The Princess and The Devil - Game nhập vai chibi nổi bật với 300 dungeon

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/09/2016 04:00 PM

The Princess and The Devil là tựa game nhập vai chibi sở hữu đồ họa và hiệu ứng đẹp mắt bên cạnh số lượng bản đồ, nhiệm vụ đồ sộ đã được i2iGamers chính thức giới thiệu trên Google Play vào 31/8 vừa qua.

Bối cảnh trong The Princess and The Devil là một thế giới cổ tích đầy màu sắc, nơi mà muôn loài cùng chung sống từ người, tiên, quái vật, quỷ,... Người chơi khi bắt đầu trải nghiệm The Princess and The Devil sẽ được chọn 1 trong 3 nhân vật là: Swordsman, Mage và Assassin. Mỗi lớp nhân vật đều có đặc điểm và thế mạnh riêng từ khả năng công – thủ, lượng máu, phạm vi sát thương.

Bên cạnh đó, các lớp nhân vật này đều có hệ thống kĩ năng riêng biệt, khi người chơi đạt được các cấp độ nhất định như cấp 2,4,8,10 sẽ lần lượt nhận được các kĩ năng khác nhau. Ví dụ như lớp nhân vật thợ săn Assassin sẽ nhận được các kĩ năng tương ứng là Shadow Strike, Cirrcled Dart, Chaos Blade và Blood Blade ở các mốc level lần lượt là 2,4,8,10.

Điểm tương đồng của The Princess and The Devil rất dễ nhận thấy ngay từ đầu là game sở hữu một bảng nhiệm vụ quen thuộc đối với mọi thể loại game nhập vai. Những quest đơn giản nhất chỉ là di chuyển đối thoại với các NPC, phức tạp hơn là đi đánh một lượng quái, thu thập nguyên liệu ở một bản đồ nhất định nào đó. The Princess and The Devil có hiển thị lực chiến của nhân vật ngay góc trên bên trái, cùng với đó là điểm năng lượng – điểm bắt buộc phải có để làm các nhiệm vụ. Một bảng nhiệm vụ sẽ được hiển thị đễ mỗi khi người chơi đăng nhập sẽ dễ dàng lựa chọn thực hiện. (Xem video trải nghiệm TẠI ĐÂY)

Hệ thống chơi chiến dịch quen thuộc với nhiều Chapter, mỗi Chapter lại chia ra các bản đồ nhỏ hơn. Mỗi bản đồ nhỏ hơn làm một nhiệm vụ có những yêu cầu khác nhau, hoàn thành xuất sắc thì người chơi sẽ thu về tối đa 3 sao. Các màn chơi chiến dịch đều đóng góp vô số nhiệm vụ trong bảng nhiệm vụ mà người chơi sẽ phải hoàn thành. Mỗi màn chơi đều tiêu tốn một lượng năng lượng nhất định và điểm năng lượng sẽ bị trừ mỗi khi game thủ tiến hành chơi. Hoàn thành các màn chơi là yếu tố để thu về các loại tiền vàng, nguyên liệu nâng cấp trang bị và cả Kim cương nữa. Mỗi màn chơi đều có boss trùm với diện mạo khổng lồ xuất hiện vào phút cuối.

Người chơi sẽ di chuyển nhân vật bằng phím ảo, góc dưới bên trái là nút di chuyển, góc dưới bên phải là nút thi triển kĩ năng. Mỗi loại kĩ năng đều có thời gian hồi chiêu khác nhau, bên cạnh các nút kĩ năng là nút đòn tấn công cơ bản. Các kĩ năng đều sẽ được nâng cấp lên cấp cao hơn nhờ tiền vàng trong mục Skill. Hơn nữa, trò chơi còn sở hữu một hệ thống trang bị quần áo đa dạng với 20 loại độc đáo. Hệ thống thú nuôi song hành cùng người chơi train bản đồ đánh quái rất hiệu quả.

Ngoài ra, tính năng kết hôn cũng là điểm cộng nữa mà The Princess and The Devil có. Hệ thống trang bị với 8 loại với mũ, giáp, quần, vũ khí, nhẫn, thắt lưng, giày, dây chuyền đều có thể nâng cấp với các loại nguyên liệu khác nhau có được sau mỗi màn chơi Chiến dịch. Ngoài phần chơi Chiến dịch thì The Princess and The Devil cũng có đấu trường PvP – nơi để các người chơi tiến hành liên đấu trong một đấu trường khép kín.

Về mặt đồ họa, các nhân vật và NPC được thiết kế theo phong cách chibi rất dễ thương, các loại quái vật được tạo hình không quá kinh dị và nếu xem nhiều các bộ phim điện ảnh hành động mang thương hiệu Hollywood thì người chơi sẽ nhận ra nhiều điểm kế thừa từ những nhân vật phản diện trong các bộ phim đó.

Cảnh vật trong game đều được thiết kế với màu sắc khá bắt mắt và ngộ nghĩnh. Những bước di chuyển của nhân vật và quái vật đều rất mượt mà, những pha thi triển skill đều có hiệu ứng cháy nổ, ánh sáng đẹp mắt. Điều bất cập là The Princess and The Devil đang trong giai đoạn Close Beta và chỉ hỗ trợ các ứng dụng thuộc hệ điều hành Android mà thôi.

Bạn đọc quan tâm có thể tải về TẠI ĐÂY.