Chân dung Shunwang, công ty Trung Quốc tố Gcafe bị sử dụng trái phép tại Việt Nam

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/08/2015 03:00 PM

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi chút về Shunwang Technology, doanh nghiệp Trung Quốc đã tố Garena Singapore về việc phân phối trái phép phần mềm Gcafe tại Việt Nam.

Xuôi theo dòng sự kiện nóng “Giới thiệu chủ sở hữu chính thức của Gcafe đồng thời khởi kiện yêu cầu các bên ngừng cung cấp trái phép dịch vụ này tại Việt Nam”, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi chút về Shunwang Technology, doanh nghiệp Trung Quốc đã tố Garena Singapore về việc phân phối trái phép phần mềm Gcafe tại Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Shunwang Technology Hàng Châu (tên tiếng Anh: Hangzhou Shunwang Technology CO.,LTD.) được thành lập từ tháng 7 năm 2005, là nhà cung cấp dịch vụ nền tảng cafe internet hàng đầu của Trung Quốc.

Với vai trò là một trong những doanh nghiệp phần mềm mới hàng đầu thị trường Trung Quốc, Shunwang phát triển từ năm 2005 đến nay đã nhận được sự ủng hộ của khắp các cấp khu vực, thị, tỉnh và quốc gia, nhận được rất nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý như “Doanh nghiệp kỹ thuật cao mới cấp quốc gia”, “Top 10 doanh nghiệp sáng tân kỹ thuật thành phố Hàng Châu”, “Doanh nghiệp có giá trị đầu tư cao nhất thành phố Hàng Châu”, “Top doanh nghiệp có tăng trưởng cao tốc”…

Kể từ khi được sáng lập, công ty này đã đặt khái niệm kinh doanh “Người sử dụng là số 1” làm tôn chỉ, thông qua phần mềm quản lí nội dụng quán cafe internet có tên “icafe8” (tên gốc tiếng Trung: “Mạng Duy Đại Sư”) để thiết lập nền tảng quản lí quán café internet hàng đầu Trung Quốc, sau khi tung ra sản phẩm được hơn 3 năm, số lượng người sử dụng đã đạt quy mô hơn 80,000 quán internet, chiếm 46% trở lên của thị trường phần mềm đồng loại quán café internet ở Trung Quốc.

Phần mềm quản lí cafe internet hàng đầu ở thị trường Trung Quốc, icafe8 hay icafe Mavin

Phần mềm quản lí cafe internet hàng đầu ở thị trường Trung Quốc, "icafe8" hay "icafe Mavin"

Shunwang Technology lấy “trở thành nhà cung cấp giải trí internet số 1” làm mục tiêu hoạt động, sau khi thâm nhập thành công và nắm giữ vị trí quan trọng nhất của thị trường giải trí internet, họ đã không ngừng nỗ lực mở rộng ra những vùng đất mới, tiến quân vào từng hộ gia đình, trường học…, nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí internet của nhiều đối tượng người sử dụng hơn.

Về phương diện phần mềm quản lí nền tảng café internet “icafe8”, nó được chính thức ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2006, và ngay lập tức nhận được sự công nhận của cộng đồng người sử dụng. Thông qua phần mềm thông minh này, các quán café internet có thể dễ dàng bảo vệ và quản lý kĩ thuật, nâng cao khả năng tỷ lệ kinh doanh và lại giảm thiểu tỷ lệ tiền đầu tư; đồng thời lại có thể thông qua những nền tảng khác được thiết lập bởi Shunwang để tự động cập nhật thêm nội dung giải trí, đa dạng trải nghiệm về mọi lĩnh vực như phim điện ảnh, âm nhạc, game online, chương trình truyền hình… cho từng khách hàng.

 

Video toàn cảnh buổi họp báo tố Gcafe đang bị sử dụng trái phép