Thâm nhập vào một trung tâm điều trị "nghiện internet" ở Trung Quốc

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/06/2015 0:00 AM

Từ bấy lâu nay, "nghiện internet" và "trường trị nghiện internet" luôn là hai thứ gây ra nhiều tranh cãi đa chiều trong xã hội hiện đại.

Từ bấy lâu nay, "nghiện internet" và "trung tâm trị nghiện internet" luôn là hai thứ gây ra nhiều tranh cãi đa chiều trong xã hội hiện đại. Có người coi đó là giải pháp để uốn nắn và đưa những thanh thiếu niên, con cái họ trở về với đời sống thực hay hòa nhập cộng đồng hơn, trong khi có người lại cho rằng đây giống như những trại tù giam lỏng, quá khắc nghiệt. Sau đây, chúng ta sẽ đến với chùm ảnh vô cùng chân thực của thợ ảnh Fernando Moleres về cuộc sống thường ngày của các em thanh thiếu niên và phương pháp điều trị hướng quân sự hóa ở một "trung tâm trị nghiện internet" ở Bắc Kinh:

Mỗi ngày các em sẽ thức dậy lúc 6h sáng, ban ngày tham gia vào các hoạt động rèn luyện sức khỏe, đọc sách, quản lý quân sự hóa và duy trì như vậy trong ít nhất 3 tháng

Mỗi ngày các em sẽ thức dậy lúc 6h sáng, ban ngày tham gia vào các hoạt động rèn luyện sức khỏe, đọc sách, quản lý quân sự hóa và duy trì như vậy trong ít nhất 3 tháng

Các em học viên đang tiến về khu ký túc

Các em học viên đang tiến về khu ký túc

"Rối loạn nghiện internet" (tên tiếng Anh: Internet addiction disorder) là một hội chứng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của không ít thanh thiếu niên trẻ tuổi, nhưng chưa hề có công nhận tiêu chuẩn nào cả. Vào năm 2005, Hiệp hội internet thanh thiếu niên Trung Quốc đã phát hành một báo cáo cho biết rằng, Trung Quốc đang có khoảng 2,45 triệu thanh niên mắc chứng bệnh này.

Một nam thanh thiếu ăn ngủ và sinh hoạt luôn ở cửa hàng internet Trung Quốc. Không ít quán nét Trung Quốc có đưa ra hình thức phục vụ này để chiều khách

Một nam thanh niên ăn ngủ và sinh hoạt luôn ở cửa hàng internet Trung Quốc. Không ít quán nét Trung Quốc có đưa ra hình thức phục vụ này để chiều khách

Bối cảnh một cửa hàng internet ở Bắc Kinh

Bối cảnh một cửa hàng internet ở Bắc Kinh

Đại đa số khách trong quán đều là những nam thanh niên trẻ tuổi

Đại đa số khách trong quán đều là những nam thanh niên trẻ tuổi

Trung tâm trị bệnh nghiện internet Bắc Kinh nằm ở Tổng Y Viện Quân Khu Bắc Kinh là cơ sở đầu tiên có chuyên môn về căn bệnh nghiện internte ở Trung Quốc

Trung tâm trị bệnh nghiện internet Bắc Kinh nằm ở Tổng Y Viện Quân Khu Bắc Kinh là cơ sở đầu tiên có chuyên môn về căn bệnh "nghiện internte" ở Trung Quốc

Hầu hết học viên ở Trung tâm đều là nam sinh, chỉ có duy nhất 6 nữ sinh. Hàng ngày các em đều phải dậy tập thể dục lúc 6h sáng

Hầu hết học viên ở Trung tâm đều là nam sinh, chỉ có duy nhất 6 nữ sinh. Hàng ngày các em đều phải dậy tập thể dục lúc 6h sáng

Bố mẹ phải là người trực tiếp đưa con cái tới Trung tâm

Bố mẹ phải là người trực tiếp đưa con cái tới Trung tâm

Một thanh niên cố gắng chống cự lại việc điều trị ở Trung tâm và được các bạn đồng khóa giữ lấy

Một thanh niên cố gắng chống cự lại việc điều trị ở Trung tâm và được các bạn đồng khóa giữ lấy

Trung tâm có những quản lý nghiêm khắc đều là những người trong quân đội Trung Quốc

Trung tâm có những quản lý nghiêm khắc đều là những người trong quân đội Trung Quốc

Lúc luyện tập, các học viên sẽ được quản giáo chỉ bảo tận tình và khích lệ

Lúc luyện tập, các học viên sẽ được quản giáo chỉ bảo tận tình và khích lệ

Một học viên đang được quét điện não đồ

Một học viên đang được quét điện não đồ

Mỗi ngày, các học viên đều tiến hành sinh hoạt nhóm với giáo viên bổ trợ tâm lý trong vòng 2h

