BRIC - Nhóm 4 nước có game mobile phát triển nhanh nhất thế giới

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/05/2015 05:00 PM

Nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đang là 4 quốc gia có thị trường game mobile phát triển nhanh nhất thế giới.

Hồi giữa tháng 5 vừa qua, hai cơ sở nghiên cứu OneSky và Newzoo đã hợp tác sản xuất một bản báo cáo về xu hướng phát triển game mobile mạnh mẽ ở thị trường bốn nước mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Qua đó, chúng ta có thể thấy được tiềm năng phát triển và một số điểm đặc thù về những khu vực này.

Báo cáo cho biết, thị trường game mobile nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) sẽ đạt tốc độ tăng trưởng thần tốc lến 91,7% trong vòng 1 năm tới, và đạt tổng quy mô giá trị 9,4 tỷ USD trong năm 2016. Ngoài ra:

- Brazil là thị trường game mobile số 1 ở khu vực Mỹ Latinh, dự tính doanh thu sẽ đạt mức 415,5 triệu USD trong năm 2016.

- Mặc dù là một khu vực ẩn chứa hiều nguy hiểm, nhưng thị trường game mobile Nga đã có mức tăng trưởng 49% trong năm 2014, và dự tính sẽ đạt doanh thu 379,1 triệu USD trong năm 2016.

- Trong năm ngoái, thị trường game mobile Ấn Độ đã có bước nhảy vọt với mức tăng trưởng 135,7%, và dự tính sẽ đạt 571,7 triệu USD trong năm 2016.

- Trung Quốc là nước có thị trường game mobile lớn nhất nhóm BRIC, chiếm 87,9% doanh thu và dự tính sẽ đạt doanh thu 8,1 tỷ USD trong năm 2016.

CEO của OneSky có nhận định: "Trong vòng 5 năm tới, BRIC là khu vực có thị trường game mobile tăng trưởng nhanh nhất thế giới, các nhà phát hành nên nắm lấy cơ hội, sớm thâm nhập từng thị trường này thì mới có thể đạt được doanh thu cao nhất."

 

>>Tổng quan ngành công nghiệp game mobile toàn cầu năm 2015 (P2)