thị trường Newzoo kết hợp với Overwolf. Cuộc chiến dữ dội nổ ra ở phân khúc MMOMOBA khi hàng loạt những sản phẩm mới nổi trong tháng 7 đã nhanh chóng bị soán ngôi bởi các lính mới, vốn đang khao khát thành công và thu hút được nhiều sự chú ý. Duy chỉ có Top 6 cái tên dẫn đầu là vẫn “vững như bàn thạch” kể từ tháng 7, không hề chịu tác động của bất cứ ai.

Thể loại MOBA gặp trắc trở

- Cuộc cạnh tranh để nắm giữ người chơi đang nóng hơn bao giờ hết ở các đấu trường MOBA. Dota 2 đã leo rank ấn tượng tới 4 bậc lên vị trí thứ 7, nhờ có sức lan tỏa cực lớn của cộng đồng trung thành và đã đẩy giá trị tổng giải thưởng của The International 5 lên tới kỷ lục 18,5 triệu USD trong tháng 8. Dữ liệu của Newzoo cho thấy rằng số lượng người chơi hoạt động đã tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu, và tiếp tục giữ vững nhiều tuần sau khi giải đấu kết thúc.

Top 20 game PC phổ biến nhất Âu - Mỹ trong tháng 8 năm 2015, theo Newzoo kết hợp Overwolf

- Tuy nhiên niềm vui tương tự lại không hề đến với tựa game MOBA mới của Blizzard – Heroes of the Storm. Giống với bảng xếp hạng tháng 7/2015, sản phẩm này tiếp tục trên đà rớt hạng bởi ngày càng có nhiều người chơi quay trở lại với những MOBA ưa thích của họ sau khi thử qua “món mới” ra sao. Các bảng xếp hạng trong tương lai sẽ cho ta thấy được lượng người chơi trung thành của Heroes of the Storm ổn định tới đâu.

6 con “sói đói”

- Tận dụng lợi thế mới được phát hành qua Steam và sự gia tăng phổ biến trên cả nền tảng console lẫn PC, SMITE của hãng Hi-Rez Studio đã quay trở lại bảng xếp hạng và đứng ở vị trí thứ 12.

- Rocket League của hãng Psyonix là một ứng viên hoàn toàn bất ngờ đoạt lấy vị trí thứ 17 trong một khoảng thời gian ngắn, sau khi chính thức hợp tác vơi Steam cho chiến lược ra mắt Steam Controller mới. Xu hướng độc đáo và quái dị kết hợp “bóng – xe” đang trở thành một cơn bão thực sự và không khó để dự đoán thành công trong những bảng xếp hạng tới của tựa game này.

- Warframe của hãng Digital Extremes với khẩu hiệu đáng nhớ “Ninjas Play Free” đã đứng ở vị trí thứ 18 trong tháng 8/2015. Với sự kết hợp độc đáo giữ FPS và MMORPG, hòa với bối cảnh khoa học viễn tưởng thú vị, tựa game này đang rất được lòng cộng đồng vốn ham muốn một sản phẩm FPS MMO miễn phí chất lượng từ bấy lâu.

Rocket League

- H1Z1 của hãng DayBreak Game Company là một game online đề tài zombie ở vị trí thứ 19 và đang đặt mục tiêu soán ngôi DayZ mãi mãi trong vai trò là game zombie đáng chơi nhất thị trường. Hiện nay, sản phẩm này đang nhận được những phản hồi lẫn lộn (68%) từ cộng đồng Steam.

- Tựa game indie Robocraft của hãng Freejam Games cũng đã quay trở lại ở vị trí thứ 16, sau một loạt hoạt động cập nhật nội dung.

- Cái tên cuối cùng nhưng xuất sắc nhất trong số những lính mới chính là ngôi sao của làng game indie - ARK: Survival Evolved với thành tích ấn tượng ở vị trí thứ 11. Được xây dựng bởi một đội ngũ phát triển nhỏ nhưng đầy tài năng và có kinh nghiệm làm việc ở hàng loạt công ty lớn (Sony, Microsoft…), nó chỉ hướng tới một mục đích duy nhất: Thống trị thể loại survival. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn Early Access Game và giá cả cao, sản phẩm này đang là một trong cái tên bán chạy nhất trên Steam và đứng vào hàng ngũ những game được stream nhiều nhất trên Twitch.

ARK: Survival Evolved

Các ngôi sao “xẹt”

- Sau một khoảng thời gian dài bám trụ trong bảng xếp hạng, bom tấn Star Wars: The Old Republic đã chính thức bay khỏi bảng xếp hạng, cho dù nó sắp ra bản mở rộng Knight of the Fallen Empire và hàng tá bản cập nhật định kỳ.

- Guild Wars 2 cũng bị tụt 2 bậc, nhưng dự kiến tình hình này sẽ hoàn toàn đảo ngược vào giai đoạn cuối năm nay sau khi chính thức phát hành bản mở rộng trong tháng 10 tới.

- World of Warships, EVE Online và cả RuneScape đều biến mất khỏi bảng xếp hạng sau khi tạo được dấn ấn trong tháng 7/2015.

- Có lẽ ngôi sao “xẹt” đáng thất vọng nhất chính là game indie Terraria của hãng Re-Logic với màn ra mắt ấn tượng ở vị trí thứ 8 trong tháng 7, đã vụt tắt ngay trong tháng 8 này.