Activision Blizzard và Tencent chính thức gia nhập ESA

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/07/2013 0:00 AM

Vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, Hiệp hội phần mềm giải trí (ESA) đã công bố rằng 2 công ty danh tiếng Activision Blizzard và Tencent đã chính thức gia nhập hiệp hội thương mại này.

Vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, Hiệp hội phần mềm giải trí (ESA) đã công bố rằng 2 công ty danh tiếng Activision Blizzard và Tencent đã chính thức gia nhập hiệp hội thương mại này. Sự kết nạp này đã làm tăng số thành viên của ESA lên 37 công ty, và tăng cường thêm sự đa dạng, tiến bộ cho các đại diện ở mọi nền tảng game trên thị trường.
 
"Các công ty có tiềm lực và sức sáng tạo cao này đang cung cấp những trò chơi hấp dẫn và có sức ảnh hưởng cho hàng triệu game thủ trên toàn thế giới", ông Michael D. Gallagher, Chủ tịch và CEO của ESA cho biết. "Activision Blizzard và Tencent đã tạo dựng danh tiếng trên toàn cầu với tư cách là các nhà sản xuất giải trí tương tác đẳng cấp thế giới. Chúng tôi rất háo hức được làm việc với cả 2 công ty này, khi mà họ vẫn đang không ngừng mở rộng các dịch vụ tương tác và giải trí toàn cầu của mình".
 
Activision Blizzard và Tencent chính thức gia nhập ESA 1

Tổ chức ESA vốn được biết đến rộng rãi trên thế giới với tư cách là nhà tổ chức sự kiện E3 danh tiếng. Với vị trí mới của mình thì Activision Blizzard và Tencent sẽ được giảm giá thuê không gian và phòng họp tại E3, được lựa chọn vị trí triển lãm sớm, và có tiếng nói trong các chính sách mà ESA ủng hộ hoặc phản đối.
 
Activision Blizzard là một nhà phát triển và phát hành game nổi tiếng trên thế giới với vị trí hàng đầu thị trường trên tất cả các hạng mục chính của ngành công nghiệp phần mềm giải trí tương tác. Ngoài việc cung cấp nội dung độc quyền cho game console và PC, họ còn là chủ sở hữu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Call of Duty, Skylanders thuộc Activision và World of Warcraft, StarCraft, Diablo thuộc Blizzard Entertainment. Được thành lập vào năm 1979, Activision là nhà phát triển độc lập và phân phối các video game đầu tiên cho game console. Hiện nay, Activision Blizzard duy trì hoạt động tại 17 quốc gia, kể cả Mỹ.
 
Activision Blizzard và Tencent chính thức gia nhập ESA 2

"Chúng tôi rất vui mừng được gia nhập ESA", ông Chris Walther của Activision Blizzard cho biết. "ESA có một thành tích lâu năm về khả năng hỗ trợ các thành viên và ngành công nghiệp game, chúng tôi mong muốn được chia sẻ quan điểm độc đáo và kinh nghiệm của mình với họ".
 
Tencent là công ty nổi tiếng về việc sử dụng công nghệ để làm phong phú thêm cuộc sống của những người sử dụng Internet. Hàng trăm triệu con người giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm, tiêu thụ thông tin, tìm kiếm giải trí, và mua hàng trực tuyến hàng ngày thông qua các nền tảng tích hợp của họ. Công ty này phục vụ cộng đồng game trực tuyến lớn nhất Trung Quốc với một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm nền tảng QQ Game, game casual tiên tiến và game MMO.
 
Ngoài lĩnh vực game online, các dịch vụ của Tencent còn có QQ, Weixin và WeChat cho thông tin liên lạc, Qzone cho mạng xã hội, cổng dịch vụ internet QQ.com, và nền tảng thương mại điện tử mở. Được thành lập vào năm 1998, Tencent đã dần phát triển trở thành một trong những nhà cung cấp các dịch vụ Internet toàn diện hàng đầu thế giới.
 
Activision Blizzard và Tencent chính thức gia nhập ESA 3

"ESA hỗ trợ và nuôi dưỡng sự hợp tác giữa các công ty thành viên", ông Gordon Bellamy của Tencent nói. "Chúng tôi rất vui mừng được tham gia một hiệp hội nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp game ở Mỹ, khi mà chúng tôi đang khám phá thêm nhiều cơ hội tại thị trường này."