The Predator: Quái thú vô hình trở lại và lợi hại hơn gấp bội

zhimzhim  - Theo Helino | 06/07/2018 11:00 AM

Phần phim mới nhất, The Predator (tựa Việt hoá: Quái Thú Vô Hình), là phần thứ 4 trong loạt phim đình đám này. Đạo diễn Shane Black cho biết tác phẩm lấy bối cảnh vào năm 2018 ngày nay, theo sau các sự kiện diễn ra trong phần 1 và phần 2, nhưng xảy ra trước các sự kiện trong phần 3.

Sự trở lại của series phim quái vật không gian kinh điển

Ra mắt vào năm 1987, Predator nhanh chóng định vị mình trong hàng loạt danh sách phim hay nhất. Tờ IGN xếp phim vào hạng thứ 13 trong Top các tác phẩm hành động xuất sắc mọi thời đại, trong khi trang Empire bình chọn phim vào danh sách 500 bộ phim tuyệt vời nhất của nhân loại. Nhà phê bình lừng danh C. Robert Cargill gọi Predator là “bộ phim kinh dị viễn tưởng hay nhất từ cổ chí kim, không tác phẩm nào có thể thay thế”. Tác phẩm tạo nên cơn sốt và xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ rộng khắp thế giới.

Predator 2 ra mắt vào năm 1990, nhanh chóng trở thành “cult film” (tạm dịch: phim thiêng), có được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Im hơi lặng tiếng trong một thời gian, series này trở lại trong thế kỷ XXI với phần 3 Predators vào năm 2010. Một lần nữa, thương hiệu này lại tạo nên sự bùng nổ phòng vé và làm thoả mãn sự yêu mến của các fan.

Phần phim mới nhất, The Predator (tựa Việt hoá: Quái Thú Vô Hình), là phần thứ 4 trong loạt phim đình đám này. Đạo diễn Shane Black cho biết tác phẩm lấy bối cảnh vào năm 2018 ngày nay, theo sau các sự kiện diễn ra trong phần 1 và phần 2, nhưng xảy ra trước các sự kiện trong phần 3.

“Kẻ săn mồi” đã tiến hoá

Predator là một giống người ngoài hành tinh có nền văn minh phát triển vượt trội so với Trái Đất. Chúng được trang bị công nghệ chiến đấu cực kì hiện đại, luôn xuất hiện với một chiếc mặt nạ đa năng, có công dụng làm radar, phát hiện thân nhiệt, dò âm thanh và kết nối với khẩu súng Plasma trên vai để ngắm bắn. Phía sau lưng chúng được lắp đặt một chiếc hộp chứa nguồn năng lượng cho súng và hệ thống tàng hình.

Mặc dù sở hữu nhiều thiết bị tối tân, vũ khí mạnh nhất của Predator vẫn là sức mạnh bẩm sinh. Chúng có kỹ thuật chiến đấu điêu luyện và các giác quan vô cùng tinh nhạy. Cả tầm vóc, sức mạnh, tốc độ và phản xạ của Predator đều tốt hơn người thường gấp nhiều lần. Predator có tập tục săn mồi man rợ. Chúng đi săn ở khắp các hành tinh trong vũ trụ. Loài Xenomorph ghê rợn cũng là một trong những con mồi của chúng. Càng săn được những con mồi hung hãn, một Predator sẽ càng được trọng vọng.

Trong The Predator, loài sinh vật này sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới. Bằng trí thông minh của mình, Predator đã sử dụng DNA của các loài khác lai tạo với DNA của mình, tạo ra một chủng loại mới ưu việt. Chúng sống dai hơn, khoẻ mạnh hơn gấp nhiều lần và khó có thể bị tiêu diệt. Trái Đất trở nên lâm nguy trước mối nguy hiểm kinh hoàng này. Predator muốn thực hiện chuyến săn mồi trên phạm vi toàn nhân loại.

Đội ngũ sản xuất nổi tiếng

Hãng 20th Century Fox đã vô cùng thận trọng khi thực hiện các phần hậu truyện cho series Predator. Từng có rất nhiều dự án về Predator bị hãng phim huỷ bỏ do kịch bản chưa đủ chất lượng. Sau nhiều năm chuẩn bị, 20th Century Fox đã giao ghế đạo diễn của phần 4 cho Shane Black. Ông là nhà làm phim có phong cách độc đáo, nổi tiếng với Iron Man 3 (2013) và The Nice Guys (2016). Ông từng nhận đề cử tại Liên hoan phim Cannes cho tác phẩm đầu tay Kiss Kiss Bang Bang (2005) của mình. Ông cho biết mình muốn đem lại cho khán giả cảm giác mà Predator đã từng làm được cách đây 31 năm. Một sự thật thú vị là Shane Black từng tham gia bản phim gốc năm 1987 trong vai diễn Rick Hawkins.

Nhiều gương mặt đã được Shane Black cân nhắc cho vai chính của phần 4, trong đó có James Franco. Hãng Fox từng thông báo Benicio del Toro sẽ cầm trịch vai chính của phim, nhưng do vướng lịch trình nên anh đã rút lui. Sau tất cả, tài tử Boyd Holbrook đã được chọn. Anh nổi tiếng qua các phim Logan (2017), Gone Girl (2014), The Host (2013),… Trong The Predator, anh vào vai một cựu quân nhân, người đã phát hiện sự tồn tại của giống loài săn mồi hung hãn. Tác phẩm còn khai thác mối quan hệ gia đình của nhân vật này.

“Thần đồng diễn xuất” Jacob Tremblay sẽ vào vai con của Boyd Holbrook trong phim. Đó là một cậu bé tự kỷ, cũng chính là người đã “triệu hồi” các Predator trở lại Trái Đất. Với khả năng đặc biệt của mình, cậu bé nắm giữ vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống lại quái vật không gian. Diễn xuất của Jacob Tremblay chưa bao giờ là điều gây tranh cãi ở Hollywood. Cậu bé từng khiến giới phê bình “kinh ngạc” trước màn trình diễn quá tuyệt vời trong bộ phim nhận giải Oscar Room (2015).

Ngoài ra, The Predator còn có sự góp mặt của tài tử da màu từng thắng giải Quả Cầu Vàng Sterling K. Brown, nam diễn viên 3 lần được đề cử Quả Cầu Vàng Thomas Jane, gương mặt chiến thắng giải Emmy Keegan-Michael Key,… Nhà biên kịch Fred Dekker, nổi tiếng với các phim về quái vật, chấp bút viết kịch bản cho phim cùng với đạo diễn Shane Black. Ngoài ra, những nhà sản xuất làm nên thành công cho 2 phần phim Predator đầu tiên là Joel Silver, John Davis và Lawrence Gordon tiếp tục chung tay thực hiện phần phim mới. Với những cái tên bảo chứng chất lượng, The Predator hứa hẹn mang đến sự lột xác mới cho thương hiệu phim đình đám này.

The Predator (Quái Thú Vô Hình) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 04.09.2018.