Thêm một minh chứng cho thấy game "cùi" không có nghĩa là chán

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/02/2017 02:54 PM

Rất khó để xác định ShooMachi thuộc thể loại game nào khi trò chơi mang trong mình những yếu tố quen thuộc của dòng game hành động, nhập vai và phong cách chiến đấu của bay bắn.

Đến hẹn lại lên, ngày hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại với bạn đọc cùng series "Game hay có thể bạn chưa biết" của mình. Tuy nhiên, cái tên ShooMachi mà hôm nay tôi nhắc tới thì cũng chỉ là một sản phẩm mà tôi... đã chơi cả tuần nay rồi. Một phần do quá mải mê trải nghiệm nên tôi cũng đã quên mất việc mình phải giới thiệu nó.

Shoomachi trailer

Tôi đã biết tới ShooMachi nhờ vào gợi ý từ hệ thống Google Play trong khi đang tìm kiếm một tựa game mới để giải trí.Game được xây dựng với nền đồ họa retro, nếu như so sánh với những sản phẩm game hiện nay thì nền đồ họa này tương đối tệ. Tuy nhiên, nhìn từ một khía cạnh khác thì trò chơi đã đưa tôi trở về với tuổi thơ, một chút gợi nhớ về những kỷ niệm bên cạnh chiếc máy 4 nút. Âm thanh game cũng vậy, khá đơn giản đi kèm những giai điệu "tửng tưng".

Quả thật, rất khó để xác định ShooMachi thuộc thể loại game nào khi trò chơi mang trong mình những yếu tố quen thuộc của dòng game hành động, nhập vai và phong cách chiến đấu của bay bắn. Về cơ bản, game sẽ đưa chúng ta tới nhiều màn chơi với độ khó tăng dần. Đã bước chân vào đây, bạn phải chiến đấu chống lại chúng cũng như bảo vệ mình khỏi những đường đạn tấn công từ kẻ thù.

Cơ chế hoạt động trong ShooMachi khá giống với những tựa game bay bắn, thay vì việc một chiếc phi cơ di chuyển trên bầu trời thì nhân vật của chúng ta sẽ tự động di chuyển trên mặt đất. Cách thức tấn công trong trò chơi cũng diễn ra hoàn toàn tự động, chiến binh của bạn sẽ liên tục phóng vũ khí về phía trước và nhiệm vụ của chúng ta lúc này chỉ là vuốt màn hình sao cho chọn được vị trí hớp lý nhất để có thể tiêu diệt được kẻ thù cũng như né tránh đường tấn công của chúng.

Ngoài ra, để game thủ không cảm thấy nhàm chán thì ShooMachi đã mang đến một hệ thống gồm nhiều lớp nhân vật có khả năng tấn công khác nhau. Tuy nhiên, mỗi nhân vật mới sẽ xuất hiện nếu như bạn vượt qua mốc màn chơi nhất định. Bạn cũng có thể tăng khả năng chiến đấu cho họ bằng cách mua các bộ ngoại trang thay đổi bề ngoài.

Hiện tại, tôi vẫn đang chơi ShooMachi hàng ngày vào mỗi khi rảnh rỗi. Đây quả là một trò chơi thú vị và dường như ai đã chơi đều bị cuốn vào thế giới game một cách kỳ lạ. Tôi vẫn luôn tò mò, sau nhân vật mà mình đang dùng sẽ còn ai mạnh hơn nữa không? Đó chính là lý do vì sao tôi vẫn chơi ShooMachi đến thời điểm hiện tại.

Bạn đọc quan tâm có thể tải game tại đây: Android