Dota 2 chính thức vượt cột mốc 40 triệu người sử dụng

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/03/2015 0:00 AM

Dota 2 đã chính thức vượt qua cột mốc 40 triệu người sử dụng, và ấn tượng hơn là có 25% trong số đó có thời lượng chơi trung bình là hơn 750 giờ.

Tốc độ phổ biến nhanh chóng của dịch vụ Steam trong năm vừa qua đã kéo theo một tỷ lệ tăng trưởng tương đương cho “lá cờ đầu” của Valve hiện nay là Dota 2. Mặc cho tốc độ tăng trưởng người chơi thần tốc, Dota 2 vẫn luôn duy trì được một lượng fan trung thành hùng hậu, luôn đắm say nhiều giờ đồng hồ vào game mỗi ngày.

DOTA 2

DOTA 2

Vào ngày 25 tháng 2 vừa qua, Valve đã công bố rằng số lượng tài khoản Steam hoạt động đã vượt mức 125 triệu. Con số này đại diện cho môt tốc độ tăng trưởng đáng tự hào khi mà Valve mới công bố có 100 triệu tài khoản hoạt động hồi cách đây 5 tháng. Và chẳng có gì bất ngờ khi đứa con cưng của họ, Dota 2, cũng đã đạt cộc mốc hơn 40 triệu người chơi tính đến tháng 2/2015, vượt trội so với 24 triệu người ở cùng kỳ năm ngoái.

Tính toán bằng phương thức chuyên môn của mình, cơ sở nghiên cứu EEDAR (Electronic Entertainment Design and Research) đã theo dõi các tài khoản Steam hàng ngày để hiểu rõ hơn hành vi sử dụng của người chơi và các game thường được truy cập. Dữ liệu này cho thấy rằng lượng tài khoản Steam có cài đặt Dota 2 đã tăng 85% trong năm 2014 và đạt 42,9 triệu tài khoản tính đến tháng 2/2015.

Biểu đồ thể hiện tổng số lượng người chơi và số tài khoản hoạt động hàng tháng của DOTA 2 trong giai đoạn tháng 2/2014 - 2/2015

Biểu đồ thể hiện tổng số lượng người chơi và số tài khoản hoạt động hàng tháng của DOTA 2 trong giai đoạn tháng 2/2014 - 2/2015

Đương nhiên, số lượng tài khoản cài đặt tăng thì chắc chắn lưu lượng người chơi thường xuyên cũng sẽ tăng lên. Đại diện từ Valve có chia sẻ là số lượng tài khoản hoạt động hàng tháng của Dota 2 đã tăng 54% so với thời điểm một năm về trước. Trong tháng 2 vừa qua, Dota 2 đã đạt được peak mới về số lượng người sử dụng hàng ngày với tỷ lệ trung bình khoảng 1,26 triệu người, nhờ vào chuỗi sự kiện Tết 2015 được bắt đầu từ ngày 12 tháng 2, đồng thời cũng đánh dấu mức tăng trưởng 81% so với 698,000 người bình quân hồi sự kiện Tết năm 2014.

Mặc dù có lượng người chơi lớn gần gấp 2 so với trước đây, nhưng Dota 2 vẫn có tỷ lệ người chơi đầu tư nhiều giờ chơi vào game rất cao. Dựa theo biểu đồ ở phía dưới đây, ta có thể quan sát một cách rõ ràng tỷ lệ giờ chơi trung bình của các tài khoản Steam theo từng phân nhóm ra sao.

Thời gian chơi trung bình theo tỷ lệ % của DOTA 2

Thời gian chơi trung bình theo tỷ lệ % người sử dụng của DOTA 2

Dota 2 đang có một lượng fanbase hùng hậu, với hàng triệu người chơi trung thành đã đóng góp tới hàng trăm giờ chơi trung bình. Đây là một thành tích ấn tượng và chắc chắn Dota 2 sẽ còn đạt được nhiều thành tích đỉnh cao hơn nữa trong tương lai, khi mà sự phổ biến và tỷ lệ tăng trưởng người sử dụng của nó tiếp tục được mở rộng.

 

>>4 xu hướng trọng tâm của thị trường mobile trong năm 2015