Thi đấu ổn định nhưng không đột biến, TANK vừa mới chia tay SofM để gia nhập đội hạng 2 Trung Quốc

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/05/2017 07:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

TANK đã gia nhập Snake từ mùa giải 2016 và như chúng ta đã thấy, vì chiêu mộ game thủ Hàn Quốc - Ohq về làm xạ thủ nên TANK bắt buộc phải nhường đường giữa cho Liu “Zzitai” Zhihao trong giải mùa xuân 2017.

Như chúng tôi đã đưa tin, mới đây thị trường chuyển nhượng của Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu hoạt động. Cụ thể, Vici Gaming - đội tuyển vừa mới bị xuống hạng 2 đã chính thức chấm dứt hợp đồng với Bengi, Hetong, XuanXuanPi, và huấn luyện viên PoohManDu và chiêu mộ Crash - người đi rừng của LongZhu Gaming cùng với Martin - xạ thủ của Snake Esports.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây đội tuyển Snake Esports - nơi mà thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam - SofM thi đấu đã thông báo rằng người đi đường giữa, Park “TANK” Danwon sẽ chia tay đội và gia nhập Young Glory.

TANK đã gia nhập Snake từ mùa giải 2016 và như chúng ta đã thấy, vì chiêu mộ game thủ Hàn Quốc - Ohq về làm xạ thủ nên TANK bắt buộc phải nhường đường giữa cho Liu “Zzitai” Zhihao trong giải mùa xuân 2017. Trong mùa giải vừa qua, đội hình ra quân của Snake Esports thường xuyên là Flandre (TOP), SofM (JUNGLE), Zzitai (MID), Ohq (ADC) và Krystal (SP). Martin thậm chí còn không có trong danh sách đội tuyển Snake mùa vừa rồi mặc dù vẫn trong biên chế.

Young Glory đã phải xuống hạng từ giải đấu LSPL 2016 nhưng đã trở lại thông qua hệ thống giải đấu City of Heroes. Đội tuyển này trước đây gồm toàn các tuyển thủ Trung Quốc và TANK là người chơi nước ngoài đầu tiên gia nhập đội hình mới của đội tuyển này. Một thông tin thú vị nữa là Young Glory là đội tuyển thứ hai của tổ chức Invictus Gaming(IG) và trước đây có tên là Invictus Gaming Young.


Young Glory có thể coi là sân sau của IG

Young Glory có thể coi là sân sau của IG