CEO Saii Technology – Đặng Dương Nhất: Con đường đến với Mobile Game

PV  - Theo PLXH / PLXH | 03/12/2013 07:00 PM

Những sai lầm gặp phải khi công ty còn nhỏ có thể giải quyết được nhưng một khi công ty đã phát triển thì sai lầm sẽ dẫn đến những mất mát rất lớn.

Cơ may trở thành Phó tổng giám đốc
 
Sau khi du học, mang theo ước mơ lập nghiệp Đặng Dương Nhất đã về nước. Khi về tới quê hương, bắt tay vào khảo sát thị trường, anh phát hiện ra game mới là ngành kiếm được nhiều tiền nhất trong thời đại hưng thịnh của Internet. Do được tiếp xúc với công nghệ mạng của nước ngoài, Dương Nhất đã nhìn ra được triển vọng của thị trường này và bắt tay thành lập một đội ngũ làm game độc lập.

CEO Saii Technology – Đặng Dương Nhất: Con đường đến với Mobile Game 1
Ông Đặng Dương Nhất
 
Dương Nhất chia sẻ: “Chúng tôi lúc đó không có vốn cũng không có nguồn lực, trong hoàn cảnh như vậy muốn gây dựng sự nghiệp ở Thành Đô là điều không hề dễ dàng. Các trò chơi mà chúng tôi làm khi đó, hoặc bị sao chép hoặc bị coi thường. Điểm này thì không giống như ở nước ngoài, mọi người đều tự làm sản phẩm của mình, không ai bận tâm đi sao chép ý tưởng của bạn cả. Nếu như ở nước ngoài thì một tập thể nhỏ như chúng tôi rất dễ tồn tại”.
 
Dưới áp lực cuộc sống, Đặng Dương Nhất buộc phải đến nơi khác làm ăn để nuôi sống đội ngũ của mình. Trong 1 lần tình cờ, Đặng Dương Nhất được người bạn giới thiệu với giám đốc điều hành của 1 công ty SP (Service Provider). Ông tỏ ra rất hào hứng khi nói chuyện với Dương Nhất, và sau khi giúp người giám đốc này giải quyết được những nút thắt trong hệ thống nghiệp vụ cũng như quản lý công ty, Dương Nhất đã được ông cất nhắc vào vị trí phó tổng giám đốc.
 
Anh nói: “Lúc đó người ta vừa cấp xe, lại còn thuê cả lái xe riêng và thư kí cho tôi, chỉ riêng thư ký thôi cũng đã có tới 3 người. Thu nhập mỗi năm của tôi lên tới 100 nghìn”. Những khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp bỗng dưng được cải thiện đáng kể theo chiều hướng tích cực đã khiến Dương Nhất thấy do dự trên con đường mà mình đang đi nhưng sau đó tự lập nghiệp vẫn là con đường mà Dương Nhất chọn. Du Vĩnh Phú chính là nhân vật có tầm ảnh hưởng đến quyết định của Dương Nhất.
 
Gặp gỡ Du Vĩnh Phú, kiên định với niềm tin lập nghiệp
 
Đặng Dương Nhất quen Du Vĩnh Phú – Chủ tịch hội đồng quản trị của UC qua một người bạn. Khi đó, Du Vĩnh Phú muốn đến Tứ Xuyên làm ăn nhưng lại chưa rõ về giá cả và tình hình thị trường nơi đây. Dương Nhất đã phân tích tỉ mỉ tình hình về Mobile Internet ở Tứ Xuyên, điều này như đánh thức Du Vĩnh phú, ông cảm thấy rất hào hứng với những phân tích của Dương Nhất và nhận ra rằng đây chính là người mà ông đang tìm kiếm.

 CEO Saii Technology – Đặng Dương Nhất: Con đường đến với Mobile Game 2
Ông Du Vĩnh Phú
 
Du Vĩnh Phú nói với Dương Nhất: “Nếu anh làm việc cho công ty hiện tại 3 năm, cơ bản sẽ rất khá có điều không thể tự khởi nghiệp đi theo con đường riêng của mình được”. Câu nói đó như đánh thức niềm tin trong Dương Nhất, anh hiểu rằng anh không thể từ bỏ con đường riêng mà anh đã xây dựng và cuối cùng anh đã xin từ chức phó tống giám đốc không chút do dự. Dương Nhất chia sẻ: “Anh Du đã tin tưởng, ủng hộ quyết định lập nghiệp của tôi, đầu tư cho tôi khoảng vài triệu. Khi có tiền rồi tôi bắt đầu chiêu binh mãi mã, cùng lúc đó tôi nhận thấy Mobile Internet là miếng bánh ngọt béo bở vì vậy tôi quyết định từng bước tiến vào ngành Mobile Game khi đã có công nghệ kỹ thuật và nguồn lực dồi dào.”
 
