Thi đấu quá xuất sắc trong tuần đầu tiên, Faker lên tiếng ca ngợi người đồng đội mới của mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/01/2017 11:16 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

SKT T1 đã toàn thắng 2 trận trong tuần thi đấu đầu tiên. Với màn trình diễn tuyệt vời, Faker không tiếc lời khen ngợi người đồng đội mới của mình.

Tối qua, nhà đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại mùa 6 đã có trận đấu thứ 2 của mình ở LCK Mùa Xuân 2017. Đối thủ của SKT T1 là Kongdoo Monster, đội tuyển mới trở lại LCK vào năm nay. Không nằm ngoại dự đoán, Koogdoo Monster đã không thể tạo nên sóng gió gì trước SKT T1. Họ bị hủy diệt rất nhanh với 2 ván đấu đầy chóng vánh.

Sau chiến thắng này, Lee "Faker" Sang hyeok đã có bài phỏng vấn, "Thánh Nerf" tỏ ra khá thích thú hệ thống 10 lượt cấm và cho rằng nó mang lại khá nhiều lợi ích cho mình.

"Không có sự khác biệt nhiều sau 3 lượt cấm đầu tiên. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang được nhìn thấy những vị tướng "lạ mặt" xuất hiện với meta mới. Có những lượt cấm mới sau 3 lượt cấm đầu tiên nên tôi nghĩ chúng tôi có thể có nhiều lựa chọn. Tóm lại, màn cấm chọn trở nên thuận lợi hơn khi hệ thống 10 lượt ban xuất hiện".

Việc SKT T1 cảm thấy "dễ thở" với 10 lượt cấm thực ra đã được dự đoán từ trước. Hầu hết giới chuyên gia cũng như những "người cũ" của SKT T1 đều nhận xét rằng, các tuyển thủ của SKT đều được huấn luyện để trở thành người chơi tốt rất nhiều vị tướng.

Đặc biệt, Faker và Huni là những người nổi tiếng với những lựa chọn "dị" mang ra thi đấu ở vị trí của mình. Trong quá khứ, Faker từng đem Master Yi, Irelia ra Mid còn Huni thậm chí còn bá đạo hơn với Lucian đường trên. 10 lượt cấm có thể làm khó các đội tuyển Châu Âu, Bắc Mỹ chứ còn với người Hàn thì không!

Mặc dù chiến thắng, thế nhưng Faker vẫn chưa thực sự với màn trình diễn của cả đội.

"Chúng tôi đã thắng, nhưng tôi không hài lòng lắm về trận đấu này. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập để có thể thi đấu tốt hơn ở trận đấu sắp tới."

Thế nhưng khi nhắc đến người đồng đội mới của mình ở đường trên, Faker lại tỏ ra rất hài lòng với những gì Huni đã thể hiện: "Huni làm tốt hơn những gì tôi đã mong đợi." - Faker nói.

Trận đấu tiếp theo của SKT T1 tại LCK Mùa Xuân 2017 sẽ là Rox Tigers, nhà đương kim vô địch Hàn Quốc nhưng đã tan rã và có 5 thành viên hoàn toàn mới ở mùa giải năm nay. Chính vì thế, Faker tỏ ra không quá lo lắng trước trận đấu này.

"Rox Tiger có phong cách thi đấu khá hổ báo và HLV trưởng của chúng tôi khá thận trọng với họ, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng ROX không phải vấn đề gì quá lớn."