The Tearoom: Game mới của "thánh bựa" chỉ xoay quanh việc đi tiểu

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2016 05:00 PM

Nhà phát triển game độc lập Robert Yang một lần nữa lại thể hiện gu thiết kế dị hợm của mình trong tựa game mới nhất.

Robert Yang - nhà phát triển game indie đầy tai tiếng với những tựa game không đối thủ về độ "bựa" đến nỗi bị cấm phát sóng trên Twitch mới đây đã tái xuất với sản phẩm mới nhất mang tên gọi The Tearoom. Trò chơi này theo mô tả của Yang là một cuộc cách mạng trong việc mô tả một trong những hoạt động cơ bản nhất của con người, đó là... đi tiểu.

Trên trang Twitter cá nhân của mình, Robert Yang gần đây đã cập nhật rất nhiều hình ảnh về việc anh đã đầu tư nhiều thời gian và công sức để thiết kế nên những chiếc cầu tiêu hoàn hảo nhất trong lịch sử làng game. Chúng được thiết kế phỏng theo những mẫu Hinsdale cổ điển rất nổi tiếng vì đã tồn tại trong các quán bar ở Mỹ từ hơn 100 năm trước nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Trong thực tế, đã có những bữa tiệc được tổ chức với mục đích... kỉ niệm sinh nhật của loại cầu tiêu huyền thoại này.

Ngoài việc điều khiển nhân vật tiểu tiện trong The Tearoom ra, giống như nhiều tựa game khác mà Robert Yang từng phát triển, game cũng chứa nhiều yếu tố 18+ và liên quan tới bộ phận người đồng tính. Chắc hẳn hiếm có độc giả nào muốn tìm hiểu về chúng nên chúng tôi cũng bỏ qua không nêu ra trong bài viết này.

Còn dưới đây là đoạn video trình diễn thành quả của Robert Yang sau cả tuần lễ nghiên cứu về bồn cầu và tương tác vật lý của nước tiểu:

Clip thử nghiệm bồn cầu với hệ thống vật lý... khá ấn tượng của tựa game The Tearoom.

The Tearoom hiện chưa có ngày phát hành cụ thể nhưng dựa vào những gì mà tác giả Robert Yang tiết lộ, xem ra tựa game này cũng khó lòng thoát khỏi số phận bị cấm phát sóng trên Twitch vì quá thô tục.

>> Game bựa dành cho dân gay xuất hiện trên Steam