Tiềm năng game: 2,7 tỷ người kết nối internet

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 12/10/2013 0:00 AM

Đến cuối năm 2013, số lượng người sử dụng internet trên toàn cầu cũng sẽ đạt khoảng 2,7 tỷ, bao gồm cả người sử dụng mạng cố định lẫn di động.

Vào ngày 08 tháng 10 vừa qua, theo 1 bản báo cáo được thực hiện bởi Liên minh viễn thông quốc tế (có tên viết tắt là ITU) cho thấy, tính đến cuối năm 2013 thì thế giới sẽ có 6,8 tỷ thiết bị kết nối di động, tương đương gần như toàn bộ dân số trên trái đất. Bên cạnh đó, số lượng người sử dụng internet trên toàn cầu cũng sẽ đạt khoảng 2,7 tỷ, bao gồm cả người sử dụng mạng cố định lẫn di động.

 Tiềm năng game: 2,7 tỷ người kết nối internet 1

Trong riêng năm 2012 thì trên thế giới đã tăng thêm 250 triệu người sử dụng internet mới, đến cuối năm 2013, hơn 40% dân số toàn cầu sẽ được kết nối mạng, tuy nhiên vẫn sẽ còn 1,1 tỷ hộ gia đình (tương đương 4,4 tỷ người) không nối mạng.
 
Ngày nay, cước phí cho băng thông di động đắt rẻ hơn mang cố định rất nhiều, và tất cả mọi nơi trên thế giới về cơ bản đã được cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động. Bên cạnh đó, đường truyền băng thông rộng càng ngày càng nhanh với 2Mbps là tốc độ cơ bản nhất. Vào thời điểm năm 2008, chi phí đầu tư của các nhà khai thác viễn thông đã đạt đỉnh.

Tiềm năng game: 2,7 tỷ người kết nối internet 2

Thông qua mạng 3G và 3G+ với độ phủ sóng rộng rãi mà số lượng người kết nối internet di động đã tăng lên với tỷ lệ 40% hàng năm , tổng số thuê bao đã đạt 2,1 tỷ người, tỷ lệ thâm nhập toàn cầu là 30%. Hiện nay, hơn 50% dân số thế giới đã được phủ sóng mạng 3G.
 
Theo nghiên cứu các nước có tỷ lệ phát triển mạnh của ITC, Hàn Quốc là quốc gia liên tiếp đứng vị trí thứ 1 trong 3 năm nay, tiếp theo là Thụy Điển, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy. Ngoài ra, Hà Lan, Vương quốc Anh, Luxembourg , Hồng Kông cũng đã lọt vào top 10.

 Tiềm năng game: 2,7 tỷ người kết nối internet 3

Sau khi phân tích giá băng thông rộng của hơn 160 quốc gia, ITU phát hiện rằng từ năm 2008-2010, 82% các quốc gia này đều hạ giá phí của mạng cố định, trong đó thì Trung Quốc là nước giảm nhanh nhất, trong giai đoạn từ 2008-2011 tỷ lệ giảm trung bình hàng năm là 30%. Ngoài ra, trong giai đoạn 2008-2012, giá trung bình mỗi Mbps cũng giảm đáng kể , trong năm 2012, giá trung bình của mỗi Mbps là 19,5 USD và bằng 1/4 giá của năm 2008.
 
Với số liệu trên, có thể thấy rõ tiềm năng của ngành game online trên thế giới, mà đặc biệt là game online trên di động.