The Wasp của Janet van Dyne có thể sẽ là siêu phản diện trong Ant-Man and the Wasp

SuperTom  - Theo Helino | 22/06/2018 0:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Những trailers của Ant-Man and The Wasp gần như đã tiết lộ cốt truyện chính của phim nhưng còn nhiều điều về The Wasp đời đầu vẫn chưa được tiết lộ và sự bí ẩn này có thể khiến phim rẽ sang một hướng đi mà ít ai ngờ đến.

Với việc Janet van Dyne đã bị mắc kẹt trong thế giới lượng tử đến ba thập kỷ, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến cô. Bên cạnh đó, Marvel rất giỏi che giấu những chi tiết lớn qua các trailers nên rất có thể việc Janet trở thành phản diện sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong phim.

Vậy điều gì đã xảy ra với The Wasp đời đầu?

Ant-Man là câu chuyện về một Scott Lang đang cố gắng bước lên thay thế Hank Pym để hoàn thành những sứ mệnh của một siêu anh hùng có khả năng thay đổi kích cỡ và điều khiển loài kiến. Câu chuyện này cũng xoay quanh mối quan hệ giữa cha con nhà Hank Pym cùng nỗi đau, sự ảnh hưởng trong việc mất đi người vợ, người mẹ của họ.

Đến nay, khái niệm và những hình ảnh đầu tiên về Thế giới lượng tử đã được giới thiệu nhưng nó vẫn mang nhiều điều bí ẩn. Theo chủ tịch Kevin Feige, thế giới bí ẩn này đã từng được ghé thăm bởi Doctor Strange và có mối liên hệ mật thiết với Captain Marvel.

Trở về quá khứ, khi Hank Pym và Janet van Dyne còn là Ant-Man và The Wasp, nữ anh hùng đã phải thu nhỏ kích thước đến mức hạ nguyên tử để vô hiệu hóa đầu đạn tên lửa. Thiết bị thu nhỏ kích thước khi đó không còn hoạt động được nữa và Janet vẫn tiếp tục thu nhỏ và mắc kẹt vào Thế giới lượng tử. Nhiều người nghĩ rằng The Wasp vẫn tiếp tục thu nhỏ trong suốt những năm qua nhưng những tấm posters và trailers đã chứng minh điều ngược lại, có vẻ như Janet đã cân bằng được kích thước trong thế giới đó và đang khám phá nó.

Vai trò của Janet van Dyne trong Ant-Man 2?

Trong Ant-Man and the Wasp, Scott Lang sẽ là chìa khóa để giải cứu Janet van Dyne khi anh đã trở lại thế giới thực sau khi ở trạng thái hạ nguyên tử và có thể là sau khi nhận ra một chút tín hiệu về việc The Wasp đầu tiên còn sống ở thế giới đó. Cùng với sự hỗ trợ của Hank Pym và "người tình mớ"i, Scott Lang sẽ một lần nữa du hành vào Thế giới lượng tử và nghiên cứu kĩ hơn về nó. Kết quả là họ sẽ gặp gỡ Janet van Dyne trong thế giới đó.

Trên thực tế, vẫn chưa hề có bằng chứng xác đáng về việc Janet van Dyne sẽ thoát khỏi Thế giới lượng tử, điều duy nhất khiến việc này trở nên có lý là nữ diễn viên Pfeiffer sẽ xuất hiện trong Avengers 4.

Marvel rất giỏi “bẻ lái” mạch phim nên có thể Pfeiffer sẽ sắm một vai trò mà ít người ngờ tới. Cặp đôi Hank-van Dyne chắc chắn sẽ hội ngộ nhưng nếu hãng phim muốn tạo bất ngờ cho người hâm mộ, việc biến Janet van Dyne trở thành một kẻ phản diện sẽ đưa bộ phim lên một tầm cao mới.

The Wasp trở thành phản diện trong Thế giới lượng tử?

Janet có thể đã trải qua nhiều sự thay đổi trong khoảng thời gian bị mắc kẹt trong thế giới lượng tử. Trong suốt 30 năm bị giam cầm trong một thế giới khác, chắc hẳn Janet đã có những suy nghĩ khác về lý tưởng của bản thân, về cái nhìn của cô với thế giới bên ngoài. Vậy nên, sẽ không hề vô lý nếu The Wasp đầu tiên trở thành người đối đầu với Scott Lang, Hank Pym và cả Hope trong Ant-Man and the Wasp.

Ghost là kẻ thù chính của Ant-Man và The Wasp trong phim nhưng nhiều nguồn tin cho rằng những siêu anh hùng sẽ gặp phải nhiều trở ngại hơn và nhiều kẻ phản diện hơn thế. Bên cạnh đó, theo nguyên tác truyện tranh, Ghost từng có thời điểm làm anh hùng và cũng có lúc sắm vai phản diện và đôi khi ở giữa hai lằn ranh trên.

The Wasp sẽ lấy công chuộc tội?

Từ Loki, Killmonger đến Thanos, Marvel đang thành công trong việc xây dựng những kẻ phản diện đáng được cảm thông, những kẻ sẵn sàng đối đầu cả thế giới vì lý tưởng của bản thân, vì điều mà mình cho là đúng đắn. Vậy nên, Ant-Man and the Wasp nếu muốn thành công thì nên xây dựng một Ghost hoặc Janet van Dyne như vậy.

Tuy nhiên, Janet cũng từng là một người anh hùng, việc cô chuộc lỗi sẽ tạo cảm hứng cho người khác hơn là việc mãi mãi trở thành kẻ phản diện. Bên cạnh đó, Ant-Man đang dần đi theo hướng của The Flash – Siêu anh hùng luôn thấy mặt tốt của những người xung quanh.

Nhưng dù sao thì đây vẫn chỉ là một giả thuyết, còn sự thể ra sau, chúng ta hãy cùng đón xem nhé.

Ant-Man and the Wasp dự kiến khởi chiếu vào ngày 06/07/2018 tại Việt Nam.