Dự đoán xu hướng thị trường - Sức mạnh của Game trên Android
 
Trong cuộc cạnh tranh giữa iOS và Android, Đặng Dương Nhất đã quyết định chọn thị trường Android để phát triển. “Tại Trung Quốc, chế độ download trả phí trực tiếp hiện không đạt được lợi nhuận khả quan, hơn nữa chỉ có thị trường ngoài nước mới kiếm được nhiều tiền nhất trên iOS, còn nếu nói ở trong nước thì chỉ có những công ty đẩy mạnh Apps mới có lợi nhuận cao trên iOS mà thôi. Android như mọi người cũng biết, nó chiếm 1/4 thị trường thế giới, hiện nay di động được sản xuất ngày một nhiều, trong tương lai thị trường Android ở Trung Quốc sẽ dẫn đầu. Đương nhiên, mỗi game mà chúng tôi sản xuất cũng sẽ làm thêm bản trên iOS”_ Dương Nhất chia sẻ.
 
Tôi rất tin tưởng vào tương lai của Android. Trong bối cảnh khác nhau về lợi nhuận từ Android và iOS do khác nhau về đối tượng sử dụng thì game mới là lĩnh vực mang lại lợi nhuận khả quan duy nhất trên Mobile Internet. Tuy Mobile Internet đang bùng nổ, người sử dụng cũng khá lớn nhưng vẫn chưa có phương thức kiếm lợi nhuận rõ ràng và ổn định. Còn game thì khác, nó vẫn là 1 trong những nhân tố kiếm tiền tốt nhất, chúng tôi đã suy nghĩ kĩ lưỡng và hướng mục tiêu vào Android.”
 
Hiện đối tượng sử dụng iOS phần lớn là giới tri thức văn phòng hoặc người có tiền thuộc tầng lớp trung thượng lưu, họ không thể bỏ nhiều thời gian của mình để chơi 1 trò chơi nào đó, có lẽ những trò như Angry Birds thích hợp với họ hơn. Còn game của chúng tôi làm là những game chơi trực tuyến cần nhiều thì giờ trên mạng di động, vì thế mà đối tượng sử dụng Android tương đối phù hợp với mục tiêu của chúng tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không màng tới iOS, chỉ là dựa vào tình hình trước mắt mà chúng tôi hướng tới Android thôi, nhưng cho dù là nhìn từ phương diện số lượng hay thói quen người dùng thì Android vẫn là tâm điểm của chúng tôi.
 
Dương Nhất cho rằng, có 3 đối tượng chơi game trên Android: học sinh, quân nhân và công nhân. Đối với công nhân, anh lý giải rằng: “Mọi người thường cho là người công nhân nghèo, không có tiền, sẽ không thể tìm đến các thú vui giải trí như game. Nhưng thực ra rất nhiều người làm công nhân có rất nhiều tiền, và họ không biết nên tiêu tiền vào đâu nữa. Trong thế giới hiện tại, khi họ không biết tìm đâu để giải phóng tinh thần thì game lại đáp ứng được nguyện vọng đó của họ, trong thế giới của game, họ cảm thấy mình lớn mạnh.
 
Khó khăn trong nhóm
 
Hiện tại game Separate War của Saii đang trong giai đoạn closed beta. Nói đến game này, Dương Nhất cảm thấy rất tự hào về nhân vật và đồ họa, mỗi nhân vật đều do chúng tôi tự thiết kế, nên hình ảnh game rất đẹp và nhân vật thì thật sinh động. Nhưng nhiều lúc nhóm của anh còn bất đồng ý kiến, xảy ra tranh chấp. “Có những lúc khi đưa ra 1 quyết sách nào đó là chúng tôi phải ngồi lại bàn bạc với nhau. Suy nghĩ của chúng tôi có nhiều lúc không giống nhau, ví dụ tôi mong mọi người hiểu rằng game mà chúng ta làm ra là 1 sản phẩm thương mại chứ không phải là sản phẩm mang tính nghệ thuật. Tôi hiểu suy nghĩ muốn làm tốt thứ gì đó của họ nhưng họ lại không hiểu suy nghĩ của tôi là muốn là hướng tới cả tập thể công ty, muốn công ty tốt lên“.
 
 CEO Saii Technology – Đặng Dương Nhất: Con đường đến với Mobile Game 3

“Khi xảy ra phân tranh trong tư tưởng, nếu nhóm cứ nhất quyết thì tôi cũng đành nhượng bộ. Dù tôi hiểu là họ sai nhưng tôi bằng lòng để họ tiếp tục, để khi nhận ra cái sai rồi thì sau này họ sẽ không mắc sai phạm như vậy nữa. Những sai lầm gặp phải khi công ty còn nhỏ có thể giải quyết được nhưng một khi công ty đã phát triển thì sai lầm sẽ dẫn đến những mất mát rất lớn, điều đó không được phép xảy ra.”
 
Dương Nhất nói, hiện nay chu kỳ phát triển game của chúng tôi là từ 3 tới 6 tháng, tuyệt đối không quá 6 tháng. Đối với người chơi mà nói, thời gian vận hành tốt nhất của 1 game là trong nửa năm, qua khoảng thời gian này, nếu bạn cố phát triển sẽ không mang lại hiệu quả tốt. Đó cũng là lúc mà chúng tôi vất vả nhất, hằng ngày sẽ phải làm thêm giờ, mệt mỏi và buồn ngủ, mọi hoạt động đều diễn ra ở công ty… Chúng tôi đã có những lúc như vậy nhưng tôi cảm thấy vui, tôi hy vọng công ty chúng tôi sẽ ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Điều quan trọng là tâm huyết chứ không phải là cái sĩ diện bên ngoài.

Theo Innoflex.vn