Thể thức mới trong Xếp hạng FIFA Online 4: Thách thức cho mọi người chơi!

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Helino | 29/03/2018 09:25 AM

Giờ đây người chơi luôn bị đặt trong áp lực rớt hạng mỗi khi tham gia vào chế độ xếp hạng mới của FIFA Online 4.

Một trong những chế độ mới được nhiều người quan tâm nhất chính là hệ thống xếp hạng của FIFA Online 4. Đây là chế độ được người chơi tham gia nhiều nhất bất kể ở phiên bản nào với mong muốn thể hiện khả năng của mình trong một môi trường cạnh tranh nhất có thể. Giờ đây với một tựa game hoàn toàn mới, chế độ xếp hạng cũng sẽ thay đổi để phù hợp với gamer FIFA Online.

Đối với chế độ XH 1vs1 của FO3: người chơi sẽ được thi đấu với các đối thủ cùng hạng để kiếm điểm xếp hạng cho mình. Khi điểm XH gamer vào mốc 95đ trở lên hoặc 5đ trở xuống, người chơi sẽ tiến vào chuỗi trận thăng hạng/trụ hạng để tiếp tục vươn lên trong chế độ này. Điểm mạnh của cách tính điểm này giúp người chơi hoàn toàn có thể giữ hạng của mình ở mức cao nhất có thể mà không lo phải rớt bậc (hoặc nếu vào chuỗi trụ hạng thì áp lực là không cao). Tuy nhiên chính vì lấy số điểm không thể kiểm soát nên rất nhiều bạn phải trải qua hàng chục trận đấu mà không thay đổi kết quả của mình.


Tạm biệt với chế độ xếp hạng cũ của FIFA Online 3.

Tạm biệt với chế độ xếp hạng cũ của FIFA Online 3.

Tuy nhiên sang đến FIFA Online 4, giờ đây chế độ xếp hạng không còn là phần chơi “cho vui” nữa: Gamer phải tích lũy đủ số điểm theo mốc điểm xác định để trụ hạng hoặc thăng hạng. Đồng thời các trận đấu xếp hạng FO4 sẽ không còn kéo dài đến 120’ hay loạt penalty, thay vào đó là chế độ 90’ tính cả hòa. Điểm số sẽ được tính theo mức Thắng 3, Hòa 1 và Thua 0 điểm. Sau 10 trận, nếu người đạt đủ mốc “trụ hạng” hoặc “thăng hạng” sẽ được phần thưởng tương ứng với kết quả mình thi đấu được.


Chế độ xếp hạng mới của FIFA Online 4.

Chế độ xếp hạng mới của FIFA Online 4.

Cơ chế này sẽ làm cho gamer FO4 luôn đặt trong tình trạng “xuống hạng” ở bất kỳ trận đấu nào! Sẽ không còn những trận đấu phá game (không tính thành phần toxic), mà thay vào đó là tinh thần đá sống chết vì từng điểm số cho đủ vào mốc mong muốn của người chơi!

Đặc biệt hơn, chế độ xếp hạng này lại có giới hạn “lương” dành cho các cầu thủ nhằm hạn chế những đôi hình khủng của các đại gia. Vì vậy chúng ta sẽ luôn được xem những trận đấu xếp hạng được cân bằng đến mức tối đa của 2 người chơi. Với những game thủ đã từng chơi FIFA truyền thống và tham gia vào chế độ FUT, chế độ này có phần tương tự nên cũng không quá mới lạ với những game thủ này.


Hiện tại chỉ mới có 0,02% người chơi tham gia Closed Beta đạt mức Huyền thoại!

Hiện tại chỉ mới có 0,02% người chơi tham gia Closed Beta đạt mức Huyền thoại!

Chưa biết sẽ có những thay đổi gì hơn về phần thưởng mùa hay không, nhưng chế độ Dream Team FO4 – hay dễ hiểu hơn là chế độ xếp hạng sẽ thực sự trở thành môi trường đậm chất eSports nhất mà NPH Garena mang đến cho gamer.