Mỗi ngày, các học viên đều tiến hành sinh hoạt nhóm với giáo viên bổ trợ tâm lý trong vòng 2h

Một số học viên sẽ cần uống thuốc 3 lần mỗi ngày theo đơn để điều trị những biểu hiện: dễ tức giận, lo lắng hay stress

Một số học viên sẽ cần uống thuốc 3 lần mỗi ngày theo đơn để điều trị những biểu hiện: dễ tức giận, lo lắng hay stress

Một hộ sĩ đang giám sát việc uống thuốc của các em học viên

Một hộ sĩ đang giám sát việc uống thuốc của các em học viên

Một số học viên đang kiểm kê số lượng sách hình về bệnh Rối loạn nghiện internet

Một số học viên đang kiểm kê số lượng sách hình về bệnh "Rối loạn nghiện internet"

Một góc phòng ký túc của các em học viên

Một góc phòng ký túc của các em học viên

Thiếu hoạt động xã hội là một trong những triệu chứng cơ bản thường thấy ở thanh thiếu niên nghiện internet, nên Trung tâm điều trị thường khích lệ các em chơi đùa cùng nhau, tham gia vào hoạt động tập thể

Thiếu hoạt động xã hội là một trong những triệu chứng cơ bản thường thấy ở thanh thiếu niên "nghiện internet", nên Trung tâm điều trị thường khích lệ các em chơi đùa cùng nhau, tham gia vào hoạt động tập thể

Trung tâm có nhà ăn phục vụ theo đúng giờ quy định. Ngoài học viên ra, cha mẹ của các em cũng sẽ ăn ở đây nếu đến thăm con hoặc có ý muốn cùng con chữa bệnh

Trung tâm có nhà ăn phục vụ theo đúng giờ quy định. Ngoài học viên ra, cha mẹ của các em cũng sẽ ăn ở đây nếu đến thăm con hoặc có ý muốn cùng con chữa bệnh

Một bữa ăn theo tiêu chuẩn của Trung tâm

Một bữa ăn theo tiêu chuẩn của Trung tâm

Cảnh các em học viên đi đến nhà ăn

Cảnh các em học viên đi đến nhà ăn

Những em học viên mới đến thường xa lánh mọi người, giành nhiều gian cho việc nằm ngủ bởi không hề cảm thấy hứng thú với nhịp sống thường ngày. Sẽ phải mất một thời gian để các em mới có thói quen hoạt động tập thể

Những em học viên mới đến thường xa lánh mọi người, giành nhiều gian cho việc nằm ngủ bởi không hề cảm thấy hứng thú với nhịp sống thường ngày. Sẽ phải mất một thời gian để các em mới có thói quen hoạt động tập thể

Trác Diệp, 15 tuổi, 8 tháng trước đến Trung tâm điều trị và em đang có ước mơ du học Nhật Bản để trở thành một họa sĩ chế tác manga/anime

Trác Diệp, 15 tuổi, 8 tháng trước đến Trung tâm điều trị và em đang có ước mơ du học Nhật Bản để trở thành một họa sĩ chế tác manga/anime

Vương Thái An, 18 tuổi, mặc dù đã điều trị ở Trung tâm trong một thời gian khá dài nhưng em vẫn rất nói chuyện hay hòa nhập với người khác

Vương Thái An, 18 tuổi, mặc dù đã điều trị ở Trung tâm trong một thời gian khá dài nhưng em vẫn rất nói chuyện hay hòa nhập với người khác

Hoàng Khánh Quân, bên phải ảnh, bắt đầu tiếp xúc với internet từ lúc 10 tuổi. Lúc đỉnh điểm, em sử dụng internet tới 20h mỗi ngày và đã được cha mẹ đưa tới đây điều trị

Hoàng Khánh Quân, bên phải ảnh, bắt đầu tiếp xúc với internet từ lúc 10 tuổi. Lúc đỉnh điểm, em sử dụng internet tới 20h mỗi ngày và đã được cha mẹ đưa tới đây điều trị

Một em học viên có vấn đề nghiêm trộng về giao tiếp xã hội, cự tuyệt nói chuyện với tất cả mọi người

Một em học viên có vấn đề nghiêm trộng về giao tiếp xã hội, cự tuyệt nói chuyện với tất cả mọi người

 

 

>>3 lý do lớn nhất khiến các công ty ngoại thất bại tại Trung Quốc