Thêm "Nhựa" và "Gỗ" Đoàn vào xếp hạng 2019, thế nhưng Riot bác bỏ chuyện gamer sẽ leo rank chậm hơn

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 17/06/2018 04:46 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot sẽ lắng nghe và giải quyết những vấn đề của xếp hạng 2019 trước khi nó chính thức được bắt đầu vào năm sau.

Cách đây một thời gian, chúng tôi đã thông báo về thay đổi lớn cho Xếp Hạng 2019 . Sau khi thu nhận phản hồi từ người chơi, hôm nay chúng tôi sẽ nói cụ thể hơn lý do chúng tôi thay đổi Xếp Hạng cũng như lịch trình cho thời gian tới.

Tại sao lại thay đổi Xếp Hạng?

Đây là câu hỏi chúng tôi được nghe thường xuyên nhất. Chúng tôi quyết định đặt chân lên hành trình đầy phiêu lưu này khi thấy nhiều người chơi Xếp Hạng lâu năm bắt đầu thấy nhàm chán. Họ làm đi làm lại cùng một thứ hết ngày này qua tháng khác chỉ để nhận về cùng một kết quả. Đó là chưa tính lần cập nhật lớn gần nhất cho Xếp Hạng cách đây đã hơn hai năm, lúc chúng tôi thêm Chọn Vị Trí vào.

Dù chỉ nâng cấp tướng hay điều chỉnh cả một hệ thống như Xếp Hạng, chúng tôi luôn cố tập trung vào những thứ làm nó thú vị và đặc biệt. Chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố quan trọng từ nhiều góc độ nhất có thể. Liệu người chơi có thấy phần nào trong đó không tốt không? Liệu nó có đáp ứng được yêu cầu của người chơi không? Liệu nó có làm Liên Minh kém vui đi không?

Thay đổi Xếp Hạng là sự kết hợp của tất cả những thứ trên. Bậc và cách phân hạng mới nhằm giải quyết các vấn đề đang hiển hiện, còn các thay đổi khác nhằm đáp ứng người chơi ở mọi trình độ cũng như bổ sung những cách thức mới mẻ để các bạn thử thách bản thân.

Chúng tôi nghĩ những mục tiêu này là đúng đắn. Còn giờ, hãy xem một vài quan ngại của các bạn.

Chắc sẽ phải cày Xếp Hạng nhiều lắm…

Khi thêm vào xếp hạng theo vị trí, dường như các bạn sẽ cần chơi gấp đôi số trận, thậm chí gấp ba, bốn, hoặc năm. Chi tiết chúng tôi sẽ giải thích sau, nhưng phải làm rõ là các bạn không cần chơi nhiều đến thế để có xếp hạng ở nhiều vị trí khác nhau đâu.

Còn những chơi tất cả vị trí nữa. Với họ, viễn cảnh lên hạng chậm hơn quả là tệ. Chúng tôi chắc chắn không bỏ qua điều đó đâu, bởi nếu tách riêng những người chơi tất cả vị trí ra thì coi như thất bại trong việc ghi nhận nhiều kiểu trình độ khác nhau rồi.

Những người chơi khác sẽ thi đấu không nghiêm túc…

Xếp hạng theo vị trí cho phép các bạn thử sức ở những vị trí khác nhau mà không ảnh hưởng đến vị trí “tủ” của mình. Từ lâu, chúng tôi đã lo rằng nhiều người chơi sẽ không cố gắng thắng những trận ở vị trí trái tay vì chúng không có nhiều ý nghĩa lắm. Tệ hơn, vài kẻ có thể còn cố phá rối người chơi bởi họ chẳng bận tâm lắm đến xếp hạng ở vị trí đó.

Chất lượng trận đấu và tính cạnh tranh rất quan trọng đối với Xếp Hạng. Chúng tôi đã tìm kiếm được kha khá giải pháp, nhưng sau khi nghe những gì các bạn phản hồi, chúng tôi thấy mình cần chắc chắn hơn nữa trước khi đi tiếp.

Ghép đội theo vị trí có thể bị lợi dụng…

Đây là thứ chúng tôi giành nhiều thời gian xử lý nhất cho đến lúc này. Cụ thể thì có hai trường hợp chính. Một, người chơi tìm trận với vị trí trái tay và trao đổi lại trong chọn tướng để trục lợi. Hai, người chơi tìm trận theo cặp và đổi vị trí cho nhau.

Thẳng thắn mà nói: xếp hạng theo vị trí, nếu đi đúng hướng, sẽ giúp đổi mới trải nghiệm trong trò chơi. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện kế hoạch giải quyết hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực của các trường hợp trên, nhưng nếu không tự tin, chúng tôi sẽ không ra mắt xếp hạng theo vị trí vào mùa giải 2019.

Tin tốt

Bên cạnh các quan ngại, nhìn chung phản hồi tương đối tốt. Có nhiều bậc hơn sẽ giúp tiến trình leo hạng “mượt” hơn. Làm lại chuỗi phân hạng cũng vậy. Chia giai đoạn mùa giải và làm lại phần thưởng vẫn cần chỉnh sửa thêm. Cuối mùa hè, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào hai khía cạnh này.

Tiếp theo sẽ là gì?

Ở bài viết tới, chúng tôi dự định sẽ gạt bỏ những lo lắng chính hiện nay. Sau đó thì, lại tiếp tục với vòng lặp thử nghiệm – phản hồi – điều chỉnh thôi. Chúng tôi sẽ làm thế trong suốt mùa hè và mùa thu. Đừng quên cho chúng tôi biết nếu các bạn thấy chúng tôi bỏ qua điều gì nhé.