Các nhà phát triển châu Âu rất ưa chuộng PC và mobile

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/07/2014 0:00 AM

Hiện nay, PC và mobile đang là những nền tảng game được ưu thích nhất bởi các nhà phát triển châu Âu.

Nhân dịp Game Developers Conference Europe (GDC Europe) lần thứ 6 chuẩn bị được tổ chức từ ngày 11 – 13 tháng 8 tại Đức tới đây, ban tổ chức của sự kiện đã cho phát hành bản báo cáo “Điều tra tình trạng ngành game châu Âu”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp GDC Europe cho ra mắt bản báo cáo này, trong đó có bao hàm nhiều thông tin dữ liệu thú vị và cả dự đoán về những xu hướng trong tương lại của ngành game ở lục địa già.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các nhà phát triển game châu Âu tiếp tục hướng tới nền tảng PC và mobile

Hiện nay, PC và mobile đang là những nền tảng game được ưu thích nhất bởi các nhà phát triển châu Âu. Trong số các nhà phát triển có tham gia bản báo cáo, có tới 58% đang phát triển game PC, 60% có dự định sẽ cho ra mắt một sản phẩm trên nền tảng PC, 65% người đang sáng chế game mobile, và 64% có dự tính chuẩn bị cho một game mới trên mobile.

So sánh với Mỹ, các nhà phát triển game ở châu Âu tỏ ra quan tâm tới nền tảng PC và mobile hơn hẳn.

PS4 trở thành đứa con cưng được các nhà phát triển xem trọng ở năm thứ 2 liên tiếp

Trong hai hệ thống console mới của Microsoft và Sony, PlayStation 4 tiếp tục nhận được sự ủng hộ cao hơn từ phía các nhà phát triển: có 18% người đang tập trung làm việc cho game PS4, trong khi con số này ở Xbox One chỉ có 13%. Thêm nữa, có 33% nhà phát triển hi vọng có thể tung ra một sản phẩm trên PS4, còn chỉ có 23% nhà phát triển lựa chọn Xbox One làm nơi gửi gắm sản phẩm mới mà thôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các nhà phát triển game châu Âu rất hoan nghênh mô hình Kickstarter

Trước mắt, số lượng các nhà phát triển áp dụng mô hình Kickstarter để gây quỹ quần chúng chỉ chiếm không tới 10%, nhưng có tới 41% người được phỏng vấn cho biết rằng họ sẽ thử qua mô hình này trong tương lai. Ngày nay, mô hình Kickstarter đang có tốc độ phát triển rất nhanh, trở thành nơi gây quỹ quan trọng của nhiều nhà phát triển game.

Thụy Điển trở thành trung tâm phát triển game số một của châu Âu

Với vai trò là đất nước sản xuất hàng loạt sản phẩm danh tiếng như Minecraft, Battlefield và Goat Simulator…, Thụy Điển được các nhà phát triển tham gia GDC Europe lựa chọn là khu vực phát triển game số 1 châu Âu ngày nay. Nhưng theo bản báo cáo của ban tổ chức, trong vòng 5 năm tới, Anh và Đức sẽ giành lấy ngôi vị này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nước Anh có chính sách ưu đãi thuế tốt nhất

47% số người được hỏi tin rằng Vương quốc Anh có cung cấp các ưu đãi về thuế tốt nhất cho sự phát triển game địa phương, trong khi Phần Lan, Pháp, Đức và Hà Lan theo sau, mỗi nước giành được khoảng 9,5% phiếu bầu. Tuy nhiên, về phương diện ưu đãi thuế, đại đa số các nhà phát triển đều cho biết rằng Anh vẫn không thể so sánh với Canada.